Remix Giải trí: Trấn Thành hắt hơi, gameshow náo loạn. Sao Việt đi xem Cannes, còn fan đi 'soi' váy áo

15/05/2016 22:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tin Trấn Thành nhập viện xuất hiện trên facebook khiến các fan hoang mang tột độ, nhưng có lẽ choáng váng nhất phải là ông chủ của ít nhất 5 chương trình, gameshow mà anh đang làm giám khảo. Phù, cuối cùng thì chỉ là một cái “hắt hơi” của danh hài này. Trên lĩnh vực giải trí, các sao Việt được cho là đang náo nức tới… xem Cannes, nhưng mới chỉ có Lý Nhã Kỳ xuất hiện, và người ta lập tức quan tâm đến… váy áo của cô.

Sau đây là những tin tức chính trong ngày do bản tin Remix Giải trí của Thể thao & Văn hóa lựa chọn và bình luận:

* Trấn Thành mà bị ốm thì....

Ban đầu là một bức ảnh trên facebook một người bạn của Trấn Thành chụp anh đang nằm ngủ trên giường bệnh với khuôn mặt khá mệt mỏi. Ngay lập tức, dư luận như ngồi trên đống lửa.


Hình ảnh Trấn Thành nằm trên giường bệnh khiến fan lo lắng

Thông tin đưa ra ban đầu vô cùng hãi hùng. Báo chí dẫn lời người quản lý của anh cho biết, anh có “dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu những ngày qua và sáng nay phải nhập viện để được chăm sóc y tế”.

Lý do, anh liên tục gặp stress và áp lực do những vấn đề không mong muốn, đặc biệt là các scandal gần đây. Mới nhất là scandal chế cải lương mẫu mực thành hài nhảm và vụ Hồ Ngọc Hà được cho có hành động phớt lờ bạn gái Hari Won của anh...

Nếu đúng như vậy thì quả là một cú sốc lớn, và như bản thân tôi cũng thấy có một phần trách nhiệm, vì đã hùa vào một bộ phận dư luận, “soi” anh hơi bị nhiều. Hóa ra, bên trong sự hoạt ngôn và bộ điệu có phần tự tin thái quá, anh lại là chàng trai quá ư nhạy cảm. Vừa mới "chém phần phật" trên các dãy ghế nóng hết gameshow này đến gameshow khác, mà mới nhất là đêm Gala chung kết Got Talent, thế mà đã “quỵ” chỉ vì đôi ba lời đàm tiếu.

Mà cái chuyện đàn bà con gái chảnh chọe giữa Hồ Ngọc Hà với Hari Won (người yêu của anh) có gì phải để tâm nhỉ?

Nhưng xét ra, nếu đúng là Trấn Thành nhập viện thì các ông chủ của ít nhất 5 chương trình truyền hình thực tế và gameshow phải cong mông lên mà chạy. Gì chứ, anh đang ngồi ghế nóng của Cười xuyên Việt, Song đấu, Biến hóa hoàn hảo, Làng hài mở hội, Đấu trường tiếu lâm (còn chương trình nào nữa hay không, tôi không nhớ hết).

Anh mà ốm cho một tuần thì ai bảo ban các thí sinh, rồi rating các chương trình sụt giảm là cái chắc. Các ông chủ gameshow có lẽ phải túc trực thuốc thang bên giường bệnh…

Báo chí cũng loan tin, ấn đề sức khỏe khiến anh phải tạm hoãn các hoạt động nghệ thuật trong vài ngày tới và sẽ trở lại khi hoàn toàn hồi phục.

Rất may là đến tối nay, thông tin từ Kenh14.vn cho hay, Trấn Thành nhập viện đơn thuần chỉ là vì… nhổ răng khôn.

À, răng thì ai chả phải nhổ, lúc bé nhổ răng sữa, lớn lên thì nhổ răng sâu, răng khôn. Các bà, các chị còn đi làm răng, nhổ một lúc ba bốn cái, thậm chí nhổ cả hàm, mà hôm sau vẫn thấy cười toe toét, răng sáng bóng.

Một cơn hắt hơi của Trấn Thành đã cho thấy làng giải trí hình như quá phụ thuộc vào anh. Với mật độ phủ sóng gameshow như hiện nay, trước hay sau cũng phải lo cho sức khỏe của anh thôi. Và còn lo hơn là sức khỏe cho “thương hiệu” của anh nữa – xuất hiện nhiều thế sẽ tới lúc bị nhàm chán, lặp lại.

* Sao Việt “đi xem” Cannes, khán giả thì xem... váy áo sao Việt

Cuối cùng thì có 3 nghệ sĩ Việt có khả năng xuất hiện ở LHP Cannes dịp này, một là Lý Nhã Ký, hai là Angela Phương Trinh, ba là Thanh Thúy. Trong đó, Lý Nhã Kỳ đã chính thức đặt trên tới thảm đỏ của Cannes hôm qua, 14/5, cùng 2 phụ tá là nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn và chuyên gia trang điểm Minh Lộc, sau khi cô phải hoãn dự hôm khai mạc vì lý do bận việc. Còn Angela Phương Trinh và Thanh Thúy thì có thể đến sau.

Cả ba nghệ sĩ Việt đều không đến Cannes với tư cách nghệ sĩ có phim tham gia tranh giải hay được trình chiếu, mà chính xác là họ "đi xem Cannes” (chữ dùng của báo Tuổi trẻ), tất nhiên cùng với một vài nhiệm vụ khác, ví dụ Lý Nhã Kỳ thì Cannes với tư cách là nhà bảo trợ cho Cinéfondation Cannes2016, một trong những hạng mục chính của sự kiện, tập trung vào các bộ phim của những tài năng điện ảnh mới.

Mối quan tâm hàng đầu của các người đẹp đến Cannes trước tiên là váy áo. Báo chí loan tin, Angela Phương Trinh cho biết cô đầu tư 20 bộ trang phục để tham dự sự kiện điện ảnh danh giá này. Hơn thế, cô còn phải chuẩn bị cả… thể lực. Để tăng cường sức khỏe cũng như đảm bảo sức bền, cô không quên đến phòng gym mỗi buổi tối. Huấn luyện viên của cô là lực sĩ Phạm Văn Mách.


Chuẩn bị đi xem Cannes, Angela Phương Trinh chuẩn bị 20 váy áo và tập cả thể lực. Ảnh zing.vn

Cũng bởi thế, mà mối quan tâm hàng đầu của độc giả khi sao Việt dự Cannes là… màn trình diễn váy áo trên thảm đỏ. Không những quan tâm về việc sao ăn mặc đẹp xấu như thế nào trước bạn bè quốc tế, mà còn săm soi cả cái gọi là… "lộ hàng" nữa.

Hôm nay,  trước những ý kiến cho rằng, ở một khung ảnh, Lý Nhã Kỳ có thể đã vô tình để “lộ hàng”, cựu đại sứ du lịch đã lên tiếng cho rằng,  không thể xảy ra tình huống đó bởi bộ váy có nhiều lớp lót đảm bảo an toàn cho người mặc.

Lý Nhã Kỳ diện bộ đầm đuôi cá trên thảm đỏ LHP Cannes

Cô khẳng định với thiết kế nhiều lớp như vậy, cô không lo ngại vấn đề “lộ hàng” như nhiều người nhận xét.

Các "thánh soi" nhìn váy áo xuyên đại dương có thể nhầm lẫn lắm.

* Cảm động khi nghe cựu Hoa hậu Hà Kiều Anh trải lòng

Nói về sự săm soi của truyền thông đối với các nghệ sĩ, tôi lại chạnh lòng khi nghe những lời tâm sự của Hoa hậu Hà Kiều Anh khi làm khách mời ở tập 40 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 (lên sóng lúc 19h55 ngày 14/5 trên kênh VTV6).

Được mời đến cuộc thi này để chia sẻ kinh nghiệm cho các thí sinh về việc ứng xử với truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân, cô không “răn dạy” những thứ lý thuyết, đao to búa lớn, mà lấy từ chính kinh nghiệm của bản thân mình, một cựu hoa hậu.


Cựu hoa hậu Hà Kiều Anh trải lòng với các thí sinh Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016

Khi thí sinh hỏi, chị đã từng bị truyền thông hiểu lầm hay chưa và cách ứng xử như thế nào để lấy lại được tình yêu thương của mọi người? Hà Kiều Anh nói: “Tôi đã từng trở thành tâm điểm để người khác xôn xao bàn tán. Có những người lôi tên tuổi của tôi ra mổ xẻ. Khi đó tôi cảm thấy đau đớn, thất vọng vì nghĩ rằng bao nhiêu năm trở thành hoa hậu, cống hiến hết mình, tôi có làm gì sai đâu sao lại đối xử với tôi như vậy, bôi nhọ danh dự của tôi như vậy.

Nhưng các bạn phải biết rằng, khi chọn con đường này, muốn đi vào ngành nghệ thuật, là người của công chúng thì mình không còn là mình nữa. Tất cả cuộc sống riêng tư của mình, bản thân mình đều là của công chúng và mình phải chấp nhận rằng mình không có quyền tự do riêng tư. Bạn không thể nói mình còn trẻ chưa có kinh nghiệm nên mọi người hãy thông cảm cho tôi, không ai thông cảm cho mình cả”.

“Mình là hoa hậu nên ra đường lúc nào cũng phải giữ hình ảnh của mình luôn sang trọng, cao quý. Bạn không bao giờ được quyền sai và phải luôn đẹp trong mắt mọi người. Bất công như thế đấy!

Mình đi thi cuộc thi sắc đẹp mà, phải có đầy đủ công dung ngôn hạnh thì mới trở thành người đẹp nhất cuộc thi. Các bạn phải tự nhủ với lòng, nếu các bạn muốn thực sự bước vào con đường này, trở thành hoa hậu hay hoa khôi phải chấp nhận không có cuộc sống riêng tư” – hoa hậu Hà Kiều Anh nhấn mạnh.

Hà Kiều Anh: Tôi chưa làm gì sai trái với danh hiệu Hoa hậu

Hà Kiều Anh: Tôi chưa làm gì sai trái với danh hiệu Hoa hậu

Là hoa hậu trẻ nhất khi đăng quang cách đây gần 20 năm, hoa hậu Hà Kiều Anh đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và "dính" không ít scandal. Tuy nhiên chị chia sẻ, chị không hề cảm thấy hối tiếc bất cứ điều gì với quá khứ.

Trải lòng của một cựu hoa hậu với các “hoa khôi tương lai” khiến chúng ta thấu hiểu hơn, cảm thông hơn với những áp lực mà các cô đã hoặc sẽ gặp phải. Hoa khôi Áo dài Việt Nam đã đi đúng hướng khi tổ chức cuộc thi dưới dạng một chương trình truyền hình thực tế với nhiều câu chuyện ý nghĩa như thế này.

*Vận động xây dựng đền thờ Vua Hùng tại huyện đảo Trường Sa

Cuối cùng là những tin tức thấm đẫm tinh thần yêu nước. Hôm nay, 15-5, Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hoá Hùng Vương đã tổ chức họp báo công bố ra mắt Trung tâm tại Bảo tàng Công an nhân dân số 1 Trần Bình Trọng, Hà Nội.

Theo báo Công an nhân dân, Trung tâm nghiên cứu và phát triển văn hoá Hùng Vương có nhiệm vụ nghiên cứu văn hoá thời đại các vua hùng, những giá trị phi vật thể và vật thể giá trị nhân bản và tình yêu con người trong nền văn hiến Văn Lang, lịch sử hào hùng dựng nước, giữ nước, niềm tự hào dân tộc, kế thừa phát huy bản sắc dân tộc và giữ gìn văn hoá giống nòi; dịch vụ khoa học và công nghệ, tư vấn phản biện thẩm định xây dựng tôn tạo bảo tồn di tích Đền Hùng, các giá trị văn hoá thời đại Hùng Vương.

Hoạt động ý nghĩa đầu tiên mà Hiện trung tâm đã và đang vận động, đó là ý tưởng xây dựng Đền Hùng tại một số địa phương như xây dựng Đền Hùng và tháp Hùng Vương tại đảo Phú Quốc-Kiên Giang và đền thờ Vua Hùng và các vị thánh nhân của Việt Nam tại huyện đảo Trường Sa- Khánh Hoà.


Hình ảnh Phối cảnh dự án Đền Hùng và Tháp Hùng Vương ở Trường Sa- Khánh Hoà. Ảnh CAND

* Bản đồ Việt Nam trên cánh đồng lúa ở Nghệ An

Hôm nay, dư luận cũng được biết một công trình vô cùng đặc biệt, thâm đẫm tình yêu nước và được thể hiện ngay trên đồng ruộng Việt Nam. Sau khi lai tạo thành công 4 giống lúa thảo dược, ông Hòa ở Nghệ An đã dùng chúng để làm thành tấm bản đồ Tổ quốc ngay trên vựa lúa quê hương. Công trình này nằm cạnh quốc lộ 7 đoạn chạy qua xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An.

Theo Zing.vn, bản đồ độc đáo này được thực hiện trên 0,5 ha với 4 màu sắc. Dải hình chữ S của tổ quốc và 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được ông Hòa chọn giống lúa màu đỏ để làm nổi bật.


Bản đồ Việt Nam trên cánh đồng lúa ở Nghệ An. Ảnh Vnexpress.net

Tác giả của công trình này là ông Phan Văn Hòa là cựu binh, đã nhân các giống cây nông nghiệp, đặc biệt là lúa. Từ năm 2006, ông lai tạo thành công giống lúa Vĩnh Hòa 1. Lần lượt các năm sau, nông dân này cho ra đời Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hòa 3 và Vĩnh Hòa 4.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm