ĐIỂM NHẤN Hà Lan 2-0 Qatar: Gakpo che mờ Depay

30/11/2022 00:48 GMT+7 | World Cup 2022

Memphis Depay có rất nhiều cơ hội để ghi bàn trong trận gặp Qatar nhưng anh đều bỏ lỡ đáng tiếc, còn Cody Gakpo lại tỏ ra sắc bén trong từng pha bóng của mình.


Gakpo che mờ Depay

Memphis Depay được HLV Van Gaal xếp đá chính bên cạnh Cody Gakpo. Tiền đạo của Barcelona được ưu tiên thi đấu xung quanh vòng cầm nhiều hơn so với Gakpo. Điều cũng giúp Depay có nhiều cơ hội để ghi bàn hơn. Tuy nhiên, anh đều không tận dụng được. Đáng tiếc là tình huống dứt điểm cận thành ở phút 49 không thể đánh bại thủ môn Barsham. Sau đó, De Jong đã lao vào dứt điểm bồi đưa Hà Lan vươn lên dẫn 2-0.

Màn trình diễn của Depay so với Gakpo có thể nói là thất vọng. Gakpo di chuyển rộng, linh hoạt hơn. Sau khi Berghuis thay Klaassen, Gakpo đá như 1 tiền vệ hộ công chứ không còn là tiền đạo nữa. Đây cũng là vai trò của anh trong trận đấu với Senegal. Cầu thủ 23 tuổi thi đấu năng nổ, xông xáo và chịu khó tranh chấp bóng. Trên tất cả, Gakpo là người ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan. Trong 3 trận đấu ở vòng bảng, Gakpo đều là người ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan. Đó là cái duyên cũng vừa cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén của tiền đạo PSV.

ĐIỂM NHẤN Hà Lan 2-0 Qatar: Gakpo che mờ Depay - Ảnh 2.

Gakpo là điểm sáng duy nhất trên hàng công của Hà Lan

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng Gakpo là tiền đạo thi đấu hiệu quả duy nhất của Hà Lan tại vòng bảng. Những đối thủ ở vòng sau của họ sẽ không đơn giản như Qatar, Senegal hay Ecuador. Bất kỳ đội bóng nào từ vòng 16 đội đều là những tập thể với đội hình chất lượng, lối chơi khó chịu. Nếu Hà Lan cứ trông mãi vào cầu thủ 23 tuổi thì đó sẽ trở thành điểm yếu của họ.

Qatar quá yếu để bùng nổ

Qatar đã chắc chắn bị loại trước khi thi đấu với Hà Lan. Nhiều người dự đoán họ sẽ nhập cuộc với một tinh thần cởi mở và bung hết sức. Tuy nhiên, Qatar vẫn thể hiện lối chơi thiếu sức sống, thiếu gắn kết ở mọi tuyến. Công bằng mà nói, Qatar vẫn cố gắng tổ chức tấn công nhưng các mảng miếng của họ quá đơn giản nên Hà Lan không khó để bẻ gãy. Nói cách khác, Qatar thực tế muốn bùng nổ nhưng họ quá yếu so với Hà Lan nên không thể bùng nổ. Nếu coi Qatar thi đấu bạc nhược trước Hà Lan thì hãy hiểu rằng sự "bạc nhược" đó là sự bùng nổ hết sức của nước chủ nhà.

ĐIỂM NHẤN Hà Lan 2-0 Qatar: Gakpo che mờ Depay - Ảnh 3.

Qatar quá yếu để bùng nổ

Bóng đá Qatar rõ ràng vẫn cần thêm thời gian để phát triển. Sân chơi World Cup vẫn còn quá sức với họ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm