Dòng Lada Niva hồi sinh tại thị trường nội địa

07/11/2010 17:02 GMT+7 | Xe

Khi nghĩ đến một chiếc SUV 4x4 của người Nga, bạn thường nghĩ tới chiếc Lada Niva. Dòng xe địa hình mang tính biểu tượng này được Lada (AvtoVAZ) sản xuất từ năm 1977.

Tuy nhiên, mẫu sẽ này giờ đã quá già cỗi và Lada đang có kế hoạch sản xuất một mẫu SUV giá rẻ mới mang tên gọi Niva tiêu thụ tại thị trường nội địa.


Dòng xe Lada Niva. (Nguồn: Internet)

Thậm chí, dự án này còn nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

Chiếc SUV mới sẽ được chế tạo thông qua hợp tác của hãng Renault, với khung gầm (platform) của chiếc Dacia Duster. Chiếc Niva mới sẽ có hai cấu hình thân ba cửa và năm cửa với thân xe dài hơn chút ít.

Ngoại hình xe là tác phẩm của nhà thiết kế Brazil, Irmao do Decius, người đã chọn duy trì thiết kế mang nhiều bản sắc của chiếc Niva cũ, như phần mũi xe, các hốc bánh xe lớn có chắn bùn và tấm thép ở phía trước để bảo vệ động cơ.

Khi lần đầu tiên được tung ra thị trường, Niva cũ là chiếc xe cách mạng với hệ thống dẫn động bốn bánh liên tục kết hợp với cây vi sai. Xe được lắp động cơ xăng 4 xylanh dung tích 1,6 lít công suất 72 mã lực và đạt tốc độ tối đa khoảng 130 km/giờ.

Theo Vietnamplus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm