Các tỉnh góp Giỗ Tổ Hùng Vương những gì?

06/04/2017 07:28 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/4 (tức 9-3 âm lịch) tại đền Thượng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu các tỉnh tham gia góp giỗ là Thái Bình, Bến Tre, Bình Phước đã long trọng tổ chức dâng hương, hoa, sản vật của quê hương lên Vua Hùng. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng mâm cỗ cá trắm đen của huyện Hưng Hà, mâm ngũ quả hình rồng và mâm xôi, bánh kẹo đặc sản của tỉnh Thái Bình lên Tổ tiên.


Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre do đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thành kính thắp hương tưởng niệm các vua Hùng

Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre do đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thành kính dâng lên Vua Hùng bánh chưng, bánh dày và sản vật vùng Tây Nam Bộ như bánh kẹo, rượu vang mật dừa…

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước do đồng chí Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng lễ vật lên Tổ tiên gồm: Xôi gà, hạt điều rang muối, cơm lam và các sản vật đặc trưng khác của địa phương.


Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước do đồng chí Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn thành kính thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trước anh linh các Vua Hùng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba tỉnh đã thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, nguyện ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, năng lực trí tuệ để đảm nhận và hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, một lòng đoàn kết, xây dựng tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Thanh Trà - Báo Phú Thọ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm