Hoa hậu và từ thiện

16/12/2014 08:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Khi một hoa hậu, hoa khôi, người đẹp đăng quang, sau bao ồn ào, thì câu hỏi hoa hậu làm gì sau đăng quang vẫn được đặt ra?

Hầu hết các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam cũng như thế giới đều đặt ra cho hoa hậu một nhiệm vụ: tham gia hoạt động xã hội. Thoạt nghe thấy sao sao đó, vì từ thiện, xét theo ý nghĩa tốt đẹp nhất của nó, là một công việc bạn phải làm từ tâm, chứ không phải do người khác yêu cầu bạn làm. Nhưng tạm thời hình như chưa có cuộc thi nào nghĩ ra “phương án việc làm" nào phù hợp hơn cho một hoa hậu. Và dù sao Chân – Thiện – Mỹ vốn đã là một cặp phạm trù. Nay đặt Mỹ cạnh Thiện là phương án khả thi nhất. Hoa hậu nào sau đăng quang cũng sẽ có một nhiệm kì thực hiện các công việc từ thiện, xã hội.

Tuy nhiên công việc từ thiện chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Bà Melinda Gates, vợ của tỷ phú Bill Gates đã từng chia sẻ: “Bạn không thể nói về chuyện tài trợ cho thuốc chống sốt rét nếu như bạn không hiểu rõ chu trình sống của con muỗi. Làm từ thiện không chỉ đơn giản là ký séc chi tiền".


Các thí sinh Hoa khôi Áo dài lắng nghe ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ kinh nghiệm làm từ thiện.

Công việc từ thiện không chỉ cần có nguồn kinh phí, mà còn đòi hỏi người làm phải có rất nhiều kĩ năng, trong đó thái độ của người đi làm từ thiện rất quan trọng. Đây cũng là một công việc rất "nhạy cảm" mà những người nổi tiếng chỉ một phút sơ sảy có thể bị "mất điểm" trầm trọng.

Mới đây trong chương trình truyền hình thực tếBố ơi, mình đi đâu thế, chương trình yêu cầu các ông bố phải tự kiếm tiền để mua vé tàu. Nhạc sĩ Minh Khang đã ra ga hát ca khúc Đứa bé, huy động mọi người ủng hộ cho quỹ từ thiện của mình. Anh định dùng số tiền đó để mua vé tàu, khi về nhà sẽ lấy tiền túi ra bù. Không phải ai cũng đồng ý với cách làm này, ngay cả người chơi cùng là ca sĩ Hoàng Bách cũng phản đối.

Còn các Hoa hậu, phần lớn là các cô gái trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động xã hội. Để tránh cho những người đẹp mắc phải sai sót thì cần phải hướng dẫn cho họ cách làm từ thiện.

Chương trình truyền hình thực tế Hoa khôi Áo dài mới đây đã mời nữ ca sĩ Mỹ Tâm đến để chia sẻ với các thí sinh kinh nghiệm làm từ thiện. Những chia sẻ của Mỹ Tâm rất đáng để mọi người suy nghĩ.

"Đừng nghĩ vì tôi là ca sĩ, người mẫu, hay Hoa hậu tôi phải làm từ thiện để mọi người thấy là tôi tốt. Mà từ thiện phải là công việc xuất phát từ bản thân mình. Khi mình đã bắt tay vào việc, mọi người nói ra nói vào cũng không có ý nghĩa gì cả".

Mỹ Tâm cũng khuyên các thí sinh không làm từ thiện theo kiểu "làm cho có", mà phải tận tình, chu đáo, làm hết sức mình. "Điều quan trọng nhất là phải thật lòng, làm với cái tâm của mình", Mỹ Tâm nói.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm