Atletico Madrid - Chelsea: Quyền được mơ!

22/04/2014 08:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 40 năm mới được vào bán kết, với một lần duy nhất trong lịch sử được đá trận chung kết Champions League (hoặc C1), nhưng điều đó không có nghĩa là Atletico bị đánh giá thấp hơn Chelsea.

Đội quân thiện chiến của HLV Diego Simeone đang rất tự tin chinh phục Chelsea, nhà vô địch năm 2012, được dẫn dắt bởi bậc thầy Jose Mourinho.

Sức mạnh và lòng kiêu hãnh

Cổ tích? Không! Ở Vicente Calderon, chẳng có bất kỳ câu chuyện cổ tính nào cả. Cổ tích thường được sử dụng cho những điều huyễn hoặc, những thứ không có thật, với cái kết ngọt ngào mà con người mơ tới. Cổ tích chỉ là câu chuyện về những điều không thực tế, quá may mắn với sự trợ giúp từ nguồn sức mạnh siêu nhiên.

Atletico của Simeone không phải cổ tích, mà tất cả những thành công được đổi bằng sức lao động không biết mệt mỏi. Từng cá nhân Atletico làm việc miệt mài để tạo nên một tập thể đoàn kết và đầy mạnh mẽ, với lòng kiêu hãnh, ý chí chiến đấu cùng khát vọng chinh phục vinh quang được đẩy lên mức cao nhất có thể. Tất nhiên, chìa khóa cho tất cả là tính kỷ luật, bên cạnh sự hy sinh mọi lợi ích cá nhân.

Trừ việc chấp nhận buông ở bán kết Cúp Nhà Vua - giải đấu mà họ đăng quang mùa trước - Atletico trình diễn sức mạnh đáng sợ trên các mặt trận La Liga và Champions League. So với 3 CLB khác ở vòng bán kết Champions League, Atletico kém xa về danh tiếng và việc sở hữu ngôi sao trong đội hình. Nhưng Atletico là đội duy nhất cho đến lúc này vẫn đang bất bại. Đội bóng thủ đô Madrid đang dẫn đầu bảng Liga với lợi thế nhất định trước hai ông lớn Real và Barca. Cụ thể, El Atleti đang hơn Real 3 điểm cùng với lợi thế đối đầu trực tiếp; bỏ Barca đến 4 điểm.

Yếu tố tập thể và tính cân bằng trong đội hình Atletico được thể hiện qua việc HLV Simeone sử dụng đến 24 cầu thủ chỉ trong 10 trận Champions League, với 10 người trong số họ ghi bàn (4 bàn đến từ hàng thủ - cũng là một sự khác biệt lớn). Đây cũng là điểm nổi bật của Atletico với phần còn lại. Bayern Munich và Real cùng có 8 cầu thủ đã lập công, trong khi Chelsea là 9 người. Việc Atletico loại Barca ở tứ kết mà ngôi sao lớn nhất Diego Costa ngồi ngoài càng thể hiện rõ hơn sức mạnh tập thể mà Simeone xây dựng.

Pháo đài Vicente Calderon

11 cầu thủ Atletico là 11 chiến binh thực thụ, và HLV Simeone là người thứ 12, thủ lĩnh của “binh đoàn”. Chiến lược gia người Argentina rất ít khi ngồi trên ghế kỹ thuật, mà luôn ra sát đường biên ngang để hòa mình cùng các cầu thủ. Mỗi khi đá trên sân nhà Vicente Calderon, Atletico có thêm một nguồn lực khác, những CĐV cuồng nhiệt, và họ là cầu thủ thứ 12.

Vicente Calderon là pháo đài gần như bất khả xâm phạm, ngoại trừ một lần duy nhất Atletico thua trước Real ở Cúp Nhà Vua, với 2 cú sút 11m của Ronaldo. Riêng ở Champions League, họ thắng cả 5 trận đã đấu trên sân nhà, với 14 bàn ghi được và chỉ để lọt lưới 2 lần. Tính trên các mặt trận, sau pha ghi bàn của Kaka trận lượt về vòng 1/8 Champions League, không ai có thể đánh bại thủ môn Courtois trong 513 phút liên tiếp ở Calderon.

Có một yếu tố quan trọng trong lịch sử để giúp Atletico có thêm điểm tựa tiếp Chelsea: bất bại trước các đội bóng Anh trên sân nhà Vicente Calderon. Đã có 9 trận đấu diễn ra trong quá khứ, và Atletico thắng 5, hòa 4. Chelsea từng đến đây cách nay 4 năm và có trận hòa 2-2, trong thời điểm Atletico còn là đội bóng trung bình ở La Liga. So với sức mạnh sân nhà của Atletico, Chelsea đang chơi khá kém trên sân khách (3 trận không thắng gần nhất).

Atletico có thể kém Chelsea rất xa về mặt danh tiếng và tiền bạc, nhưng không hề thua sức mạnh. Quật ngã Chelsea không phải điều gì đó xa vời với Atletico. Nhiều khả năng, chính những người có mối liên hệ với Chelsea, Diego Costa (mục tiêu) và Courtois (thuộc sở hữu) sẽ tạo khác biệt.

10 Có 10 cầu thủ Atletico đã ghi bàn ở Champions League mùa này, bao gồm cả Leo Baptistao (hiện thi đấu cho Betis theo hợp đồng mượn).

0 Atletico là đội duy nhất trong số 4 đại diện ở vòng bán kết Champions League chưa thua trận nào. Trong khi đó, Chelsea thua đến 3 trận, và hòa 1 trong 10 trận đã đấu.

513 Courtois hiện đang trải qua 513 phút liên tiếp không thủng lưới trên sân nhà, tính trên các mặt trận. Kaka (phút 27, trận lượt về vòng 1/8 gặp Milan) là người gần nhất hạ Courtois.

Đội hình dự kiến

Atletico: Courtois - Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis - Koke, Gabi, Tiago, Arda Turan - Raul Garcia, Diego Costa.

Chelsea: Cech -Azpilicueta, Cahill, Terry, Cole - Ramires, David Luiz - Schuerrle, Oscar, Willian - Eto’o.

Dự đoán: 1-0


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm