Đoán tình yêu của chàng qua cách tiêu tiền

27/04/2011 11:00 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Phụ nữ coi trọng tiền bạc, vì vậy họ muốn thông qua tiền để tìm hiểu tình yêu của người đàn ông. Với họ, sự hào phóng cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá người đàn ông vậy.

Trong thời kì mới yêu, nếu chàng không muốn tiêu tốn tiền bạc vì bạn, chứng tỏ chàng không có ý định phát triển mối quan hệ, vì đó là khoản đầu tư không có lời.

Khi đã yêu nhau một thời gian nhất định, nếu chàng vẫn không muốn vì bạn tiêu tiền thì chắc hẳn đó là người có tham vọng rất lớn và có lợi thế nhất định. Để yêu chàng, bạn cần có sự nghiệp nhất định, và duy trì thế mạnh trước chàng. Nếu chàng có cơ hội coi thường bạn thì khi chia tay rất có thể bạn sẽ nhận lại sự lạnh lùng khó chịu của chàng.

Sau thời mặn nồng, đến lúc này chàng còn không muốn mua cho bạn bất cứ thứ gì thì không có lí do nào khác là tình cảm của chàng đã thay đổi. Quan hệ giữa chàng và bạn khó có thể tiếp tục. Nếu bạn đưa ra ý muốn kết hôn, chàng sẽ phản đối kịch liệt.


Ngược lại, người đàn ông hào phóng với người thân, keo kiệt với người ngoài là loại đàn ông nhỏ mọn điển hình. Dù yêu gia đình nhưng không tôn trọng người ngoài.

Người đàn ông hào phòng với cha mẹ nhưng keo kiệt với bố mẹ vợ cho thấy anh ta vừa ích kỉ vừa theo chủ nghĩa gia trưởng. Sống với loại người này, tốt nhất bạn nên dành cho mình khoản tiền phòng thân.

Người đàn ông vung tiền cho phụ nữ, nếu không phải trong giai đoạn tán tỉnh chứng tỏ họ coi trọng tình yêu và tiền bạc như nhau nhưng không có nghĩa họ thấu hiểu ý nghĩa của tình yêu. Khi tình cảm đã ổn định, dù bạn có được tiền bạc của chàng nhưng tình cảm sẽ ngày càng ít đi.

Người đàn ông hào hoa không đáng tin cậy để bạn giao phó cả cuộc đời, bởi khả năng khắc phục và hạn chế tham vọng kém, khó cưỡng lại mê hoặc.

Cần đề phòng người đàn ông nghèo khổ đam mê tiền bạc bởi điều họ muốn là chiếm được lợi ích từ đối phương mà thôi. Khi gặp khó khăn không dám ngỏ lời cha mẹ mà chỉ biết chìa tay với người phụ nữ của mình cho thấy người đàn ông có dã tâm và quá coi trọng lòng tự trọng. Khi có được thành công, họ có thể nhanh chóng quên đi người từng chung hoạn nạn và giúp đỡ mình.

Thực tế nam giới đều rất nhỏ mọn, họ chỉ có thể quan tâm đến tiền hoặc tình. Người không quá coi trọng tiền và quý trọng tình cảm đều đã có chủ. Vì vậy, nữ giới chỉ có thể thông qua việc tiêu tiền để nhìn nhận trái tim người đàn ông, nhưng khi đã hiểu, phần lớn chỉ còn sự thất vọng!

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm