Đội tuyển nữ VN: Trẻ hoá là bắt buộc

13/02/2011 12:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -  Hôm nay, ĐT bóng đá nữ VN sẽ chính thức tập trung đợt 1 năm 2011 để chuẩn bị tham dự vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ Olympic London 2012 (diễn ra tại Đài Loan – Trung Quốc từ ngày 18/3 đến 27/3/2011).

Ấn tượng dễ thấy nhất ở bản danh sách ĐT nữ VN được VFF công bố hôm 11/2 vừa qua là sự trẻ trung, khi có tới 1/3 nhân sự được trẻ hoá, song đây là điều không khiến nhiều người bất ngờ. Lý do như mọi người đã biết, đó là hệ quả tất yếu sau sự chia tay của hàng loạt cựu binh.

Những cầu thủ như Nguyễn Thị Hòa (22) sẽ là tương lai của bóng đá nữ VN. Ảnh: T.L

Sau những Kim Chi, Đào Thị Miện, Mai Lan, Văn Thị Thanh, giờ đến lượt Ngọc Châm quyết định giã từ màu áo ĐT nữ VN. Sau một thời gian dài điều trị chấn thương, Ngọc Châm đã hồi phục hoàn toàn, không còn cảm thấy đau đớn ở chân nữa và đã ra sân thi đấu trở lại cho CLB Hà Nội tại giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc 2010.

Thế nhưng, như chính tiền đạo hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam này thừa nhận, cô muốn được chia tay sân cỏ khi còn ở đỉnh cao. Giờ thì Ngọc Châm đã chuyển hẳn sang làm công tác huấn luyện, là trợ lý cho HLV Giả Quảng Thác tại CLB Hà Nội, đồng nghĩa với việc cô cũng chính thức khép lại giấc mơ giành HCV SEA Games cùng ĐT nữ VN sau nhiều lần lỡ hẹn.

Không còn có thể trông chờ vào sự trở lại của Ngọc Châm được nữa, HLV Trần Vân Phát buộc phải coi Minh Nguyệt và cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Hoà là phương án số một cho hàng tấn công của ĐT nữ VN tại vòng loại Olympic London 2012 và cả những giải đấu sau đó của đội tuyển. Tất nhiên, khi Minh Nguyệt không thể thi đấu vì chấn thương như những gì đã xảy ra tại Asian Games 16 thì cặp Nguyễn Thị Hoà-Nguyễn Thị Muôn (cùng của Hà Nội) cũng là sự lựa chọn không tồi. Tuy vậy, Muôn hay Hoà chỉ là 2 trong số ít các cầu thủ trẻ mới chỉ một đôi lần được góp mặt trong màu áo ĐT nữ VN, nhưng đã chứng tỏ được khả năng chuyên môn của mình cùng sự hoà nhập nhanh chóng. Chính vì thế, để đảm bảo cho ĐT nữ VN có lực lượng kế thừa tương xứng, không có độ chênh quá lớn về trình độ giữa 2 thế hệ cầu thủ thì đòi hỏi BHL, cụ thể là HLV Trần Vân Phát, sẽ phải làm việc rất nhiều.

Dù có tới 1/3 nhân sự trong đợt tập trung thứ nhất năm 2011 của ĐT nữ VN là các gương mặt trẻ nhưng có thể khẳng định, cơ hội được đá chính hay đơn giản chỉ là một vị trí trong đội hình dự bị của số cầu thủ này là không nhiều. Kim Thanh (thủ môn), Nguyễn Thị Xuyến, Trịnh Thị Hoàn, Trần Nguyễn Bảo Châu… còn khá lạ lẫm với người hâm mộ và chính HLV Trần Vân Phát cũng sẽ phải tìm hiểu, làm quen rồi từng bước uốn nắn họ.

Để một cầu thủ trẻ có tiềm năng ở CLB thi đấu tốt được tại ĐTQG ngoài yếu tố tâm lý còn phải trông chờ vào những rèn giũa về mặt chuyên môn từ phía BHL, mà việc này thì cần phải có thời gian. Sẽ không có gì khó hiểu khi HLV Trần Vân Phát chọn đội hình xuất phát cho ĐT nữ VN ở trận ra quân tại vòng loại thứ nhất Olympic London 2012 (gặp Hồng Kông-Trung Quốc) là Kiều Trinh, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Nhiêu Thuỳ Linh, Hải Hoà, Kim Hồng, Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hoà. Đây chính là những cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí mà ĐT nữ VN hiện có.

Vòng loại Olympic London rõ ràng là một sân chơi quá tầm với của bóng đá nữ VN. Chính vì lẽ đó, nếu lấy đây là cơ hội thi đấu cọ xát, rèn giũa lối chơi cho các cầu thủ, âu cũng là điều hợp lý và nên làm. Tất cả những việc đó cũng là để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 26 sẽ diễn ra tại Indonesia vào tháng 11.

Thành Đạt

Danh sách tập trung ĐT nữ VN

Thủ môn: Khánh Ly (Trung tâm HL&TĐ Hà Nội), Kiều Trinh, Tuyết Mai, Kim Thanh (Trung tâm TDTT Quận 1 TP.HCM)

Hậu vệ: Nguyễn Thị Nga, Ngọc Anh, Trịnh Thị Hoàn, Nguyễn Thị Xuyên (Trung tâm HL&TĐ Hà Nội), Kim Hồng, Hồng Lĩnh (Trung tâm TDTT Quận 1 TP.HCM), Nguyễn Hải Hòa (Thái Nguyên), Bùi Thị Như, Hồng Nhung (Hà Nam)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Muôn, Kim Tiến, Huyền Linh (Trung tâm HL& TĐ Hà Nội), Lê Thị Phương, Hoàng Quỳnh (Than KSVN), Bảo Châu (Trung tâm TDTT Quận 1 TP.HCM)

Tiền đạo: Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa (Trung tâm HL& TĐ Hà Nội), Thanh Hương (Hà Nam)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm