ĐT Việt Nam: Trăm hay không bằng tay quen

06/06/2012 13:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cách đây gần 4 năm, nhiệm kỳ 2 của HLV Henrique Calisto ở ĐTQG đã bắt đầu bằng 2 trận đấu liên tiếp trên sân khách trước Indonesia và Olympic Trung Quốc.

Không hẹn mà gặp, gần 4 năm sau, HLV Phan Thanh Hùng cũng có lần ra mắt chính thức trên cương vị HLV trưởng ĐTQG với 2 chuyến du đấu trên sân khách, và đối thủ lần này được nâng cấp từ ĐT Olympic Trung Quốc lên thành ĐT Trung Quốc.



HLV Phan Thanh Hùng có nhiều thuận lợi khi kế thừa nền tảng ĐTQG từ HLV Calisto

Đụng độ với đội bóng vừa thua sát nút ĐT Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 như ĐT Trung Quốc, ngay cả một CĐV lạc quan nhất của ĐTQG cũng khó lòng nghĩ tới một chiến thắng, nhất là chúng ta lại phải đá trên sân khách, nên điều mà người ta chờ đợi ở thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là ĐTQG sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào để có thể tạo niềm tin bước đầu cho AFF Cup vào cuối năm nay.

Năm 2008, HLV Calisto đã có chặng khởi động đầy bão táp với ĐTQG trước khi lên đỉnh vào ngày cuối cùng của năm, nhưng có nhiều lí do để tin rằng năm nay ĐTQG dưới thời HLV Phan Thanh Hùng sẽ không vất vả đến thế trước khi bước vào sân chơi quan trọng nhất trong năm của bóng đá khu vực.

Thứ nhất, ông Hùng được kế thừa nền tảng khá vững chắc do HLV Calisto để lại với dàn cầu thủ đã rất ăn ý với nhau cùng lối chơi đã được định hình rõ rệt. Thứ hai, tuy được xem là người kế nhiệm thích hợp nhất cho “di sản” mà HLV Calisto để lại ở VN, nhưng HLV Phan Thanh Hùng cũng có rất nhiều điểm khác với ông thầy người Bồ Đào Nha, và hẳn ông Hùng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ người tiền nhiệm để tránh khỏi việc tự tạo ra những khó khăn cho bản thân.

4 năm trước, ĐTQG dưới quyền HLV Calisto đã chơi không tồi ở 2 trận đấu đầu tiên gặp Indonesia và Olympic Trung Quốc (dù đều thua), nhưng sau đó, khi về Sài Gòn để thi đấu ở Cúp TP.HCM mở rộng, ĐTQG lại thi đấu rất kém cỏi với 3 thất bại liên tiếp khiến dư luận nổi sóng, còn HLV Calisto thiếu chút nữa đã mất ghế.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc ĐTQG gây thất vọng nặng nề như vậy ở Cúp TP.HCM mở rộng là do HLV Calisto thử nghiệm quá nhiều cầu thủ, nên đã khiến ĐTQG không có được thành tích như mong đợi. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi ở lần tập trung này HLV Phan Thanh Hùng lại triệu tập hầu hết những cầu thủ mà ông đã rất quen thuộc, để bảo đảm ĐTQG trong 2 trận đấu giao hữu sắp tới sẽ ra dáng một đội bóng thực thụ chứ không phải “công trường ngổn ngang” như ĐTQG dưới thời HLV Calisto ở Cúp TP.HCM mở rộng năm 2008.

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm