Toyota tập trung phát triển công nghệ động cơ Hybrid

05/06/2009 16:08 GMT+7 | Xe

(TT&VH Online) - Vừa qua, hãng Toyota – nhà sản xuất xe hơi hàng đầu tại Nhật Bản đã tuyên bố từ nay đến 2020, hãng sẽ ưu tiên sản xuất các dòng sản phẩm mới ứng dụng công nghệ động cơ hybrid để chiếm lĩnh thị trường xe hơi trong nước và thế giới.

Tuyên bố của Toyota ra không lâu sau khi Hiệp hội buôn bán ô tô Nhật Bản chính thức công nhận dòng Prius của Toyota đã chiếm ngôi quán quân trong tháng 5 ở Nhật Bản đồng thời chính thức lật đổ ngôi vương của Honda Insight.

Thực tế, vào tháng 4/2009, Honda Insight lần đầu tiên đã ghi danh một chiếc xe hybrid bán chạy nhất tại Nhật với 10.481 chiếc được bán ra nhưng “ngôi vương” của Honda Insight không giữ được lâu khi đến tháng 5, Toyota đã tung ra dòng xe Prius mới ứng dụng công nghệ Hybrid nhanh chóng bán được 10.915 chiếc, theo sau là Honda Fit compact với 8.859 chiếc. Honda Insight bị đánh bật và tụt xuống vị trí thứ ba với 8.183 chiếc.

“Công nghệ Hybrid có những ưu điểm vượt trội so với những loại xe chạy bằng năng lượng điện, Hybrid hứa hẹn sẽ là công nghệ cho xe “sạch” trong tương lai”, Phó chủ tịch Masatami Takimoto của Toyota nhận định.
 

Công nghệ động cơ Hybrid kết hợp 2 nguồn năng lượng là động cơ đốt trong và môtơ điện, động cơ hybrid sử dụng một môtơ điện nhưng nó cũng không cần phải nạp điện từ bên ngoài. Chính ưu điểm này nên từ lâu đã được các nhà sản xuất xe hơi chú ý với ưu việt tiết kiệm năng lượng đồng thời được cho là không gây ô nhiễm môi trường.

Công nghệ này là một giải pháp tiết kiệm không chỉ cho người sử dụng mà còn phương án được đánh giá tối ưu nhất vào thời điểm suy thoái kinh tế như hiện tại.

Tuy nhiên, Toyota cũng tuyên bố từ nay đến cuối năm 2009 hãng mới chỉ có thể ưu tiên sản xuất khoảng 500 chiếc xe hơi dòng Prius sử dụng công nghệ Hybrid cho ba thị trường chính là Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu.

Bên cạnh đó với chính sách thuế ưu đãi cho các dòng xe hơi bảo vệ môi trường của chính phủ Nhật Bản vừa qua cũng đã tác động tới doanh số bán ra của dòng xe Prius.

Hiện tại, chỉ tính riêng tại thị trường Nhật Toyota đã nhận được đặt hàng đến 110.000 chiếc và khoảng 400.000 chiếc Prius trên toàn cầu.

Vũ Ngọc (Theo Autonet.ca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm