Vai trò người Do Thái ở Mỹ

04/06/2014 16:26 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Đợt Tổng thống Obama công du bốn nước châu Á cuối tháng Tư vừa rồi, cộng đồng người Philippines ở Mỹ hân hoan khi ông Obama tuyên bố bóng gió rằng Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu có xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Philippines với một quốc gia nào đó. Nhưng đó không phải là sự cam kết cao nhất mà Mỹ dành cho các đồng minh của mình. Cam kết của Mỹ với Nhật Bản thì sao? Cũng không nốt. Câu trả lời ở đây là cam kết của Mỹ với Israel, bởi có một mệnh đề được đặt ra là nếu nước nào tấn công Israel thì cũng coi như là nước đó đã tấn công vào Mỹ. Nguyên do không chỉ vì hai nước là đồng minh với nhau, do lợi ích thiết thân của Mỹ trong khu vực, mà đó còn là sự tác động to lớn của cộng đồng người Do Thái ở Mỹ.

Có hai cách người Israel giúp đỡ quê hương: thứ nhất là trực tiếp gửi tiền về quê hương, còn thứ hai là họ dùng tiềm lực tài chính khổng lồ của mình để tác động trực tiếp tới Chính phủ và Quốc hội Mỹ thực hiện các chính sách ủng hộ Israel, từ giáo dục cho tới kinh tế quốc phòng.

Như vậy, theo cách hai, tưởng là chi tiêu cho nước Mỹ, thì nó cuối cùng vẫn là chi và để xây dựng một nước Israel hùng cường ở một khu vực mà Nhà nước Do Thái có hàng loạt đối thủ.

Chẳng hạn, nếu như số tiền mà các tổ chức người Do Thái chi ra cho các cuộc vận động hành lang ở Mỹ chỉ đáng tiền chục triệu USD thì đổi lại mỗi năm nước Mỹ phải viện trợ cho Israel là 3 tỷ USD (dù cho tối thiểu ¾ trong số này chỉ được dùng để mua các loại vũ khí của các công ty Mỹ).

Hiện có khoảng 5,5 triệu người Do Thái ở Mỹ, chỉ chiếm khoảng 1,7% tổng dân số. Hãy lưu ý rằng, trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, có tới 100 người gốc Do Thái (theo Forbes). Mark Zuckerberg, cha đẻ của Facebook, là một người Mỹ gốc Do Thái như vậy.

Tất nhiên là Mỹ cũng cần đến vai trò của Israel trên bàn cờ Trung Đông quan trọng, nhưng nếu chỉ có thế thì Israel đã không dám thực hiện và tấn công Syria rồi lại đe dọa Iran và thách thức bất cứ nước nào trong khu vực.

Chúc anh chị sức khỏe và hẹn ở thư sau!

Phạm Tấn (Washington D.C)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm