Đội tuyển Italy: Câu trả lời nào trên đất Mỹ?

21/03/2024 07:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra ở đợt tập trung FIFA Days lần này của đội tuyển Italy, từ việc lựa chọn các đối thủ đá giao hữu đến lựa chọn nhân sự và các ý tưởng thử nghiệm của HLV Luciano Spalletti.

Đây là cơ hội tập huấn gần như cuối cùng của đội Thiên thanh trước khi họ chính thức bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu đã giành được ở sân Wembley cách đây 3 năm. Nhưng mà nó… lạ lắm.

Thuật "ẩn thân" của Azzurri?

Hồi đầu tháng trước, khi Italy được công bố sẽ đá giao hữu với các đội tuyển Venezuela và Ecuador, dư luận bóng đá nước này đã vô cùng thắc mắc. Không ai hiểu vì sao ở đợt sát hạch quan trọng gần như mang tính chất tổng duyệt thế này cho giải vô địch châu Âu mà Italy lại đá giao hữu với các đội bóng Nam Mỹ vốn rất khác biệt về phong cách so với những đối thủ mà Azzurri sẽ gặp ở bảng "tử thần" tại EURO 2024 (Tây Ban Nha, Croatia và Albania). Cả Venezuela lẫn Ecuador đều chỉ là những đội trung bình của Nam Mỹ, được cho là không xứng tầm nếu Italy muốn thực sự có những trận đấu "thử lửa". Hơn nữa, ở thời điểm mà mỗi chuyến bay đi xa là cơn ác mộng cho mọi cầu thủ bóng đá, không rõ vì lý do gì mà Italy lựa chọn bay vượt Đại Tây Dương đến Mỹ (lần đầu tiên sau 19 năm) để chơi 2 trận giao hữu nói trên.

Nếu đây không phải là một chuyến du đấu "làm kinh tế", thì có lẽ là vì HLV Spalletti muốn cho các học trò những trải nghiệm mới sau một hành trình vòng loại EURO 2024 không mấy ấn tượng. Tránh xa châu Âu, đá với các đối thủ có phong cách khác hẳn cũng là cách để vừa giảm áp lực cho các cầu thủ, vừa có thêm cơ hội khám phá thêm năng lực đội ngũ, đồng thời phần nào đó tránh khỏi sự soi mói của truyền thông.  

Nhân sự thế nào?

Khi cả Venezuela lẫn Ecuador đều là các đối thủ dưới tầm, người hâm mộ Italy hy vọng HLV Spalletti không có ý tưởng "đem dao mổ trâu đi giết gà". Các trận giao hữu mang tính sát hạch thật sự có lẽ phải là cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 4/6) và Bosnia (ngày 9/6). Thay vào đó, chuyến du đấu lần này là cơ hội để thử nghiệm các ý tưởng chiến thuật và con người mới mẻ, điều rất cần thiết để tìm ra thêm các giải pháp, đảm bảo sẵn sàng cho mọi tình huống.

Đội tuyển Italy: Câu trả lời nào trên đất Mỹ? - Ảnh 1.

Người hâm mộ đang mong chờ những câu trả lời từ chuyến du đấu khó hiểu của đội tuyển Italy

Ở lần triệu tập này, Spalletti gọi lên đội tuyển 3 gương mặt hoàn toàn mới là hậu vệ cánh Raoul Bellanova, tiền vệ gốc Nigeria Micheal Folorunsho và tiền đạo cao 2m Lorenzo Lucca. Trong đó, Bellanova đã có gần 90 trận đấu cho các cấp độ đội tuyển trẻ từ U15 đến U21, còn Lucca là một trong số ít tuyển thủ đã có trải nghiệm chơi bóng ở nước ngoài (từng khoác áo Ajax 1 mùa giải). Họ đều là những người đã có nhiều nỗ lực ở CLB của mình mùa này.

Lối chơi ra sao?

Ngoại trừ Bryan Cristante và Cristian Biraghi, những học trò cưng của ông Spalletti như Donnarumma, Di Lorenzo, Barella, Bastoni, Jorginho, Chiesa, Locatelli hay Frattesi vẫn hiện diện ở đợt triệu tập này. Chắc chắn họ vẫn sẽ là nòng cốt của đội hình chính sẽ chinh chiến ở EURO 2024, trong khi phần còn lại, những gương mặt còn ít kinh nghiệm đội tuyển như Buongiorno, Scalvini, Vicario, Udogie, Retegui, Orsolini, Zaccagni… là những người rất được kỳ vọng sẽ có cơ hội nhiều hơn ở các trận giao hữu lần này để chứng tỏ mình. Ngay cả những gương mặt vốn từng rất quen thuộc như Pellegrini, Zaniolo, Mancini và Meret cũng đang rất cần được HLV Spalletti đặt niềm tin một cách rõ ràng hơn.

6 trận dưới thời Spalletti, đội tuyển Italy vẫn chưa tạo ra được những ấn tượng đủ mạnh để thuyết phục người hâm mộ rằng họ đủ năng lực bảo vệ được chức vô địch EURO 2020. Nhưng điều ai cũng thấy là thầy trò ông Spalletti đều đã nỗ lực và thứ họ cần bây giờ đương nhiên là sự ủng hộ và động viên, hơn là những kỳ vọng và phán xét.

Theo truyền thông Italy, HLV Spalletti sẽ thử nghiệm sơ đồ 3-4-2-1 ở trận đấu gặp Venezuela, với bộ đôi Pellegrini - Chiesa đá sau tiền đạo cắm Retegui (hoặc Raspadori). Với việc mô hình 3 trung vệ đang được Inter áp dụng quá hay, Spalletti có lẽ hy vọng sẽ tìm ra được một giải pháp tốt để khai thác tối đa năng lực của ít nhất 5 ngôi sao Inter trong đội hình Azzurri lần này (Barella, Darmian, Dimarco, Bastoni và Frattesi). 

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm