Ngắm 76 mẫu thiết kế VietNam Collection Grandprix 2008

27/09/2008 18:51 GMT+7 | Làm đẹp - Thời trang

(TT&VH Online) - Từ 6525 phác thảo của 925 thí sinh tham dự cuộc thi VietNam Collection Grandprix 2008, 18 bộ sưu tập của 18 thí sinh với 76 mẫu trang phục đã lọt vào chung kết cuộc thi.
 
 
Khác với mọi năm có tới 7 giải thưởng thì cuộc thi năm nay rút gọn chỉ trao 5 giải thưởng. Trong đó Giải thưởng lớn với giá trị 30 triệu đồng cùng một khóa học Fashion Tour tại Nhật Bản trong vòng một tháng.
 
Lọt vào chung kết cuộc thi năm nay có tới 10 thí sinh của TP.HCM trong khi đó khu vực Hà Nội chỉ có 4 thí sinh tham dự. 4 thí sinh còn lại đến từ các tỉnh thành khác như Đà Lạt, Kiên Giang, Huế và Quảng Ninh.
 
Đêm chung kết sẽ diễn ra vào hồi 20h tối mai (28/9), tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV1.
 
TT&VH Online xin giới thiệu 76 mẫu thiết kế của các nhà thiết kế tương lai tham dự VietNam Collection Grandprix 2008
 
Bùi Thị Ngọc Lan - Tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội
Hà Duy - SV năm thứ 4 lớp thời trang, khoa tạo dáng công nghiệp, ĐH Mở, Hà Nội
Nguyễn Thị Quỳnh Hương - SV ngành thiết kế thời trang khoa Mỹ thuật, ĐH Kiến trúc TP.HCM
Nguyễn Võ Quốc Khánh - SV CĐ Công nghiệp Dệt may thời trang TP.HCM
Vũ Thanh Hoa - SV Khoa thiết kế thời trang, ĐH Kiến Trúc
Mạch Gia Huệ, Tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang Trung học nghề nhân tạo Tp.HCM
Lương Thị Minh Hoa, SV ĐH Kiến Trúc Tp.HCM
Phạm Thị Bích Hà - Tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang ĐH Công nghiệp dệt may thời trang TP.HCM
Đinh Đăng Hoàng Tú - SV năm thứ 3 ĐH Kiến Trúc
Văn Ngọc Đoan Trang - SV năm thứ 2 khoa Mỹ thuật Công nghiệp, ĐH Kiến trúc Tp.HCM
 
Nguyễn Thị Khánh Thơ - Tốt nghiệp khoa tạo dáng công nghiệp, ĐH Mở Hà Nội
Trần Thị Thụy Vy - Tốt nghiệp học viện Lasalle Montreal, Canada
Huỳnh Lê Bảo Ngọc - Tốt nghiệp ngành đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng, ĐH nghệ thuật Huế
Quảng Trọng Quang Nhật - Tốt nghiệp TH Phổ thông
Lê Nguyễn Anh Nhiên - SV ĐH Kiến Trúc TPHCM
Lê Thị Phúc - SV khoa tạo dáng Công nghiệp, ĐH Mở Hà Nội
Nguyễn Thị Kim Thanh, Tốt nghiệp khoa tạo dáng công nghiệp ĐH Mở Hà Nội
Trần Thị Thu, Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Đồng Nai 
 Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm