Kyo York: Đẹp trai thì khen đẹp trai, đừng gọi 'soái ca'

17/07/2016 22:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Gia Khiêm xuất hiện trên sân khấu đêm Chung kết "Thần tượng âm nhạc nhí", MC lập tức xướng tên em kèm theo danh hiệu "Soái ca", ngay lập tức, trên trang cá nhân của Kyo York đã xuất hiện một dòng trạng thái bình luận về việc này. Đặc biệt, status này của Kyo York được nhiều cư dân mạng đồng tình và chia sẻ.

Kyo York viết: "Đẹp trai thì khen đẹp trai. Chứ khen "soái ca, soái ca" là Kyo tôi chả vui!

Từ Hán Việt nào đã ảnh hưởng sử dụng từ lâu trong văn hóa Việt Nam thì không nói, chứ để thể loại "soái ca" thời đại du nhập, tôi không thích đâu.


Bức ảnh Kyo York đẹp trai đang kèm dòng trạng thái trên trang cá nhân

Không phải vì tôi bị cư dân mạng của Trung Quốc chửi mà đâm ra không ham làm "soái ca", mà vì tôi không thích so sánh với những con người nghệ sĩ kia. Những người nghệ sĩ Trung Quốc thà im lặng để không làm tổn thương, tan nát bao trái tim của fan hâm mộ còn hơn là mở miệng phát biểu!

Vậy đi! Còn ai là fan của soái ca thì về bên ấy mà khen!

Còn tôi là tôi thấy mình "hén sôm" (handsome)

Vote cho đài Bình Thuận, ước gì được mời diễn mấy chương trình của đài Bình Thuận, bù lại khung thời gian chiếu phim Trung Quốc của đài!"

Các cư dân mạng còn góp thêm ý kiến với Kyo York: "Soái là đẹp trai, ca là anh chàng. Soái ca là anh chàng đẹp trai. Từ này là từ dịch phiên âm từ tiếng Hoa. Nó là từ Hoa 100%, không phải từ Hán Việt như một số từ Việt gốc Hán. Không gọi soái ca, vậy gọi Ộp pa".

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm