Ngẫm về chữ 'nguyên': Hậu quả phải gánh chịu, đâu có kể nhiệm kỳ

19/08/2017 15:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu quả phải gánh chịu/ Đâu có kể nhiệm kỳ.

Sao cứ phải xoá nhỉ
Một thứ đã không còn
Họ thôi không làm nữa
Nên mới gọi là "Nguyên"

Đã phạm phải khuyết điểm
Hiện đang là đảng viên
Cứ phê bình cảnh cáo
Xử lý cho thật nghiêm

Hành chính hay hình sự
Nội bộ hay công khai
Kiên quyết và minh bạch
Tạo lòng tin lâu dài

Mỗi người có trách nhiệm 
Cho các loại hành vi
Hậu quả phải gánh chịu
Đâu có kể nhiệm kỳ

Không thể thay đổi được 
Điều đã xảy ra rồi
Nhưng uy tín, danh dự
Là câu chuyện suốt đời!

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm