Hà Nội không vội được đâu!

02/09/2016 07:04 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 1/9, Hà Nội thí điểm hệ thống 15 tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm, vào dịp cuối tuần. Bên cạnh sự ủng hộ, quyết định này của UBND Thành phố vấp phải những băn khoăn của người dân cũng như những nhà quy hoạch.

Như: một quyết định mang tính đột phá như vậy liệu có quá vội? Những hộ dân, cơ sở kinh doanh quanh hồ trực tiếp chịu tác động từ quyết sách có thực sự đồng lòng? Có chăng giải pháp khác, mềm mại hơn vừa để phát huy giá trị Hồ Gươm, vừa không quá ảnh hưởng tới vấn đề lưu thông tại trung tâm thành phố?

Những e ngại trên không hẳn vô căn cứ. Song, nếu nhìn cả lộ trình "thai nghén" quyết định trên, có lẽ, chúng ta sẽ thấu cảm và hiểu hơn ý chí của lãnh đạo Hà Nội. Và họ hiểu hơn ai hết, "Hà Nội không vội được đâu!"

Cụ thể, tháng 8 năm 1996, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 448 về Quy hoạch bảo tồn tôn tạo khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Theo đó, tuyến phố quanh Hồ Gươm sẽ được quy hoạch, dần chuyển sang phục vụ người đi bộ. Các bãi đỗ xe ở các khu vực lân cận cũng như các giải pháp giao thông đều sẽ được nghiên cứu, triển khai.


Quang cảnh Hồ Gươm. Ảnh: Zing.vn

Sau đó, lần lượt, trong các năm 2004, 2007, 2014, giới kiến trúc đã có các hoạt động liên quan tới thiết kế không gian Hồ Gươm và vùng phụ cận (trong đó, không gian đi bộ quanh hồ luôn là điểm nhấn); chính quyền cũng dần chuyển các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Tạ Hiện, Đào Duy từ thành phố đi bộ trong 2 ngày cuối tuần.

Tức là, từ khi khởi phát ý tưởng về phố đi bộ tới nay đã 20 năm; 20 năm ròng rã với liên tiếp các giải pháp quy hoạch; 20 năm với bao lần nâng lên, đặt xuống trước quyết định để người dân có thể thẩm thấu sâu sắc không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh đặc biệt của Hồ Gươm; 20 năm với quá nhiều đổi thay của Hà Nội và của nhận thức người dân về giá trị của không gia công cộng. 20 năm là bước "chạy đà" cẩn trọng để Hà Nội đưa quyết định vào đời sống hôm nay.

Trước đó, trao đổi với người viết, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Nguyên KTS trưởng TP Hà Nội đã nhấn mạnh rằng, không gian quanh Hồ Gươm luôn là không gian nhạy cảm bậc nhất. Đó cũng là nơi thể hiện ý chí cộng đồng của người Hà Nội. Bất cứ thay đổi nào quanh khu vực này đều nhận được sự quan tâm và phản hồi rất lớn của người Hà Nội và người dân cả nước.

Nhắc lại, việc thí điểm tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm sẽ chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Sau khoảng thời gian này, Hà Nội sẽ ghi nhận những phản hồi để đưa ra quyết định cuối cùng. Dễ tiên lượng, trong lần thực hiện thí điểm này, các tuyến phố đi bộ sẽ bộc lộ những hạn chế nhất định. Những ý kiến phản đối cũng có thể xuất hiện. Nhưng mong sao, "ý chí cộng đồng" của người Hà Nội được thể hiện bởi sự cảm thông và đồng lòng tìm giải pháp.  

Bởi cũng từ 1/9, Hà Nội nới lỏng "giờ giới nghiêm" lên tới 2 giờ sáng vào các ngày thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật. Du khách và người dân thành phố có thể tận hưởng nhiều hơn hoạt động giải trí về đêm của Thủ đô. Ngược lại, Hà Nội cũng phải nhường lại phần nào sự tĩnh lặng trầm mặc riêng có khi đêm về của đất kinh kỳ ngàn năm.

Và, còn gì cân đối hơn khi bên cạnh quyết định "nới" giờ giới nghiêm để thành phố sôi động là quyết định để người dân có không gian tĩnh tại, thảnh thơi dạo chơi Bờ Hồ, tận hưởng không gian văn hóa - lịch sử- tâm linh đặc biệt với bao màn sương huyền sử...

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm