Võ Việt Chung và “big collection”: “Hoa hậu Hoàn Vũ”

19/06/2008 01:03 GMT+7 | Làm đẹp - Thời trang

(TT&VH Online) - Là nhà thiết kế và tài trợ độc quyền cho phần thi trang phục áo dài của các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ 2008, NTK Võ Việt Chung vừa chính thức công bố hình ảnh của hơn 90 bộ trang phục do anh và nhóm làm việc thực hiện từ đầu năm 2008. Bộ sưu tập (BST) mang tên Hoa hậu Hoàn Vũ với những trang phục áo dài dạ hội hiện đại và gợi cảm, kết hợp những đặc trưng của hai nền văn hóa Đông - Tây.

* Thưa NTK Võ Việt Chung, anh chọn luôn tên của cuộc thi để đặt cho BST của mình. Điều này có ý nghĩa gì? 
 
NTK Võ Việt Chung

- Đúng với tên gọi của BST, những chiếc áo dài tôi thiết kế lần này là dành cho các Hoa hậu Hoàn Vũ của các nước. Mỗi người đẹp ấy khi đến Việt Nam cũng đồng thời mang theo văn hóa của đất nước họ. Vì thế bên cạnh việc lấy số đo, đặc điểm hình thể của 85 thí sinh, tôi còn tìm hiểu những trang phục truyền thống của đất nước họ để kết hợp với chiếc áo dài Việt Nam, làm nên BST Hoa hậu Hoàn Vũ. Các thí sinh sẽ vừa cảm nhận được nét văn hóa trong trang phục đặc sắc của chiếc áo dài nhưng cũng vừa cảm thấy thoải mái, gần gũi với nét văn hóa của họ. Đây sẽ là BST về áo dài mới lạ nhất từ trước đến nay của tôi.

- Sự mới lạ được thể hiện cụ thể như thế nào?

- Tôi sử dụng những chất liệu đắt tiền được mua từ Pháp, Ý là ren, lụa, tơ cao cấp mà các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Amarni, Chanel, Roberto Cavalli… thường dùng, để thể hiện hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam sang trọng hiện đại. Trên sườn của tà áo dài Việt Nam, sẽ có những đường nét cách điệu đầy gợi cảm, ôm vừa vặn. Đó cũng sẽ vừa là một bộ trang phục dạ hội quý phái thể hiện táo bạo tấm lưng hay bờ vai của người phụ nữ, khác với những gì mọi người vẫn thường nghĩ về chiếc áo dài “cổ kính”.

- Liệu chiếc áo dài theo thiết kế mới lạ, sexy có phù hợp với văn hóa phương Đông của người Việt Nam hay không?

- Hoa hậu Hoàn Vũ là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, mà ở đó người ta tôn vinh những nét đẹp hiện đại, gợi cảm. Khi mang áo dài trình diễn tại đây, điều tôi mong muốn là chiếc áo dài Việt Nam sẽ được tỏa sáng khi tìm được tiếng nói chung giữa những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, tôi nghĩ rằng mọi người sẽ có cách nhìn thông thoáng hơn về chiếc áo dài hiện đại.
 
 
Bộ sưu tập của Võ Việt Chung
- Chủ đề bốn mùa thể hiện trong bộ sưu tập này như thế nào, thưa anh ?
 
 

NTK Võ Việt Chung vừa nhận lời thực hiện 10 bộ trang phục cho HHHVVN Nguyễn Thùy Lâm tham gia tranh tài vào tháng 7 tới đây. Phần trang phục truyền thống sẽ lấy ý tưởng từ lễ phục cung đình của các bậc vương phi những năm cuối TK XIX đầu XX, trong đó có chiếc áo choàng dài 5m. Chất liệu chính là Lãnh Mỹ A và lụa đỏ với 3 màu chính đen, đỏ, trắng bạc. Cánh phụng và hoa sen là những họa tiết chủ đạo được thêu tay tỉ mỉ trong trang phục này.

- Đó là một bức tranh thiên nhiên sống động mà mỗi thí sinh trong cuộc thi là một bông hoa tô điểm cho bức tranh đó. Chẳng hạn như người đẹp của xứ ôn đới sẽ phù hợp với bộ trang phục mùa xuân trong lành. Điều quan trọng hơn, bức tranh ấy còn chứa đựng thông điệp hòa bình, bảo vệ môi trường thiên nhiên, những vấn đề thời sự được cả thế giới quan tâm hiện nay. Điều đó được thể hiện qua sắc thái mẫu thiết kế, đặc biệt là màu sắc của các bộ trang phục.

- Bộ áo dài mà anh thiết kế cho HHHVVN Nguyễn Thùy Lâm trong BST Hoa hậu Hoàn Vũ có gì đặc biệt không ?

- Cũng như bất kỳ một BST nào, tôi luôn tôn trọng tính thống nhất của nó. Trang phục của Thuỳ Lâm cũng sẽ hòa vào chung mạch ý tưởng của BST Hoa hậu Hoàn Vũ chứ không có gì đặc biệt hơn các bộ khác. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, là người Việt Nam, chắc chắn Thùy Lâm đã mặc áo dài không ít lần, đó đã là lợi thế hơn hẳn của cô ấy rồi. Tôi tin là Thùy Lâm sẽ thật duyên dáng thể hiện được những điểm đặc biệt cho chiếc áo dài của mình từ chính bản thân cô ấy.

- Anh sẽ làm gì với BST Hoa hậu Hoàn Vũ sau khi cuộc thi kết thúc?

- Tôi không thích nói trước hay nói nhiều về những dự định của mình cho một việc nào đó. Với BST Hoa hậu Hoàn Vũ, trước mắt có thể tôi sẽ mang nó đi trình diễn tại các sàn diễn quốc tế, để hình ảnh áo dài Việt Nam được quảng bá và khẳng định thương hiệu trên thế giới một cách vững vàng hơn.

- Xin cảm ơn anh.

Liên Anh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm