19h30, Việt Nam – Philippines: Chặn đứng hiện tượng

05/12/2010 09:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, Philippines đã kéo lại được 1 điểm quý như vàng trong trận đấu với Singapore. Có chút bất ngờ về kết quả, nhưng với những ai theo dõi trận đấu này sẽ không đồng quan điểm như thế. Người Phi đã sẵn sàng một cú đột kích và nhiệm vụ của nhà vô địch Đông Nam Á, phải là việc bắt ngựa ô Philippines thôi khớp.

Cho đến cuối giờ chiều qua, Việt Cường và Việt Thắng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nên nhiều khả năng HLV Calisto sẽ không sử dụng họ cho trận đấu với Philippines. Việt Thắng cũng chia sẻ quan điểm này, bởi cả anh và HLV Calisto, hay rộng hơn là ĐTVN, đều không muốn đón nhận những hậu họa từ việc vội vã. Bằng một buổi tập chia đôi đội hình đá trên diện tích 1/2 mặt sân chính Mỹ Đình, với mục tiêu thả lỏng, tạo sự hưng phấn, HLV Calisto thậm chí còn để cầu thủ nhỏ con nhất ĐTVN, Phạm Thành Lương, sắm vai… trung vệ.

Trong cuộc họp báo, một ngày trước trận đấu, phù thủy người Bồ cho rằng, ĐTVN cần phải chơi bằng 200% sức mạnh, để đảm bảo tiêu chí chiến thắng?!



Quang Thanh (16) và đồng đội cần phải giải quyết gọn ghẽ Philippines vào chiều nay

Đó có thể là lời nói xã giao hay sự cầu toán thái quá của “người đàn ông râu kẽm” vốn không thiếu mưu mẹo, nhưng nếu giữ đúng với tiêu chí và hành động như lời nói, nó cũng có nghĩa rằng, ông Calisto sẽ giảm thiểu tối đa những xáo trộn về đội hình. Trận đấu ra quân, Trọng Hoàng, Thanh Trung và Minh Châu là những người vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng đều thi đấu khá hay. Điều đó cho thấy sự chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị của ĐTVN lúc này không quá lớn. Tùy thuộc vào tính chất của từng trận đấu, ông Calisto sẽ có kế sách.

Quả thật, rất khó để đoán trước được ý đồ dùng người của HLV Calisto, nếu đó không phải là những tình huống bất khả kháng, nhưng cùng với Việt Cường, Việt Thắng, rất có thể Thành Lương cũng không chơi chính ở trận này. Vẫn có dư thừa những phương án 2, để khỏa lấp vị trí mà người hùng của ĐTVN ở trận đấu với Myanmar để lại. Đó là khi Quang Hải, Thanh Trung được cất nhắc theo thứ tự ưu tiên. Hơn ai hết, HLV Calisto hiểu rằng cần phải duy trì cảm giác bóng, cũng như tâm lý sẵn sàng xuất trận của cầu thủ có khả năng bùng nổ Quang Hải.


Sự tự tin, quyết tâm và chiến đấu không biết sợ là những điểm nổi bật nhất của Philippines. Bằng với các tiêu chí ấy, họ đã cầm chân được cựu vương Singapore. Họ có vài cá nhân nổi bật vừa đường đem về từ nước ngoài, như Anton Del Rosario, anh em nhà James (số 7) và Philip Younghusband (10) hay Ian Arneta (23), Christopher Greatwich (18)… Lối chơi của Philippines phụ thuộc trực tiếp vào trục dọc này. Nhưng, bấy nhiêu đó là không đủ, cho những toan tính đường dài và trước chủ bảng – đương kim giữ Cúp, ĐTVN.


Phải thắng và thắng thuyết phục, đó là mệnh lệnh. Những giá trị của nhà vô địch cần phải được bảo lưu. Hơn nữa, nó còn thể hiện sự tôn trọng với hàng triệu người hâm mộ ĐTVN.


Dự đoán: 2 – 0

* Đội hình dự kiến của ĐTVN:

Thủ môn: Hồng Sơn; hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng, Quang Thanh; tiền vệ: Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Quang Hải; tiền đạo: Anh Đức

* Lịch sử đối đầu Việt Nam – Philippines:

19/12/2002: Việt Nam – Philippines: 4-1 (0-0) Bảng A Tiger Cup 2002
26/01/2000: Việt Nam – Philippines: 3-0 (1-0) Bảng 9 VL Asian Cup 2000
08/08/1999: Philippines – Việt Nam: 0-2 (0-1) Bảng A SEA Games 1999
14/10/1997: Philippines – Việt Nam: 0-3 Bảng A SEA Games 1997
11/06/1993: Philippines – Việt Nam: 0-1 Bảng B SEA Games 1993
26/11/1991: Philippines – Việt Nam: 2-2 Bảng B SEA Games 1991


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm