2h15 ngày 12/8, Na Uy – Pháp: Bàn chân chạm hồ băng

11/08/2010 12:55 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Oslo tháng 8 không giá lạnh (nhiệt độ hiện tại ở Na Uy vào khoảng 13-22 độ), nhưng sân Ullevaal vẫn sẽ chẳng khác gì một hồ băng mà đội tuyển Pháp, như một đôi chân trần trụi sau án phạt cấm cửa với 23 tuyển thủ dự World Cup 2010, có lẽ sẽ khá rụt rè khi bước lên. Đó là trận đấu thử nghiệm đầu tiên, và cũng là duy nhất trước khi “Les Bleus” dưới thời tân HLV Laurent Blanc bước vào chiến dịch vòng loại EURO 2012.

* Từ thế hệ 1998 đến hiện tại

Nước Pháp từ lâu đã có “truyền thống” xuất khẩu cầu thủ. Năm 1998, khi người Pháp lên ngôi VĐTG, trong đội hình của họ có 12 tuyển thủ chơi bóng ở nước ngoài, đều trong màu áo những CLB sừng sỏ ở châu Âu (Zidane và Deschamps đá cho Juventus, Desailly chơi cho Milan, Karembeu là của Real Madrid…).

 











Tân HLV Laurent Blanc và học trò chuẩn bị cho trận gặp Na Uy - Ảnh Getty
Thế nhưng trong đội hình năm ấy cũng có không ít những cầu thủ chơi bóng trong nước, nhưng giữ vai trò không nhỏ (thậm chí còn rất lớn lao) trong bước chân lịch sử: Bộ đôi tiền đạo mặt búng ra sữa Trezeguet và Henry, khi ấy đá cho Monaco, thủ môn Fabien Barthez (cũng Monaco), Robert Pires (Metz) và đặc biệt, Laurent Blanc (Marseille).

Quay lại hiện tại, chiến dịch thanh trừng nội bộ của HLV Blanc đã “quét sạch” hầu hết những “lính lê dương” dạn dày kinh nghiệm cho trận gặp Na Uy. Hơn một nửa số cầu thủ được triệu tập lần này (13) chưa từng khoác áo tuyển Pháp, và số tuyển thủ đang chơi bóng trong nước lên đến 16 người. Trên lý thuyết, đó là tổn thất lớn, nhưng cũng là dịp may để HLV Blanc tìm ra những Trezeguet và Henry của thế hệ 1998, bên cạnh những cầu thủ nòng cốt đang chơi bóng ở nước ngoài như Malouda, Ribery…

* Khi thời gian không ủng hộ họ

Nếu như HLV Aime Jacquet từng thẳng tay loại bỏ Cantona và Ginola khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp khỏi đội hình dự World Cup 1998, thì HLV Blanc cũng chẳng phải quá băn khoăn nếu Ribery, Toulalan, Evra, Abidal, Anelka có thể sẽ phải chia tay ĐT lâu hơn dự kiến theo tuyên bố của LĐBĐ Pháp FFF. Đó là một thử thách mà HLV Blanc buộc phải chấp nhận, và ông chỉ có thể bù đắp theo cách ông Jacquet từng làm: Gia tăng ảnh hưởng của những cầu thủ tiềm năng (thường là chơi bóng trong nước) trong đội hình, hơn là quá dựa dẫm vào danh tiếng của các ngôi sao nước ngoài.

Tuyến yếu nhất của đội Pháp 1998 là tiền đạo, và đó cũng là “gót Achilles” của đội Pháp hiện tại. Sự chia tay đồng loạt của một thế hệ chân sút kỳ cựu như Trezeguet, Anelka, Henry… đã trao lại trách nhiệm nặng nề lên vai các cầu thủ trẻ. Khi tiền đạo được kỳ vọng nhất hiện tại là Benzema đang chơi sa sút và dính vào bê bối tình dục, HLV Blanc chỉ còn cách cố gắng phát hiện thêm những người có thể gánh vác trọng trách trong số những chân sút đang chơi ở Ligue 1 (Briand, Hoarau, Remy…).

Mở rộng ra, Blanc cũng sẽ phải tin tưởng hơn vào Ciani (Bordeaux) hay Rami (Lille) để lấp vào chỗ trống của Gallas và Abidal, hay nhìn vào hiệu quả lối chơi của Ben Arfa (Marseille) đang thể hiện, để đừng quá mù quáng đặt niềm tin vào Malouda. Tóm lại, danh tiếng của đội Pháp có thể bị đánh tụt một bậc sau hình ảnh hoen ố của họ ở Nam Phi và một loạt những cái tên đáng chú ý đối diện án phạt, nhưng nên nhớ trên sân, HLV không cần quá nhiều ngôi sao, mà cần một tập thể vững mạnh.

Cái khó của HLV Blanc là ông không có được sự chủ động như HLV Jacquet 22 năm trước, và thời gian gấp gáp cũng sẽ ngăn cản việc ông tìm ra những con bài mới. Trận đấu với Na Uy giống như một cạm bẫy: Nếu trận thử nghiệm này không giúp Blanc định ra một chính sách nhân sự đúng đắn, ông có thể khiến tuyển Pháp chìm nghỉm ở vòng loại EURO.

* Dự đoán: 1-1


* Lực lượng
Na Uy: Braaten chưa chắc đủ thể lực ra sân.
Pháp: 23 tuyển thủ dự World Cup 2010 vì scandal gây ra ở Nam Phi.

* Đội hình dự kiến
Na Uy: Knudsen – Hogli, Waehler, Hangeland, Rijse – B.H Rijse, Grindheim, Hauger – Huseklepp, Carew, Pederson.
Pháp: Ruffier – Fanni, Mexes, Rami, Cissokho - Diarra, Sissoko, Nasri, Menez, Briand – Benzema.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm