ĐT Italia: 4-3-3 ở Sofia

10/10/2008 10:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không có vẻ gì là Marcello Lippi sẽ thay đổi sơ đồ chiến thuật thiên về tấn công với 3 tiền đạo trong trận đấu với Bulgaria tại Sofia, bất chấp các thực tế rằng Italia sẽ phải đi làm khách, thiếu vắng Camoranesi và sơ đồ này đã tỏ ra không mấy hiệu quả ở các trận trước.

Lippi lại học Ancelotti?

Cách đây 4 năm, khi Lippi lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Italia, ông đã áp dụng sơ đồ 4-3-1-2 mà HLV Carlo Ancelotti đã dùng để đưa Milan giành vinh quang trong hai mùa liên tiếp trước đó. Sơ đồ ấy, với hạt nhân là Andrea Pirlo, đã phát huy sự hiệu quả tuyệt vời bằng chuỗi 21 trận bất bại trước khi Lippi tìm ra công thức mới 4-4-1-1, công thức đã đem đến chức vô địch World Cup 2006. Trong triều đại “Lippi 1”, Pirlo chính là nhân tố không thể thiếu trong trục xương sống của Italia (cùng Buffon, Cannavaro và Toni) bất kể với đội hình nào và phong độ của anh ra sao. Sự tỏa sáng của tiền vệ Milan này ở World Cup 2006 (3 lần được bầu là cầu thủ hay nhất trận) được xem là nguyên nhân căn bản dẫn đến thắng lợi sau cùng của Azzurri.
 
Lippi sẽ cho Italia đá 4-3-3 trước Bulgaria?

Nhưng lúc này, Lippi không có Pirlo trong tay. Vắng Pirlo là vắng đi một nhân tố sáng tạo, một đạo diễn từ tuyến giữa và một chân sút phạt cừ khôi (dù rằng gần đây Pirlo chỉ tỏ ra hiệu quả ở những quả phạt góc), điều đặc biệt quan trọng trong hoàn cảnh bóng đá Italia đang không dồi dào những “nhạc trưởng” (những cầu thủ sáng tạo nhất ở Serie A hiện nay đều là ngoại binh như Kaka, Ibrahimovic, Ronaldinho, Mutu hay Pandev). Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự đổi mới của Milan sau khi Pirlo phải ngồi ngoài do chấn thương thời gian vừa qua, Lippi có thể đã tìm ra kế sách.

Pirlo đã không còn tạo ra nhiều sự mới mẻ nữa ở cả Milan và ĐT Italia, thường xuyên bị bắt bài trong khoảng 1 năm trở lại đây. Nhưng vấn đề là khi Pirlo khỏe mạnh, cả Ancelotti, Donadoni lẫn Lippi đều không dám gạt anh ra ngoài, bởi điều đó ảnh hưởng lớn đến lối chơi mà họ vốn xây dựng xung quanh anh, khiến cho bế tắc cứ hoài bế tắc. Khi Pirlo bị chấn thương, Ancelotti như được giải thoát khỏi khuôn mẫu cứng nhắc phụ thuộc vào anh, để đưa Milan chơi nhanh, mạnh mẽ và đa dạng hơn. Tất nhiên là Milan còn có những “nhạc trưởng” khác đủ sức làm thay vai trò của Pirlo, điều mà Azzurri không có, nhưng Lippi cũng có thể coi những điều chỉnh của Ancelotti như một hình mẫu để học hỏi.
 

Tự tin với 4-3-3

Ở trận derby thành Milan mới đây, HLV Ancelotti đã thực thi sơ đồ 4-3-2-1 với Kaka và Ronaldinho chơi hỗ trợ cho Pato trên hàng công, nhưng trên thực tế, nó chẳng khác nào 4-3-3, khi mà Ronnie và Kaka chơi gần như dạt cánh và thường xuyên áp sát đường biên ngang của đối thủ. Không Pirlo, bộ 3 tiền vệ trung tâm hầu như chỉ đảm nhận trách nhiệm phòng ngự. Chiến thắng của Milan trước Inter chắc hẳn sẽ giúp Lippi có thêm tự tin với sơ đồ 4-3-3 của mình, đặc biệt với những thử nghiệm không có Pirlo.

Ở buổi tập chiều 8/10, Lippi đã chia 22 cầu thủ thành 2 đội hình đấu với nhau, trong đó đội hình A được xem như lựa chọn số 1 của ông với Amelia trong khung thành, hàng thủ gồm Zambrotta, Cannavaro, Gamberini và Dossena, các tiền vệ là Gattuso, De Rossi và Perrotta, các tiền đạo Pepe, Toni và Di Natale. Đội hình B gồm thủ môn De Sanctis, các hậu vệ Ferrara (trợ lý HLV), Santacroce, Chiellini và Bonera, các tiền vệ Aquilani, Nocerino và Montolivo, các tiền đạo Rossi, Gilardino và Maggio. Cả hai đội đều chơi với duy nhất sơ đồ 4-3-3, và những điều chỉnh của Lippi trong buổi tập chỉ là đưa Gilardino, Montolivo và Chiellini từ đội B sang đội A đổi chỗ cho Toni, Perrotta và Gamberini. Có vẻ “Gã đầu bạc” chỉ còn băn khoăn với bài toán nhân sự ở 3 vị trí ấy, thay vì cả một hệ thống chiến thuật. Việc ông lựa chọn Pepe cho vị trí tiền đạo cánh phải cũng chứng tỏ sự vắng mặt của Camoranesi không gây nhiều ảnh hưởng, và Azzurri đã sẵn sàng chờ đón những nét tươi mới
 

Bulgaria mong một trận hòa

Đối thủ của Italia, ĐT Bulgaria đã khởi đầu vòng loại bằng trận hòa 2-2 trước Montenegro, đội tuyển non trẻ nhất châu Âu. Vì thế, HLV Plamen Markov nói rằng mục tiêu của ông là giành được 4 điểm trong 2 trận gặp Italia và Georgia (15/10). Như thế cũng có nghĩa là Bulgaria mong sẽ cầm hòa Italia đồng thời hy vọng giành trọn 3 điểm trước Georgia. Trong lần triệu tập này, Bulgaria mất tiền đạo Bojinov do bị chấn thương, trong khi hậu vệ gốc Croatia Tomasic thì đã tuyên bố từ giữa ĐTQG. Ngoài ra, tiền vệ Angelov cũng không thể ra sân do bị treo giò. Tuy vậy, ĐT xứ hoa hồng sẽ có sự trở lại của cầu thủ chạy cánh Martin Petrov, người đã vắng mặt trong trận gặp Montenegro. Nhưng tâm điểm bên phía Bulgaria sẽ là Dimitar Berbatov, tiền đạo trí giá 38 triệu euro của M.U. Dự kiến, đội hình ra sân của Bulgari sẽ gồm: Dimitar Ivankov - Zhivko Milanov, Alexandar Tunchev, Valentin Iliev, Lucio Vagner - Stilian Petrov, Chavdar Yankov, Velizar Dimitrov, Zdravko Lazarov - Martin Petrov, Dimitar Berbatov.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm