“Trẻ” học tại gia, “già” mới được học với Tây

25/02/2013 08:36 GMT+7

Bé bằng cái kẹo, tuổi chưa tròn 5, học trường quốc tế, trường Tây làm gì. Bon chen vào đấy để làm Tây con à? Tiếng Anh tiếng U gì chả biết, nhưng chắc dỏm, không phù hợp. Thích thì cho đi Tây sớm, quá 5 tuổi hẵng về, tha hồ chọn trường…

Bé bằng cái kẹo, muốn vào trường Tây cũng chả được, ai nhận? Nghị định 73/2012/NĐ-CP triển khai: học sinh Việt dưới 5 tuổi không được vào, và các trường quốc tế không được nhận.

Các “ngâm cứu” xưa lại khác: khuyên cho trẻ tiếp cận càng sớm càng tốt. Thảo nào bậc phụ huynh ra sức bi bô với hòn máu trong bụng mẹ. Nhiều nhà, con mới nứt mắt, các bậc sinh thành đã nhồi tiếng Anh, phần lớn trẻ 3-4 tuổi ở nhà đã được dạy nhận biết chữ cái, con số…

Tại sao? Lo cho con, mong con khôn sớm. Cho đi học sớm để sớm khôn, nhà có điều kiện cho đi học trường Tây cho sớm hội nhập. Cái gì xuất hiện sớm sẽ ấn tượng, nhớ lâu, thành thói quen, “ăn” thành nếp cả đời...

Đi học, không chỉ học kiến thức, quan trọng nhất là học phương pháp để tự học suốt đời. Phương pháp học, cách  tạo môi trường, khai mở khả năng học… được hình thành từ rất sớm như một phản xạ vô thức.
Chọn trường, chạy tuyến, đua trường chuyên, lớp chọn, chọn chương trình… là quyền “vô tư”, nhưng chọn trường Tây phải xét “tư cách tuổi tác”: trên 5 tuổi mới được. Trẻ hơn, phải hạn chế quyền lựa chọn, chọn đâu thì chọn, chừa trường Tây ra.

Người có điều kiện thường cho con học nước ngoài, chữa bệnh cũng ra nước ngoài… Thống kê cho thấy chảy máu ngoại tệ mỗi năm không nhỏ cho mục đích này. Nay thêm điều kiện, lại phải tính, dù chưa muốn con nhỏ xíu phải du học sớm.

Sao không tạo điều kiện, thu hút trẻ dưới 5 tuổi được học, sống tuổi thơ tại quê nhà? “Tại sao lại cấm khi chúng tôi có nhu cầu cho con mình được hòa nhập trong môi trường quốc tế?- báo chí trích lời một phụ huynh - Quy định như vậy là vô lý!”.

Trường Tây, đầu tư nước ngoài với nhiều quy định, nay lại rối ruột vì thêm quy định. 25 năm, tính đến quý 4-2012 mới có 111 dự án trường tại 6 tỉnh, riêng Hà Nội có 44, Tp.HCM có 51. Chưa nhiều điểm để trẻ có thể “giao lưu, tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, tìm hiểu cơ hội hợp tác…” từ nhỏ, hẳn sẽ mất nhiều thời gian hội nhập?

Hợp tác giáo dục trong môi trường kinh tế thị trường hẳn nhức đầu với “các văn bản hướng dẫn” mới, khiến các nhà đầu tư giáo dục bóp trán.

Học Tây để lấy kiến thức, mà không thành Tây mới ngoan. Học, học nữa, học mãi… đến già, nhưng đầu vào, nhớ phải già hơn 5 tuổi mới học với Tây, không thì hỏng.

Dạo này lắm quy định gây ngỡ ngàng, nay lan tới giáo dục. Lạy giời đừng lan sang y tế, nhỡ lại phát huy, quy định không cho bệnh viện Tây chữa bệnh trẻ dưới 5 tuổi thì hỏng bét…

Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm