Dựng tòa tháp bằng một vạn cuốn sách để phản đối học hành 'nhồi nhét'

05/12/2016 20:16 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Li Yuling, một người mẹ ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, chủ một quán cà phê đã tạo dựng một chiếc tháp bằng khoảng 10.000 cuốn sách và coi đây như một sự nhắc nhở các bậc phụ huynh không tạo quá nhiều áp lực học hành lên con cái mình.

Quán cà phê nhỏ của Li Yuling ở gần một trường trung học cơ sở, nơi con trai chị đang học lớp 7. Li Yuling đã dành hơn 1 tháng để dựng tháp bên cạnh cầu thang lên tầng hai quán cà phê của mình.

“Tôi và người phụ giúp ở cửa hàng đã làm chiếc tháp này với khoảng 10.000 cuốn sách, tất cả đều là sách dạy học và sách hướng dẫn đã cũ”– Li cho biết.

“Tháp” sách này cao 6m và có đường kính 2m, từ sát đất cao lên tới trần tầng hai. “Tháp” có cửa hình vòm và nhiều lỗ ở giữa để mọi người có thể nhìn vào bên trong tháp.


"Tháp" được tạo dựng bằng khoảng 10.000 cuốn sách cũ

“Tôi đã chi hơn 30.000 NDT (khoảng 90 triệu đồng) từ những cửa hàng sách cũ ở gần đây. Tôi muốn nói với các bậc cha mẹ có con đang học phổ thông cơ sở rằng đừng tạo quá nhiều áp lực học hành lên con cái mình” – Li cho biết.

Li cho biết chị định mở quán cà phê từ năm 2015 nhưng do con trai chị phải học thêm nhiều nhằm đảm bảo được các điểm kiểm tra của mình thì mới có thể vào được một trường cấp hai nào đó.’

"Suốt cả năm, tôi luôn lo lắng về điểm số và sức khỏe của con. Tôi thực sự muốn con mình ít phải học hơn và có nhiều thời gian hơn để chơi các trò chơi và đi vui chơi giải trí” – Li chia sẻ.

Một người mẹ khác mang học Trương có con gái hiện đang học lớp 11 cho biết, chị đồng ý với suy nghĩ của Li nhưng lại không cho rằng chuyện học hành của con cái phải giảm đi bởi chúng đang phải đối diện với những áp lực, sự cạnh tranh lớn để có thể vào được các trường đại học có tiếng.

“Tất cả các bậc phụ huynh Trung Quốc đều muốn con cái mình được học trong các trường tốt, từ tiểu học đến đại học, trường học cũng tác động rất lớn tới tương lai và hạnh phúc của chúng. Bởi vậy chúng phải chịu áp lực học hành” – bà Trương nói.

Feng Yingchun, một chuyên gia tâm lý giáo dục, chuyên gia các vấn đề tâm lý của trẻ em, nói rằng chuyện học hành của học sinh đã làm méo mó cuộc sống bình thường của nhiều gia đình và các bậc phụ huynh nên đề cao cảnh giác với bất cứ vấn đề cảm xúc nào của con cái mình bởi những rắc rối đó có thể nảy sinh từ áp lực học hành.

Tuấn Vĩ
Theo China Daily

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm