Ý kiến chuyên gia về trận Việt Nam-Macau: Đối thủ quá yếu

30/06/2011 08:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Falko Goetz đã có màn ra mắt thành công cùng ĐTVN khi đánh bại ĐT Macau với tỷ số 6-0. Các chuyên gia nói gì về chiến thắng này của ĐTVN?

HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T)

“Không nên nhìn vào kết quả để đánh giá rằng mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo đối với ĐT Việt Nam bởi với những gì đã thể hiện ĐT Macau cho thấy họ chỉ có trình độ trung bình yếu trên mặt bằng thế giới.

Tuy vậy, vẫn có thể thấy rất nhiều tín hiệu tích cực ở ĐT. Đầu tiên là mặc dù chỉ sau một quãng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng các cầu thủ Việt Nam, HLV Falko Goetz đã để lại dấu ấn bằng cách tạo ra một đội bóng giàu sức sống và tràn đầy sự nhiệt tình, hứng khởi.

ĐT Macau có trình độ chỉ tương đương với một đội bóng hạng Nhất của Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Thứ hai là khả năng phối hợp tấn công rất hiệu quả của các cầu thủ. Không phủ nhận sự tỏa sáng đúng thời điểm của các cá nhân nhưng về cơ bản tất cả những bàn thắng mà ĐT Việt Nam có được đều là sản phẩm của những miếng phối hợp tấn công bài bản và sắc nét.

Về mặt lối chơi, HLV Goetz đã từng tuyên bố rằng ông là người theo đuổi bóng đá tấn công và những gì diễn ra trên sân Thống Nhất tối qua đã chứng minh rõ nét cho điều đó. Các bàn thắng của Việt Nam đến theo 2 cách, hoặc đánh biên, hoặc tấn công trung lộ nhưng tôi cho rằng các cầu thủ của chúng ta vẫn quen thuộc và trung thành với cách cầm bóng, phối hợp ở cự lý nhỏ”.

2 cầu thủ để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng tối qua của ĐTVN là Công Vinh và Văn Quyết đều nằm trong biên chế của HN.T&T, nhận xét về điều này HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra không ngạc nhiên bởi cả Công Vinh và Văn Quyết đều đang đạt phong độ rất cao trong màu áo CLB. Tuy vậy, bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng nhấn mạnh rằng một cầu thủ giỏi là một cầu thủ, bên cạnh khả năng chuyên môn, còn cần có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới.

HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN)

“ĐT Macau quá yếu nên tôi nghĩ rất khó để đưa ra đánh giá chính xác về năng lực của ĐT Việt Nam. Chúng ta sẽ cần thêm những liều thuốc thử xứng tầm hơn để có cái nhìn rõ nét về chính mình.

Điều khác biệt lớn nhất mà tôi thấy ĐT Việt Nam đã manh nha hình thành so với thời của HLV Calisto là chúng ta đã chủ động chơi tấn công, cầm bóng áp đặt thế trận thay vì lối chơi phòng ngự phản công như trước kia.

Tất cả đều thấy lối chơi của ĐT sẽ là 4-4-2 với những miếng đánh giãn biên kết hợp tấn công trung lộ. Đây là chiến thuật quen thuộc của hầu như tất cả các CLB V-League và đó cũng có thể là một thuận lợi để cầu thủ nhanh chóng thích nghi khi chuyển từ CLB tới cấp ĐT.

Về tiền đạo Lê Công Vinh, là người đã dìu dắt Vinh từ những ngày đầu tiên, tôi không hề bất ngờ trước khả năng tỏa sáng của cậu ấy. Theo quan điểm của tôi, mặc dù bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn còn khá nhiều tiền đạo với những điểm mạnh yếu khác nhau nhưng Công Vinh vẫn là chân sút toàn diện nhất. Ông Falko Goetz hẳn cũng phát hiện ra điều này nên đã bố trí Công Vinh đá trung phong thay vì một vị trí dạt biên trái như thường lệ, hiệu quả ra sao thì tất cả mọi người đã thấy”.

Hoàng Minh (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm