Sau tình dục, đàn ông quan tâm đến điều gì?

01/12/2011 07:33 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Một nghiên cứu mới đây đã khẳng định sex là mối quan tâm hàng đầu nhưng không phải mối quan tâm duy nhất của nam giới. Bởi nam giới không dành toàn bộ thời gian để nghĩ đến sex, mà đôi khi họ dành thời gian nghĩ đến…ăn và ngủ.

Nhiều nghiên cứu của các nhà tâm lý học trước đây từng kết luận rằng cứ khoảng 7 giây nam giới lại nghĩ đến sex một lần (trừ lúc ngủ). Như vậy, trung bình trong 16 tiếng mỗi ngày, nam giới nghĩ đến sex khoảng…8000 lần. Đây quả là một con số biết nói về tình dục- mối quan tâm hàng đầu của nam giới.

Tuy nhiên, công trình nghiên cứu mới do bà Terri Fisher- tiến sĩ tâm lý tại đại học bang Ohio ở Mansfield dẫn đầu đã phủ nhận các kết quả nghiên cứu trước đó. Theo tiến sĩ Fisher, trung bình một nam thanh niên trẻ sẽ nghĩ đến tình dục 19 lần mỗi ngày, và con số này ở phụ nữ trẻ là khoảng 10 lần mỗi ngày.

Đồng thời, các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, nếu không nghĩ về sex, nam giới sẽ nghĩ đến các nhu cầu sinh lý hàng ngày như ăn uống, ngủ nghỉ. Trung bình mỗi ngày, nam giới sẽ nghĩ đến chuyện ăn uống khoảng 18 lần và ngủ 11 lần. Trong khi đó, phụ nữ chỉ nghĩ đến ăn uống khoảng 15 lần và ngủ 8 lần.

Để tiến hành công trình nghiên cứu trên, tiến sĩ Fisher và các đồng sự đã phỏng vấn 163 sinh viên nữ và 120 sinh viên nam ở độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi đến từ một số trường đại học bang Ohio. Trong đó, các nhà nghiên cứu đã chọn ngẫu nhiên 59 người để phỏng vấn về thực phẩm ăn uống, 61 người được phỏng vấn về giấc ngủ và 163 người được phỏng vấn về quan hệ tình dục.

Sau khi lựa chọn ngẫu nhiên vào từng nhóm nghiên cứu cụ thể, mỗi sinh viên này sẽ được phát một thiết bị theo dõi tần suất. Các nhà tâm lý học đã yêu cầu cứ mỗi lần nghĩ đến ăn, ngủ hay sex thì sinh viên sẽ dùng tay nhấn vào thiết bị để thống kê tần suất nghiên cứu.

Theo các nhà nghiên cứu, những suy nghĩ về sex bao gồm việc quan hệ tình dục dưới bất cứ hình thức nào, liên tưởng đến các hình ảnh khiêu dâm, hay thậm chí những yếu tố thúc đẩy ham muốn tình dục…Bên cạnh đó, những suy nghĩ về việc ăn uống bao gồm cảm giác đói, thèm ăn, tưởng tượng ra một món ăn nào đó hoặc nghĩ đến việc nấu ăn. Còn lại, những suy nghĩ về ngủ bao gồm việc ngủ trưa, nghỉ ngơi, mệt mỏi và cần thư giãn…

Tóm lại, các số liệu khảo sát đã ghi nhận trung bình mỗi ngày nam giới “tơ tưởng” đến tình dục 388 lần, còn phụ nữ chỉ nghĩ đến “chuyện ấy” khoảng 144 lần. Bà Fisher cho biết “Công trình nghiên cứu mới của chúng tôi có thể có chút khác biệt so với các kết quả nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, kết quả này không phủ nhận hoàn toàn, mà chỉ góp phần cụ thể hoá và bổ sung cho các nghiên cứu đi trước. Với chúng tôi, đây vẫn chỉ là một nghiên cứu bước đầu và chúng tôi sẽ phải tiến hành nhiều nghiên cứu lớn hơn trong tương lai để có thể đưa ra kết luận cuối cùng”.

Phát hiện mới này đã được công bố trên tạp chí Sex Research của Mỹ.

Theo Vnmedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm