Họp phụ huynh & quyền riêng tư

10/03/2013 06:28 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thân gửi các anh chị,

Lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho con gái ở bên này về làm tôi cứ suy nghĩ mãi.

Cô giáo gửi thư điện tử nói rằng trong cả tuần cuối giữa tháng Hai vừa qua có những ngày cụ thể để cha mẹ cháu Diệu Anh chọn. Tôi vội chọn ngay ngày thứ Hai, khung giờ sớm nhất thay vì phải chờ tới thứ Ba, và càng không thể đợi tới ngày thứ Sáu. Và nghĩ bụng không lẽ con mình làm sao mà cô giáo lại mời họp riêng?

Kiểu nghĩ này xuất phát từ ám ảnh mà chính tôi đã tạo ra cho bản thân lẫn cha mẹ khi tôi còn là cậu học sinh phổ thông cơ sở. Ngày ấy, hẳn cũng như bao nơi khác, hễ đứa trẻ nào có vấn đề là lại bị mời phụ huynh tới gặp cô giáo chủ nhiệm. Và ngay cả những buổi họp phụ huynh định kỳ trong cả lớp cũng vậy. Như mẹ "cái" Lan ngồi cùng bàn với tôi hầu như lần đi họp nào cũng chỉ dám ngồi bàn dưới cùng. Bà thường ngồi bàn cuối cùng và ít khi dám ngẩng mặt lên mỗi khi cô giáo chủ nhiệm the thé kể tội của con bà ở lớp. Nào là nói chuyện riêng. Nào là ngủ gật. Nào là lười làm bài tập ở nhà. Nào là bắt nạt cả bạn trai… Cái Lan kể, sau buổi họp phụ huynh bao giờ cũng được tiếp nối bằng một trận đòn ở nhà. Mẹ nó đánh vì nỗi tức giận bởi không ít những phụ huynh của các học sinh giỏi ngoan nhìn bà cười những nụ cười khó giải thích.  



Những đứa trẻ ở Mỹ đi học được bảo vệ quyền riêng tư ngay từ tấm bé

Nhưng sau khi email cho cô giáo thì tôi thở phào. Cô giải thích họp phụ huynh ở Mỹ được xếp vào diện bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của mỗi đứa trẻ. Cô giáo sẽ lần lượt gặp riêng phụ huynh của hơn hai chục đứa trẻ. Vấn đề của từng học sinh chỉ được trao đổi riêng với bố mẹ của chúng kèm theo những tư vấn để cha mẹ biết con mình học và chơi ra sao ở lớp cũng như hiểu cần phải làm gì ở nhà để đứa trẻ phát triển tốt hơn trong tương lai.

Sau những cuộc họp riêng ấy là một cuộc họp chung bao gồm tất cả các bậc phụ huynh ngồi lại với thày cô giáo để giải quyết những việc chung của cả lớp. Cuộc họp phụ huynh chung ấy vì thế giống như một bữa tiệc. Mỗi phụ huynh nấu một món ăn cho mọi người cùng thưởng thức trong khi bàn bạc chuyện tháng sau cần đi dã ngoại, đi học thực tế ở đâu, hay trong học kỳ tới, lớp học cần tổ chức như thế nào…Không có ông bố nào ưỡn ngực tự hào vì con tôi học giỏi lại ngoan, và cũng chẳng có bà mẹ nào gục mặt nức nở xấu hổ vì cô giáo bêu riếu con bà để cho các phụ huynh khác xì xầm sau lưng thậm chí trước mặt. Cách thức tạo và duy trì mối liên lạc giữa nhà trường và gia đình như thế không chỉ vì quyền riêng tư, mà nó thực sự tạo hiệu quả trong giáo dục.

Giáo dục quan trọng với nước Mỹ không chỉ qua sự tưởng tượng. Trong cả cuộc chạy đua cho nhiệm kỳ hai cũng như trong thông điệp liên bang mới đây, tổng thống Obama nói rằng nước Mỹ có đứng trên đỉnh thế giới nữa hay không nằm ở giáo dục. Chứ không phải ở giá địa ốc lên xuống hay là lãi suất ngân hàng trung ương đã giảm xuống mức gần bằng 0.

Chúc mọi người sức khỏe. Hẹn gặp ở thư sau.

Phạm Tấn (Washington D.C)  

   Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm