Thị trường ô tô Mỹ: "Giờ vàng" cho xe nhỏ đã điểm

30/12/2008 14:11 GMT+7 | Xe

Một thời người Mỹ bĩu môi trước những chiếc ô tô nhỏ nhắn đến từ Nhật, nhưng giờ đây họ lại không hề thờ ơ chút nào.
 
Volkswagen Polo

Những nhà sản xuất xe dường như không lầm khi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thu lợi nhuận lớn từ thị trường Mỹ, thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Trong một vài năm tới, những chiếc ô tô nhỏ gọn chạy trong thành phố rồi sẽ nhan nhản trên đường phố Mỹ, từ những cái tên vốn đã đình đám như Ford đến các công ty nước ngoài, như BYD của Trung Quốc chẳng hạn.

Ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay là những công ty đã có chi nhánh ở Mỹ nhờ và chi phí phát triển thấp như Ford Ka, nhỏ hơn Fiesta và Fiat, Mercedes B-Class cùng với Toyota iQ và Volkswagen Polo.

Ngoài ra còn có những hãng xe khác đang trên đà phát triển hoặc sắp phát triển như Audi A1 ra mắt tại Paris Motor Show vài tháng trước hay Project i của BMW cũng đang thẳng tiến đến.

Với một thị trường tiềm năng như Mỹ bây giờ, các hãng ô tô nhỏ, giá mềm và tiết kiệm nhiên liệu chắc chắn sẽ không bị thất vọng.
 
Audi A1
 
Hyundai i10
 
Mercedes B-Class
 
Toyota iQ
 
Theo Autopro

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm