Góc nhìn: Nếu Diego Costa là học trò của Arsene Wenger…

29/09/2015 14:22 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Hoặc chính xác hơn là “nếu những cầu thủ dạng Diego Costa” đầu quân cho Arsenal của Arsene Wenger, thì số phận của đội bóng sẽ thế nào?

1. Chắc chắn, Arsenal chỉ mạnh lên chứ không thể yếu đi. Thứ nhất, Diego Costa là tiền đạo giỏi, mà Arsenal lại đang thiếu tiền đạo. CĐV chỉ trích Wenger vì ông khiến hàng công chỉ còn Olivier Giroud sau khi Danny Welbeck chấn thương, và phải kéo Theo Walcott vào chơi tiền đạo trong các trận vừa qua. Diego Costa đẳng cấp hơn… toàn bộ số tiền đạo mà Wenger đang có.

Thứ hai, Diego Costa có tính cách dữ dội mà Arsenal thiếu. Costa đá cho Arsenal là ý nghĩ tồi tệ, sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha gốc Brazil đã gây hấn với Koscielny và Gabriel trong trận gặp Chelsea, khiến Gabriel bị đuổi. Nhưng phải thành thật với nhau, Arsenal khát một người như Costa.

Cần chất kĩ thuật? Hãy kể đến Santi Cazorla, Mesut Oezil, Tomas Rosicky. Cần tốc độ? Không ai hơn được Theo Walcott và ai cũng phải nể Oxlade Chamberlain. Cần sự điềm tĩnh? Per Mertesacker có nó, phần nào đấy là Mikel Arteta và thủ môn Petr Cech. Nhưng cần một cầu thủ có cá tính bùng nổ, Arsenal không có nhiều.

Người duy nhất mà họ có, Alexis Sanchez, vừa lập hat-trick giúp Pháo thủ thắng ngược Leicester 5-2 trên sân khách. Sanchez sở hữu mọi phẩm chất mà Arsenal cần nhất. Đó là sự nhiệt tình, tinh thần thi đấu tuyệt vời, đa năng, và không bao giờ chùn bước. Nhưng thỉnh thoảng khi anh mệt mỏi, Arsenal trông vào ai? Chiến binh (gần như) duy nhất ở hàng tiền vệ Arsenal, Francis Coquelin, đã chấn thương.

2. Đây là vấn đề đã từng được tranh cãi công khai trong một buổi bình luận của đài Sky Sports vào mùa giải trước. Cựu đội trưởng Man United, Gary Neville, chỉ trích quyết định xếp Santi Cazorla chơi tiền vệ trung tâm trong một trận đấu của Arsenal.

“Tôi không nói chắc rằng những tiền vệ mạnh mẽ như Vieira, Petit, Gilberto (Silva), (Martin) Keown, (Sol) Campbell hay (Tony) Adams sẽ đảm bảo giúp Arsenal vô địch nước Anh”, Neville nói. “Nhưng sở hữu họ, Arsenal có thể tự tin hơn khi đối đầu với những đội “kiểu Blackburn”, trước khi nghĩ đến việc hạ Man City của Yaya Toure và Vincent Kompany”.

Các cầu thủ dạng Adams, Vieira, Keown… đều mang dòng máu chiến binh, và một vài người có tư chất thủ lĩnh. Đội trưởng Arsenal hiện giờ, Per Mertesacker, quá ít nói và hơi hiền lành. Arsenal mồ côi tính cách thủ lĩnh vì “một loạt sai lầm liên tiếp nhau”, như Neville bình luận. Trong 10 năm, họ bán 5 đội trưởng là Patrick Vieira, Thierry Henry, Cesc Fabregas, Robin van Persie và Thomas Vermaelen. Phải chăng, Wenger đã quá rẻ rúng phẩm chất này?

3. Đây có thể là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của Wenger, bởi vì, chính ông là người không có đủ sự dữ dội khi đối đầu những HLV kiểu Jose Mourinho. Ngoài sân cỏ, Mourinho sợ kiểu đốp chát của Sir Alex Ferguson hơn Arsene Wenger. Trên sân, Mourinho cũng ngán Ferguson hơn Wenger. Cứ nhìn thành tích đối đầu chỉ thắng Mourinho đúng 1 trận của Wenger để hiểu.

Trong cuốn sách mới xuất bản có tên “Leading” (Lãnh đạo), Sir Alex nói về nghệ thuật quản trị của ông. Có hai ý: Thứ nhất, Ferguson muốn mình là vị tướng lĩnh nắm mọi quyền hành ở Man United; thứ hai, Ferguson viết: Ông và Man United phải luôn là những người đi tiên phong.

Nhìn lại, Ferguson đúng là luôn đổi mới để chiến thắng, tìm ra những thủ lĩnh như Jaap Stam, Eric Cantona, Roy Keane và thuần hóa họ, thậm chí, trở thành cả một con “ngoáo ộp” ở ngoài sân cỏ, qua việc “chi phối” các trọng tài.

Wenger thì đã ở Arsenal 19 năm có lẻ. Nhưng vẫn phải “ngậm đắng nuốt cay” nhìn trọng tài đuổi Gabriel của Arsenal trong trận gặp Chelsea sau khi bị Diego Costa khiêu khích. Hàng tuần, Wenger bực bội giở tờ báo ra, đọc những lời độc địa của Mourinho, trong khi đám học trò trên sân, luôn dáo dác như rắn mất đầu.

Có thể, đó là những lúc, Wenger “cần” Diego Costa nhất!

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm