Khi “thần tượng” bước ra khỏi cuộc thi

08/12/2010 16:47 GMT+7

Sau những tranh cãi xoay quanh cuộc thi Vietnam Idol 2010, không ít người tỏ ra hoài nghi liệu có thật sự tìm được thần tượng qua những cuộc thi gắn mác “tìm thần tượng”?

Một lần nữa, chúng ta nhìn lại những "thần tượng âm nhạc" trên thế giới có thật sự là thần tượng sau cuộc thi.


Adam Lambert, thí sinh tài năng và gây nhiều tranh cãi tại American Idol - Ảnh: Idolator


Thần tượng chưa hẳn là người thành công nhất

Ra mắt trước Vietnam Idol 5 năm, American Idol được xem là cuộc thi thu hút đông khán giả nhất tại Mỹ. Trải qua 9 mùa giải, những thần tượng được tìm thấy không ít lần khiến khán giả và ban giám khảo phải ngỡ ngàng. Điển hình là chiến thắng của Kris Allen trước giọng ca được đánh giá rất cao Adam Lambert.

Tuy nhiên, bước ra khỏi American Idol, cái tên Kris Allen lại không được đón chào như chàng á quân Adam Lambert. Cùng ra mắt album vào tháng 11-2009 nhưng For your entertaiment (Cho niềm vui của em) của Adam Lambert bán "đắt như tôm tươi", được nhận chứng chỉ doanh thu vàng của Hiệp hội ghi âm RIAA, trong khi album của Kris Allen lại không gây được tiếng vang lớn. Đó cũng là trường hợp của Christ Daughtry, Clay Aiken, Jennifer Hudson,… những thí sinh không giành ngôi vị quán quân vẫn làm nên tên tuổi trong làng nhạc thế giới.

Điều này cho thấy ngôi vị của cuộc thi không quyết định sự thành công của thí sinh, mà điều quan trọng là cách họ đã tỏa sáng tại cuộc thi đó. Và dù được bình chọn từ số phiếu của khán giả nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người nhận được bình chọn cao nhất là người đáp ứng được đại đa số thị hiếu âm nhạc của khán giả.

Trở lại câu chuyện của Kris Allen và Adam Lambert. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến phiếu bầu của khán giả chính là cá tính và những xìcăngđan về giới tính, tình cảm xoay quanh Adam Lambert. Điều này đã khiến anh bất ngờ thất bại trước một anh chàng điển trai, hiền lành như Kris Allen. Tuy nhiên, âm nhạc của anh vẫn được chào đón nồng nhiệt.

Vietnam Idol 2010: Lân Nhã rời cuộc thi

Tối qua (7-12), Vietnam Idol 2010 đã công bố thí sinh Trần Lân Nhã phải rời cuộc thi vì nhận được số phiếu bình chọn thấp nhất sau đêm thi song ca.


Thí sinh Lân Nhã thể hiện ca khúc Hồ trên núi của nhạc sĩ
Phó Đức Phương trong đêm gala 5 Vietnam Idol 2010


Đây là thí sinh nam cuối cùng của Vietnam Idol 2010 trụ lại được trong top 4. Mặc dù được đánh giá là giọng ca có chiều sâu, chân thành với phong thái lịch lãm nhưng cuối cùng Lân Nhã lại phải rời cuộc thi khiến nhiều người nuối tiếc.

Như vậy Vietnam Idol 2010 chỉ còn lại 3 thí sinh nữ: Uyên Linh, Phương Anh, Mai Hương. Tối 11-12, các thí sinh còn lại sẽ tham gia đêm thi "Đêm của ban giám khảo" - sẽ phải trình bày các ca khúc do ban giám khảo yêu cầu.

Trở thành thần tượng, không chỉ hát hay

Những giọng ca ấn tượng luôn được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, hai tiếng “thần tượng” không chỉ gói gọn trong khả năng hát hay, nhảy giỏi mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, ngoại hình cũng góp phần đáng kể trong sự thành công của các thí sinh.

Lee DeWyze (quán quân American 2010), Shanye Ward (quán quân The X-Factor 2005)… thành công một phần cũng nhờ vẻ điển trai của mình. Đó cũng là lý do vì sao một giọng ca khá "mỏng" như Đăng Khoa tại Vietnam Idol lại nhận được nhiều lượt bình chọn và sự yêu mến của khán giả đến thế.


Vẻ điển trai là một thuận lợi của Shanye Ward tại X-Factor 2005 - Ảnh: Virgin Media


Thần tượng đôi khi còn là một hiện tượng và tuổi tác đôi khi lại là một điểm nhấn đặc biệt. Trường hợp này phải kể đến Susan Boyle, á quân Britain’s Got Talent 2009. Mặc dù để thua nhóm nhảy Diversity nhưng người phụ nữ 48 tuổi có thân hình quá khổ, kém hấp dẫn lại sở hữu một “giọng ca thiên thần” đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới. Đó cũng là trường hợp của Jackie Evancho, 10 tuổi, sở hữu một giọng hát opera cao vút khiến nhiều ca sĩ chuyên nghiệp phải ngỡ ngàng.


Văn Mai Hương, ca sĩ nhỏ tuổi nhất cuộc thi Vietnam Idol 2010 - Ảnh: Gia Tiến


Chính vì thế, Văn Mai Hương, cô gái 16 tuổi, trẻ nhất Vietnam Idol, đã gây chú ý ngay từ khi lọt vào top 10. Nhỏ tuổi nhưng sở hữu chất giọng không thua ca sĩ chuyên nghiệp nên nhiều dự đoán cho rằng Mai Hương sẽ đăng quang cuộc thi này năm nay không phải không có cơ sở. Trước đó, tại cuộc thi American Idol mùa thứ 6, Jordin Sparks, một thí sinh 17 tuổi, từng đoạt quán quân và trở thành thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi này.

Hậu Idol

Hầu như năm nào những cuộc thi tìm kiếm thần tượng cũng thu hút một lượng lớn thí sinh và khán giả tại các quốc gia. Tuy nhiên, không phải “thần tượng” nào cũng tỏa sáng sau mỗi cuộc tranh tài. Nếu bản thân “thần tượng” không có sự bứt phá thì càng xa cuộc thi, khán giả càng có xu hướng lãng quên chính nhân vật mà mình từng bình chọn để trở thành thần tượng.


Kelly Clarkson được xem là nhân vật thành công nhất trong lịch sử American Idol - Ảnh: Cartoondollemporium


Quán quân đầu tiên của American Idol, Kelly Clarkson, vốn được xem là nhân vật thành công nhất trong 9 mùa giải vừa qua vẫn gặp rắc rối trong việc tiếp cận người yêu nhạc. Hai album đầu tiên rất thành công nhưng đến album thứ ba My December (Tháng 12 của tôi), khán giả thờ ơ thấy rõ trước không khí âm nhạc u buồn và ảm đạm của Kelly Clarkson.

Album thứ tư All I ever wanted (Tất cả những điều tôi từng khao khát, 2009) dù xếp hạng cao nhưng vẫn bị coi là ảnh hưởng khá nhiều bởi Katy Perry, Beyonce, Rihanna và Timbaland. Ruben Studdard (quán quân American mùa thứ 2), Taylor Hicks (quán quân American mùa thứ 5),… dù được gắn mác “thần tượng” nhưng album của họ lại thất bại thảm hại.

Dễ dàng nhận thấy rằng ngay sau khi đăng quang, các quán quân, á quân Idol liền vội vã tung album để tranh thủ ánh hào quang từ cuộc thi. Tuy nhiên, không nhiều những album được khán giả chấp nhận. Chỉ những tài năng thật sự và không ngừng cố gắng mới có thể trụ lại và tỏa sáng sau khi mùa giải khép lại.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm