Đội tuyển Argentina: Messi lại nôn, và vấn đề của Sabella

07/03/2014 07:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ thể Lionel Messi một lần nữa là câu chuyện được quan tâm, khi anh nôn trong trận giao hữu giữa Argentina và Romania. Bên cạnh đó, hệ thống chiến thuật 4-3-3 cũng đang là một vấn đề với HLV Alejandro Sabella.

Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa, World Cup 2014 sẽ khởi tranh, và Argentina đang tồn tại những vấn đề không nhỏ.

Messi lại nôn trên sân

Khi Messi cúi đầu và nôn khan trong trận mở màn La Liga với Levante, HLV Tata Martino ngay lập tức rút anh khỏi sân và bảo “không có vấn đề gì. Đó là chuyện bình thường”. Tròn một năm trước, khi Messi gần như đi bộ trong suốt trận đấu ở Hernando Siles một trong những “địa ngục” trên thế giới với độ cao lên đến 3.637m so với mực nước biển, anh cũng nôn khan và bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn Galarza của chủ nhà Bolivia (có đủ thời gian chỉnh bóng), HLV Sabella cũng không xem đó là vấn đề nghiêm trọng.

Có đúng là chuyện Messi nôn trên sân là không nghiêm trọng?

Hãy đi tìm câu trả lời từ khía cạnh y học. Nôn khan đến từ nhiều lý do. Nhưng chắc chắn Messi không hề say tàu xe (anh quá quen việc di chuyển) hoặc thức ăn không phù hợp (có chuyên gia dinh dưỡng và y tế riêng của đội). Như vậy, vấn đề của Messi có thể do dạ dày yếu, hoặc nặng hơn là cơ thể anh đang không ổn.

Nếu chỉ một lần trước Bolivia, có thể lý giải về không khí loãng vì độ cao và áp suất thay đổi. Sau lần nôn khan trong trận Levante, và mới nhất là ngay những phút đầu tiên trận đấu với Romania, cần phải nhìn nhận sức khỏe của Messi một cách nghiêm túc hơn.

Hãy nhớ rằng, một tuần sau khi nôn khan ở Bolivia, Messi dính chấn thương khi cùng Barca làm khách tại Paris. Đó cũng là khởi đầu cho giai đoạn Messi luôn gặp vấn đề sức khỏe. Sau trận Levante, Messi đã gặp không dưới 2 ca chấn thương đáng ngại. Đầu tiên là trận Almeria, và không lâu sau đến bi kịch trong trận làm khách của Betis, khiến anh nghỉ 2 tháng.

Trong trận đấu với Romania, sau khi nôn khan, thậm chí nặng hơn nhiều ở trận Levante, Messi như chiếc bóng của chính mình. Đây có thể xem là hậu quả của việc Messi đang bị vắt quá nhiều sức.

Tính từ sau chuyến làm khách của Atletico, Barca trải qua 13 trận liên tục trong vòng 45 ngày. Trong giai đoạn này, Messi chỉ được nghỉ trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua gặp Levante, và được ra nghỉ từ phút 74 trận Rayo Vallecano. Còn lại là 11 trận Leo phải đá trọn vẹn 90 phút. Như vậy, cứ mỗi 4 ngày thì Messi lại phải đá một trận - mật độ không hề thấp chút nào. Trong bối cảnh ấy, HLV Sabella vẫn để Messi đá cả 90 phút ở Bucharest mà không cho nghỉ.

Khi phía trước là giai đoạn quyết định mùa giải ở châu Âu, sẽ thế nào nếu Messi gặp sự cố?

Vấn đề của Sabella

Messi là một vấn đề cần quan tâm, không chỉ với Tata Martino của Barca, mà với cả HLV Sabella. Khi mà World Cup 2014 chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa sẽ diễn ra, chính Sabella cũng đang là một vấn đề. Trong trận đấu ở Bucharest, Sabella đã thử nghiệm hệ thống 4-3-3 (thực tế, đã được ông dùng nhiều lần trước đó). Mascherano và Gago được hy vọng mang đến sự chắc chắn, và sự cơ động của Di Maria giúp cho lối chơi thêm tinh tế.

Trên hàng công, Messi là trung tâm, với sự hỗ trợ của Higuain và Aguero. Một đội hình tấn công đầy linh hoạt trên giấy tờ, nhưng không phù hợp trên sân cỏ. Messi thì đi bộ, trong khi Higuain và Aguero giống như ánh đèn flash chớp tắt, chớp tắt. Không ổn định, không bùng nổ. Argentina thu được tín hiệu lạc quan từ hàng thủ, nhưng thất bại trong việc triển khai tấn công. Palacio và Lavezzi cũng không giúp cải thiện điều gì.

Chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất (ở vòng loại World Cup 2014, chỉ thắng 2 trong 6 trận cuối), sự ổn định đang là một vấn đề với Argentina.

1 Trong 4 trận gần nhất, Argentina chỉ thắng được 1 trận, diễn ra trước Bosnia, đối thủ mà họ gặp ở lượt trận mở màn World Cup 2014. Trong đó, có 2 trận Argentina không ghi bàn.

50 Sergio Aguero vừa có trận đấu thứ 50 cho Argentina. Trong 50 trận đấu, tiền đạo của Man City ghi được 21 bàn thắng, bằng với Higuain (36 trận).

11 Trong chuỗi 13 trận gần nhất của Barca, diễn ra trong thời gian 45 ngày, có 11 trận Messi đá trọn vẹn 90 phút. Anh chỉ ngồi ngoài trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua với Levante, và nghỉ 16 phút trận gặp Vallecano.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm