Khi cuộc chiến Juve-Napoli làm vẩn đục Azzurra

16/10/2012 09:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đôi khi, người Ý hay thích sửa những câu đầu trong Hiến pháp được thông qua vào năm 1946 của họ mỗi khi nảy sinh một vấn đề lớn nào đó. Khi trận đấu giữa hai đội đầu bảng Juve-Napoli còn chưa diễn ra, nhưng đã bắt đầu nóng bỏng trên báo chí, câu đầu trong Hiến pháp được sửa thành: "Italia là quốc gia được thành lập trên sự nghi ngờ". 



Mỗi người một tâm trạng, nhưng ai trong số họ nghĩ nhiều hơn cho tuyển Italia?

Sự nghi ngờ đã tồn tại kể từ khi đội tuyển Italia, với nòng cốt là những cầu thủ Juventus, đã chơi thiếu lửa kể từ đầu vòng loại World Cup 2014, trình diễn một thứ bóng đá vô hồn mà những ai chờ đợi họ tiếp tục mạch cảm hứng đã có ở EURO 2012 đều rất thất vọng. Tất cả những cầu thủ Juve đá chính trong trận đấu mới nhất trên sân Armenia (trừ Buffon và Pirlo) đã chơi dưới sức, và chiến thắng chỉ có thể được đảm bảo bằng những bàn thắng từ các cầu thủ Roma.

Hôm qua, khi tin về chấn thương của Buffon loan ra, những thông tin phản hồi từ các phía thật "lắm chuyện". Juve lo lắng, bởi nếu chấn thương ấy nặng, anh khó có thể dự trận Juve-Napoli. Nhưng Napoli lại nhìn vụ này với con mắt nghi ngờ. Họ không tin chấn thương đó nặng đến mức Buffon không thể bắt chính trận Đan Mạch, rằng đấy là âm mưu của Juve nhằm giữ sức Buffon cho trận gặp họ vào cuối tuần này. Nếu Buffon không bắt chính trận Đan Mạch, thì De Sanctis, dự bị của Buffon ở đội tuyển và là thủ môn chính của Napoli, sẽ bắt thay. Nhưng nếu De Sanctis chấn thương trong trận đấu ấy và không thể dự trận gặp Juve?

Lợi ích của ĐTQG và CLB

Vậy đấy, trước trận đấu lớn nhất của Serie A kể từ đầu mùa, câu hỏi lớn đặt ra cho tất cả, là lợi ích của ĐTQG và CLB có thể hài hòa? Serie A chắc chắn không thể quan trọng hơn quyền lợi của đội tuyển Thiên thanh, và những vấn đề của một trận đấu đỉnh cao của giải đấu không thể được để ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia, nhất là khi Italia đối đầu với Đan Mạch, đối thủ lớn nhất nhì trong bảng. Juventus-Napoli không phải là trận Siêu kinh điển Real-Barca ở La Liga, nhưng cuộc chiến vì ngôi vị bá chủ Serie A đang tác động hết sức tiêu cực lên hành trình của Italia ở vòng loại.

Những mâu thuẫn Juve-Napoli, đã nảy sinh từ trận tranh Siêu Cúp Italia giữa họ hồi tháng 8/2012, trở nên rất nghiêm trọng khi phe Napoli tố cáo HLV Prandelli (một cựu Juventus) đã ngầm thỏa thuận để sử dụng các cầu thủ Juve một cách "vừa phải" nhằm giữ sức cho họ trong một mùa bóng mà Juve phải căng sức trên nhiều mặt trận. Những lời tố cáo này tỏ ra có cơ sở khi trước trận đá với Armenia, Prandelli đã cho các cầu thủ Juve tập riêng theo yêu cầu của Conte. Việc ông không để Chiellini đá chính trận Armenia trong khi vẫn “bắt” Maggio của Napoli ra sân từ đầu trận ấy (có lẽ cả trận Đan Mạch) càng làm tăng thêm căng thẳng giữa Napoli và ĐT Italia cũng như Juve.

Để hạ nhiệt dư luận, Prandelli đã phải tuyên bố ông sẽ cho Chiellini đá chính đêm nay. Nhưng đấy chỉ là một trong số rất ít các trường hợp mà người Ý có thể can thiệp được. Có gần 30 tuyển thủ Juve và Napoli phải dự các trận đấu của ĐTQG, và không phải ai cũng sẵn sàng nhận thẻ lộ liễu như Vidal (Juve) hay Pandev (Napoli) để không phải đá loạt trận giữa tuần này.

Mâu thuẫn giữa các CLB Serie A về việc sử dụng người của họ thế nào ở đội tuyển Italia chưa bao giờ là một câu chuyện cũ. Mùa bóng này, Italia lại trở thành con tin của các CLB trong cuộc chiến cho Scudetto. Nhưng đây mới là vòng 8 của Serie A và trận gặp Đan Mạch còn quan trọng hơn nhiều trận Juve-Napoli đêm thứ Bảy. Đội tuyển Italia và những sứ mệnh của họ cần phải được tôn trọng. Prandelli cần phải được giải tỏa mọi sức ép để làm tốt nhất công việc của mình. Tiếc thay...

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm