Vỉa hè và thông điệp của Hà Nội

06/03/2017 11:45 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội là địa phương hưởng ứng mạnh mẽ nhất cả nước từ “nguồn cảm hứng quận 1”. Những động thái của Hà Nội có phần lý tính, quyết đoán và căn cơ. Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ rõ những lực lượng “chống lưng” cho các hàng quán lấn chiếm vỉa hè. Và, nêu rõ các giai đoạn xử lý vỉa hè, không để những người kinh doanh trên vỉa hè lâu năm cảm thấy bị sốc.

Những động thái này đang thể hiện quyết tâm cũng như sự tỉnh táo của Hà Nội trong việc giành lại vỉa hè đã bị lấn chiếm nhiều thập kỷ qua.

***

Cụ thể, trong một hội nghị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị của thành phố Hà Nội, diễn ra sáng 4/3, Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ.

"Nếu lần này các lực lượng làm không làm tốt thì tôi sẽ có trách nhiệm chỉ đích danh chỗ nào là của Bí thư quận, chỗ nào là của Chủ tịch quận và chỗ nào có Trưởng Công an phường, lãnh đạo sở ngành… đứng sau".


Tịch thu vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Báo Tin tức

Ông Chung cũng chia sẻ, khi ông làm Giám đốc Công an Thành phố, theo thông tin ông nắm được, cứ khoảng 180 quán bia vỉa hè thì có khoảng 150 quán có công an đứng đằng sau. Từ đó, ông Chung đưa ra câu hỏi về việc các đơn vị công an, chính quyền địa phương có dám cam kết “các điểm trông giữ xe trên địa bàn không có người nhà quản lý, làm việc tại đó?”.

Không cần ra quân rầm rộ, việc chia sẻ trực tiếp thông tin một cách minh bạch, không ngại những tồn tại của Hà Nội đã mang lại kết quả rõ rệt. Hôm qua, 5/3, nhiều người Hà Nội đã ngơ ngác vì… không thấy các quán ăn sáng quen thuộc trên vỉa hè. Nhiều quán bia, quán cà phê đã không còn lấn chiếm vỉa hè nữa. Người ăn hàng quán ở mặt tiền đã được chủ quán dẫn đi khá xa để gửi xe ở khu vực quy định.

****

Hà Nội cũng chia sẻ trên truyền thông về ba giai đoạn xử lý lấn chiếm vỉa hè. Theo đó, giai đoạn 1, Thành phố sẽ vận động, tuyên truyền để người đang kinh doanh trên vỉa hè hiểu và chấp hành. Giai đoạn 2, các lực lượng chức năng sẽ đi kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Giai đoạn 3, Hà Nội sẽ đảm bảo để duy trì vỉa hè sạch.

Trong động thái này, Hà Nội đã làm được điều mà các địa phương khác chưa làm được: dung hòa một cách tương đối quyền lợi của những tiểu thương kinh doanh trên vỉa hè. Thành phố đã cho những người đang lợi dụng vỉa hè thời gian để tìm cách xoay xở nhằm vừa chấp hành pháp luật, vừa có “đường sống”. Đây là một cách xử lý hợp lý, hợp tình khéo léo với tình hình rất phức tạp của Hà Nội.

Những ai sống ở Hà Nội lâu đều cảm thấy mệt mỏi và hoài nghi mỗi lần “ra quân dẹp loạn vỉa hè”. Vì, sau mỗi lần “ra quân” là một lần “tái chiếm” của các thị dân, những người nuôi cả gia đình nhờ những gánh hàng trên vỉa hè.

Song,lần này, nhìn câu chuyện vỉa hè và thông điệp của Hà Nội cuối tuần qua chúng ta thấy, chính quyền thành phố đang không chỉ quyết tâm giành lại vỉa hè mà còn nỗ lực giành lại cả niềm tin của người dân trong việc lập lại kỷ cương. Bởi, khi chính quyền mạnh dạn gọi tên và sẵn sàng xử lý những tồn tại lâu năm của hệ thống là lúc mê lộ vỉa hè bắt đầu có lối ra.

Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm