Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 ngày 7/5: Kỳ tích bóng rổ, bơi lập đại công

07/05/2023 20:37 GMT+7 | SEA Games 32

Các VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một ngày thi đấu thành công với 9 HCV, 7 HCB cùng 5 HCĐ, đặc biệt để lại dấu ấn với tấm HCV bóng rổ nữ 3X3 cùng việc đội bơi tiếp sức 4x200m nam bảo vệ thành công HCV hay HCV của kình ngư Phạm Thanh Bảo.

Ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 32 có thể coi là một ngày Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam không chỉ với việc giành được tới 9 HCV mà còn thể hiện ở việc phá kỷ lục Đại hội hay lần đầu tiên chạm tới đỉnh vinh quang.

Ở môn bơi, kình ngư Phạm Thanh Bảo thi đấu chói sáng ở đường đua 100m bơi ếch. Vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ Singapore và Indonesia, Thanh Bảo về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 00,97 giây. Thông số phá kỷ lục SEA Games cũng do chính Bảo thiết lập tại SEA Games 31 (1 phút 01,17 giây).

Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 ngày 7/5: Kỳ tích bóng rổ, bơi lập đại công - Ảnh 2.

Thanh Bảo cùng đội tuyển bơi lội Việt Nam giúp Đoàn TTVN thắng lớn trong ngày thi đấu 7/5.Ảnh: Hoàng Linh

Nội dung 4x200 m nam, đội Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 1 với thành tích 7 phút 18 giây 51. Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên giành thêm 1 HCV cho bơi lội Việt Nam.

Trước đó, trưa nay đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã đánh bại đối thủ Philippines 21/16 ở trận chung kết nội dung 3x3 nữ. Chiến thắng này giúp bóng rổ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV ở SEA Games.

Thành tích thi đấu Đoàn TTVN ngày 7/5

9 HCV: 1. Phạm Tiến Sản (nội dung nam 2 môn phối hợp). 2. Đồng đội bóng rổ nữ (nội dung 3x3); 3. Đinh Thị Hương (kumite hạng 68 kg nữ môn karate); 4. Hoàng Thị Mỹ Tâm (kumite hạng 58 kg nữ môn karate); 5. Đỗ Phương Thảo (hạng 60 kg nữ môn vovinam); 6. Nguyễn Thanh Liêm (hạng 60 kg vovinam); 7. Đào Hồng Sơn (nội dung ne-waza nogi -56 kg nam môn jujitsu); 8. Phạm Thanh Bảo (100 m ếch nam môn bơi); 9. Đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên (4x200 m tự do nam môn bơi).

‎7 HCB: 1. Nguyễn Thị Phương Trinh (nội dung nữ 2 môn phối hợp); 2. Đồng đội Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương (nội dung kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam – nữ môn vovinam); 3. Đồng đội Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn (nội dung song luyện mã tấn nam môn vovnam); 4. Đồng đội Nguyễn Văn Tiến, Bùi Hùng Cường (song luyện 3 nam môn vovinam); 5. Đồng đội Lâm Thị Thùy Mỵ, Mai Thị Kim Thùy, Hàng Thị Diễm My, Huỳnh Thị Diệu Thảo (kiếm nữ voviam); 6. Thái Thị Hồng Thoa (đơn nữ môn bi sắt): Đồng đội kiếm nữ (vovinam)

5 HCĐ: 1. Vương Thị Bình (nội dung tunggal môn pencak silat); 2. Phạm Hải Tiến (nội dung tungal nữ môn pencak silat); 3. Đồng đội nam Đào Đức Hùng, Võ Bình Phước (nội dung ganda môn pencak silat); 4. Nguyễn Thị Ngoan (dưới 61 kg nữ môn karate); 5. Lương Jeremie Loic Nino (50 m tự do nam môn bơi).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm