Hậu trường Bayern: Uli Hoeness bị điều tra trốn thuế

22/04/2013 06:48 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước vòng bán kết, mây đen bất ngờ kéo tới sân Allianz: Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern bị điều tra vì nghi ngờ trốn thuế.

Chủ tịch Hoeness của Bayern, người thường mạnh miệng phát ngôn về sự trong sạch trong tài chính, vừa bị cơ quan tư pháp của Đức "sờ gáy" (tại Đức, người dân có thể phải nộp thuế tới 45% thu nhập).

Ông Ken Heidenreich, công tố viên thành phố Munich, cho biết cuộc điều tra được tiến hành căn cứ vào thông báo của chính chủ tịch CLB Bayern. “Tôi đã tự nguyện nộp đơn công khai về một tài khoản của tôi tại Thụy Sỹ cho cơ quan thuế hồi tháng 1 năm 2013”, ông Hoeness phát biểu trên tờ Focus.

Theo tờ Muenchner Abendzeitung, ông Hoeness đã gửi vài triệu euro vào một hoặc nhiều tài khoản tại Thụy Sỹ. Thomas Eigenthaler, người đứng đầu Hiệp hội Thuế của Đức, thậm chí còn nói thẳng ông Hoeness đã không khai báo ít nhất 10 triệu euro. Ông Hoeness gửi tiền tại Thụy Sỹ bởi hồi tháng 4 năm ngoái, Đức và Thụy Sỹ đã ký một thỏa thuận về thuế quan trong đó cho phép người Đức có thể gửi tiền tại Thụy Sỹ mà không phải khai báo với các cơ quan thuế vụ của Đức. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị Quốc hội Đức bác bỏ hồi tháng 12 năm ngoái.

Hôm 20/4, cơ quan thuế vụ Đức đã tới khám nhà ông Hoeness và thủ hiến bang Bavaria Horst Seehofer cũng khẳng định vị chủ tịch Bayern sẽ bị điều tra bình đẳng như mọi công dân khác. Tuy chưa rõ kết quả nhưng vụ việc đang khiến ông Hoeness mất điểm nghiêm trọng tại Đức. "Cuối cùng chiếc mặt nạ đạo đức cũng rơi xuống", cựu HLV Christoph Daum, từng có mâu thuẫn với ông Hoeness, hả hê. Sylvia Schenk, một giảng viên về thể thao, cho biết: Ông ấy từng chỉ trích Sepp Blatter gian lận nhưng cuối cùng lại trốn thuế. Sự tín nhiệm dành cho Hoeness sẽ bị ảnh hưởng nghiệm trọng và ông ấy rất khó lấy lại vị trí như trước".

Về phía Bayern, HLV Heynckes cho biết: “Đó là một vấn đề cá nhân của ông chủ tịch. Cũng thường có những câu chuyện theo mẫu này, đặc biệt bởi giới truyền thông tại Munich, nhưng chúng không ảnh hưởng chút nào tới đội bóng của tôi". Thực tế, cuối tuần qua, dù không có sự ủng hộ của ông Hoeness trên khán đài (lần gần nhất là khi vị chủ tịch này bí mật bay tới New York đàm phán hợp đồng với Pep Guardiola), Bayern vẫn dễ dàng đè bẹp Hannover 6-1 ngay trên sân khách.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Người hùng của Bayern

Nếu không có ông Hoeness, Bayern sẽ khó tạo được cơ đồ như hiện nay. Sau khi treo giày, Hoeness đã được giữ lại để tham gia vào bộ máy quản lý tại Bayern. Trong quãng thời gian hơn 30 năm công tác tại đây, xét trên góc độ tập thể, Hoeness đã cùng những thành viên khác như Franz Beckenbauer hay Karl Heinz Rummenigge biến Bayern thành một đế chế hùng mạnh với hơn 100,000 thành viên, gấp 10 lần trước đây.

Trong kỷ nguyên này, “Hùm xám” đã giành được 1 cúp C1, 1 cúp UEFA, 1 cúp Liên lục địa, 15 Đĩa bạc và 7 cúp Quốc gia. Về mặt cá nhân, Hoeness có công lớn trong việc giúp doanh thu của Bayern tăng từ 12 triệu USD (1979) lên 312 triệu (2010). Cũng chính người đàn ông này đã đề xuất xây Allianz Arena trị giá 340 triệu euro thay cho sân Olympic trước đây.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm