Xe SUV hạng sang đầu tiên sử dụng động cơ 12 xylanh

11/10/2011 15:34 GMT+7 | Xe

Sau khi trình làng vào năm 2002, mẫu SUV hạng sang Cayenne đã mang về không ít thành công cho nhãn hiệu Porsche cả về mặt danh tiếng lẫn doanh số bán hàng. Có thể nói, Porsche Cayenne đã trở thành biểu tượng để các nhãn hiệu khác nhìn vào và học tập. Bentley cũng không phải là ngoại lệ khi lên kế hoạch trình làng một mẫu SUV hạng sang mới trong thời gian tới.

Trong sự kiện Pebble Beach, chính ông Wolfgang Duerheimer, CEO Bentley, đã khẳng định nhãn hiệu xe hạng sang thuộc biên chế Volkswagen đang dự định phát triển một mẫu SUV của riêng mình. Mới đây, hãng Bentley thậm chí còn tuyển ông Rolf French, người từng tham gia chế tạo Porsche Cayenne, vào vị trí kỹ sư trưởng.

Ông Duerheimer tin tưởng mẫu xe mới sẽ gặt hái thành công cho nhãn hiệu Bentley. "99% những người đi xe Bentley đều đang sở hữu trong tay một chiếc SUV. Tôi tin mẫu xe mới của Bentley sẽ tìm thấy chỗ đứng của mình trên thị trường", ông Duerheimer phát biểu. Không chỉ nhắm đến mục tiêu mở rộng dòng sản phẩm, ông Duerheimer còn muốn mang đến cho làng SUV thế giới "một ông vua mới".
 

Hình phác họa mẫu SUV Bentley mới

Trao đổi với tạp chí Autocar, ông Duerheimer khẳng định: "Đây sẽ là mẫu SUV hạng sang đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ xăng 12 xylanh". Dự kiến, máy xăng dành cho xe SUV Bentley là phiên bản nâng cấp của động cơ W12 xuất hiện trên dòng Continental thế hệ tiếp theo. Theo ông Duerheimer, động cơ xăng mới sẽ nhỏ gọn hơn sao cho cắt giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

Không dừng ở đó, hãng Bentley còn dự định dùng loại máy dầu 6.0 lít của Audi Q7 cho mẫu SUV mới.

Hiện nay, ông Duerheimer tạm thời vẫn chưa công bố thời điểm mẫu SUV mới có mặt trên thị trường. Theo tính toán dựa trên chu kỳ sản phẩm của hãng Bentley, 2015 có thể sẽ là lúc người tiêu dùng thế giới được đón nhận tân binh dòng SUV hạng sang.

Theo Autopro

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm