Trưởng bộ môn bóng bàn TC TDTT: "Phải chọn lựa vì vé dự Olympic"

08/02/2012 14:29 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Không thành công tại vòng tuyển chọn khu vực Đông Nam Á, cơ hội để bóng bàn VN lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại một kỳ Olympic đã thu hẹp đi rất nhiều. Chính vì thế, theo Trưởng bộ môn bóng bàn, Tổng cục TDTT Nguyễn Đức Long trước mắt sẽ phải xin ý kiến lãnh đạo chọn lựa một trong 2 giải đấu ở Hồng Kông hoặc Đức để tìm kiếm cơ hội đồng thời hy vọng vào may mắn.

Đánh giá về kết quả thi đấu của các tay vợt VN tại vòng loại khu vực Đông Nam Á vừa qua, ông Long cho biết: “Về chuyên môn thì vô cùng lắm, nếu những VĐV Trung Quốc cứ nhập quốc tịch sang khu vực Đông Nam Á thì sẽ rất là khó bởi những VĐV bổ sung sau này còn mạnh hơn Gao Ning, Li Hu nhiều. Nếu mà nói về chuyên môn như HLV đánh giá VĐV của mình thậm chí còn không cùng đẳng cấp với họ nên không phải đối thủ của họ. Tất cả các VĐV khu vực Đông Nam Á khi gặp VĐV nhập quốc tịch của Singapore thi đấu vòng loại đều thua 0-4 cả, thậm chí anh ta còn có thể chấp đến 5 quả được, cho nên rất là khó. Đây là bất cập vì không hiểu sau này, các VĐV Trung Quốc tiếp tục nhập quốc tịch về khu vực Đông Nam Á thi đấu thì diễn biến còn sẽ như thế nào? Có sự tham gia của các VĐV Trung Quốc thì tôi nghĩ vòng loại Olympic khu vực Đông Nam Á không còn giữ đúng tính chất của giải đấu nữa và tôi nghĩ BTC cần phải có ý kiến”.


Tuấn Quỳnh vẫn là hy vọng lớn nhất của bóng bàn VN trong nỗ lực giành vé tham dự Olympic London 2012. Ảnh: V.V

Không thành công ở vòng loại khu vực Đông Nam Á vì vấp phải nhiều đối thủ mạnh và cả sự không may mắn nhưng theo trưởng bộ môn Bóng bàn Tổng cục TDTT Nguyễn Đức Long, còn có vòng loại khác là giải Hồng Kông mở rộng (từ 18 đến 21/3).

Tuy nhiên, mỗi vòng loại đều có đặc thù riêng. Như vòng loại khu vực Đông Nam Á vừa qua Singapore chỉ cần một nam, một nữ đi vì chỉ lấy một nam, một nữ nhưng nếu vòng loại châu Á lấy tới 7 người. Không tính những VĐV đã được tham dự Olympic rồi, các VĐV còn lại sẽ phải tiếp tục tham dự vòng loại. 25 nước xếp hạng hàng đầu thế giới, mỗi nước có 2 VĐV trong khu vực đó được đi thẳng, còn lại VĐV thứ 3 ở QG đó sẽ thi đấu vòng loại.

Mặc dù vậy, còn phụ thuộc vào tình hình thực tế giải năm nay. Có năm, các nước mạnh cử VĐV, số 1, số 2 đi thẳng nhưng cũng có năm họ thay đổi, đôn VĐV số 3 lên lấy suất trực tiếp, đổi lại, VĐV số 1, số 2 sẽ đánh vòng loại, giống như lần trước đánh ở Hồng Kông. Hai nữa là quá trình bốc thăm, thông thường có nhánh mạnh, nhánh yếu hơn và sẽ có may mắn trong thể thao. Khó nhưng vòng loại châu Á cũng lấy tới 7 người, đó có thể coi là lợi thế.

“Điều đáng nói là giải VĐTG cũng là vòng tuyển chọn Olympic sẽ diễn ra tại Đức từ 24/3 đến 1/4. Như vậy, nếu chúng ta tham dự giải Hồng Kông mở rộng lần này thì sẽ không thể kịp quay về, chuẩn bị và thi đấu giải thế giới, mình phải chọn một trong 2 giải. Chuyên môn và BHL đã tính toán và sẽ xin ý kiến lãnh đạo để chọn một trong 2 giải nhưng hiện còn chờ lãnh đạo quyết định.

Về cơ bản, BHL, các HLV, VĐV đề xuất lựa chọn dự giải VĐTG còn nếu dự giải Hồng Kông thì nên chăng cử lực lượng trẻ để học tập, tích lũy kinh nghiệm, như thế sẽ hợp lý hơn. Tại giải VĐTG năm nay là năm chẵn nên chỉ tổ chức nội dung đồng đội để tính điểm xếp hạng. Nếu mình không tham dự thì chẳng biết bóng bàn VN xếp hạng bao nhiêu cả. Hơn nữa khi dự giải thế giới, các VĐV VN sẽ được tích điểm để xếp hạng, tính hạt giống, thuận lợi cho việc bốc thăm ở các giải đấu sau này”, ông Long phân tích.

HÀN ĐAN(ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm