Cởi đồ phải có lý do

17/12/2013 09:01 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Khi bạn cởi quần áo trong phạm vi ngôi nhà của bạn, là việc rất riêng tư, tùy bạn. Nhưng để trút bỏ quần áo trước ống kính truyền hình lại cần vô số điều kiện, vì truyền hình không phải là nơi ai muốn làm gì cũng được. Đối tượng của truyền hình bao gồm nhiều độ tuổi nên việc duyệt hình ảnh phải rất cẩn trọng.

Thế nhưng trong mấy năm gần đây, khán giả đã không ít lần phải phàn nàn về truyền hình. Nhẹ thì về việc các thí sinh chương trình Bước nhảy hoàn vũ ăn mặc quá "mát mẻ". Nặng hơn là những "cảnh nóng" trong phim truyền hình. Đơn cử cảnh liếm rượu trên ngực thiếu nữ trong phim Hoa nắng đã khiến khán giả "nóng mặt". Năm nay có nhiều phàn nàn hướng về bộ phim truyền hình Thái sư Trần Thủ Độ với quá nhiều cảnh "nóng" mà họ cho là không cần thiết với một bộ phim lịch sử.

Nhưng sự cố ầm ĩ gần nhất là trong chương trình thực tế Người giấu mặt. Để giảm thiểu số cân nặng khi bước lên cân, thí sinh sẵn sàng cởi áo, nude phần trên dù họ biết có ống kính camera theo sát họ. Những hình ảnh đưa lên sóng chỉ quay sau lưng, khi cận cảnh có che mờ. Nhưng người xem đã bị sốc. Nhiều người tự hỏi tại sao người ta lại có thể dễ dàng cởi quần áo trên truyền hình? Cởi vì lý do gì? Những người làm chương trình nghĩ gì khi hình ảnh này truyền tới người xem?

Mới đây kênh YanTV tung ra clip Anh không đòi quà, xây dựng trên ý tưởng một cô gái yêu thiếu gia, khi chia tay bị chàng thiếu gia kia đòi lại đồ đã tặng. Lúc bước đi trên đường cô gái lần lượt cởi hết vòng tay, vòng cổ, kính, áo khoác rồi đến áo, váy, cho đến khi chỉ còn bộ đồ lót trên người.

Không phủ nhận việc sản xuất sản phẩm cho giới trẻ, cần những ý tưởng mới lạ và đột phá. Đáng tiếc ý tưởng của clip nêu trên bị cư dân mạng cho là sao chép clip của Trung Quốc. Đáng bàn hơn là hình ảnh cô gái trút bỏ xiêm y, khi phát lên sóng truyền hình hình ảnh này sẽ có tác động như thế nào đến người xem?

Có rất nhiều lý do để người ta cởi đồ, nhưng khi đã nằm trong phạm vi một chương trình, chuyện cởi đồ đều phải có mục đích, và có rất nhiều quy định về việc này. Không phải mục đích "cởi đồ vì nghệ thuật” nào cũng được chấp nhận, ví dụ: chụp ảnh khỏa thân để bảo vệ môi trường. Không phải cảnh nóng nào trong phim cũng dễ dàng được người xem chấp nhận nếu cảnh nóng đó không đủ tính nghệ thuật và không phục vụ cho mục đích nghệ thuật.

Đã có rất nhiều nghệ sĩ trong lúc biểu diễn vì sơ sẩy để lộ một phần thân thể đã bị phạt và bị công luận phê phán. Có lẽ nào những hành động tự cởi áo, lột đồ trong các chương trình giải trí trên truyền hình lại có thể coi là bình thường?

Linh Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm