HN T&T vô địch: 'Xứng đáng và báo động cho nền bóng đá'

27/08/2013 08:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Đoàn Minh Xương chia sẻ quan điểm của mình với Thể thao & văn hóa về chức vô địch của HN.T&T và những chuyện liên quan trong một mùa giải đầy biến động của bóng đá Việt Nam.

* Theo dõi V-League mùa này, ông có nhận xét gì về chức vô địch của HN.T&T? Họ có thật sự xứng đáng với điều đó và có phải chỉ vì HN.T&T là đội duy nhất máu vô địch nên đã vô địch?

- Tôi cho rằng đó là chức vô địch xứng đáng của HN.T&T. Trong hoàn cảnh hiện nay, việc họ có đầu tư về chuyên môn về tiền của một cách tích cực cho CLB thì việc họ là nhà vua mới của V-League là tất yếu.

* Từ năm 2009 đến nay, 2 đội bóng bầu Hiển mỗi đội đã có 2 lần vô địch V-League. Theo ông, điều này tốt hay không tốt cho bóng đá Việt Nam?

- Trong một nền bóng đá có quá nhiều thứ nhiễu nhương như hiện tại thì 2 đội bóng của bầu Hiển có sự vượt trội nhất nên họ phải lên ngôi thôi. Mùa giải này đâu có ai đủ sức cạnh tranh với họ.

SLNA chuyên môn có nhưng có lẽ họ thiếu những động lực khác cần thiết để đua tranh vô địch với SHB.ĐN hay HN.T&T. Còn B.BD thì sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của họ khiến đội bóng bết bát. 

Nếu lên ĐTQG, Văn Quyết (phải) sẽ chẳng có đồng đội nào cao to và khỏe mạnh như Samson (giữa) để mà nhồi bóng bổng vào vòng cấm. Ảnh: V.V

Việc HN.T&T vô địch V-League ở khía cạnh cá nhân là xứng đáng, nhưng nó cũng là một điều báo động nữa cho bóng đá Việt Nam. HN.T&T vượt trội do cả phần còn lại đều không đủ tiềm lực cạnh tranh thì chức vô địch cũng không mang nhiều ý nghĩa bằng việc các đội bóng khác mạnh ngang ngửa họ.

Mặt bằng V-League ngày càng mất đi tính cạnh tranh thì bóng đá Việt Nam chứng tỏ ngày càng tụt hậu so với châu lục, thậm chí khu vực.

* Thông thường ĐTQG thường lấy nòng cốt là CLB VĐQG. Nhưng cầu thủ HN.T&T chưa bao giờ có vị trí quan trọng không thể thay thế ở ĐTQG mấy năm qua, dù 3 năm gần đây, HN.T&T đều đứng trong tốp 3 đội dẫn đầu V-League khi kết thúc mùa giải. Theo ông nguyên do vì đâu có tình trạng này?

- Bạn hãy nhìn về hàng tiền vệ của đội VĐQG HN.T&T hiện có. Đó là Thành Lương, Sỹ Cường, Văn Quyết, Ngọc Duy, tất cả đều là những cầu thủ có vóc người khiêm tốn. HLV Phan Thanh Hùng đã biết điều chỉnh thứ bóng đá linh hoạt và phù hợp cho CLB của mình với những con người như thế.

Trên hàng công, HN.T&T sử dụng 2 tiền đạo ngoại là Samson và Gonzalo có thể hình và kỹ năng vượt trội. Không có tiền đạo nội nào nổi bật ở đội hình vô địch này. Nhìn vào điều đó để thấy ngay thực trạng của bóng đá Việt Nam bây giờ.

Như tôi đã nói ở trên, đội hình này mà vô địch V-League thì khi bỏ những cầu thủ ngoại ra, làm sao có thể cạnh tranh với các đội bóng khác trong khu vực chứ chưa nói gì châu lục. Việc phụ thuộc quá nhiều ngoại binh khiến chúng ta không có tiền đạo giỏi.

Hậu quả nhãn tiền của việc chạy theo thành tích trước mắt với bóng đá Việt Nam bao nhiêu năm qua đã hiển hiện rõ rồi đấy. Việc các ĐTQG Việt Nam thất bại liên tiếp ở các sân chơi SEA Games lẫn AFF Cup là minh chứng.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Việt Hòa (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

“Lo lắng cho SEA Games 27”

Còn hơn 3 tháng nữa SEA Games 27 mới diễn ra nhưng ngay từ bây giờ, nhìn từ chức vô địch V-League 2013 của HN.T&T, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã bày tỏ sự lo ngại và bi quan về triển vọng thành tích của ĐT U23 Việt Nam ở SEA Games 27, giải đấu mà VFF đã giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là phải vào tới trận chung kết.

Ông Xương phát biểu: “Sau mùa giải này các nhà điều hành bóng đá Việt Nam nên ngồi lại với nhau để làm rõ những vấn đề như: V-League có nhất thiết phải cần sự góp mặt của 14 CLB, hạng Nhất 10 CLB trong hoàn cảnh mọi vấn đề của đất nước đều khó khăn như hiện nay hay không?

Rồi việc đào tạo trẻ của các CLB, việc đầu tư nâng cao cơ sở vật chất của các CLB, làm sao để gắn chặt trách nhiệm của CLB trong việc tham gia giải đấu, tránh tình trạng vui chơi, buồn nghỉ như XMXT.SG vừa qua.

Hiện tại, tôi nghĩ những nhà điều hành bóng đá Việt Nam bấy giờ chỉ biết sử dụng miếng bánh tài trợ vài chục tỷ đồng mỗi mùa của Eximbank. Họ không biết sử dụng số tiền đó để thúc đẩy bóng đá Việt Nam tốt lên, trong khi đó mới chính là nhiệm vụ lớn lao nhất mà cả xã hội này tin tưởng giao phó.

Chưa đến SEA Games 27 nhưng tôi nghĩ nhiều khả năng ĐT U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thất bại như những giải đấu gần đây. Một nền bóng đá hiếm muộn tài năng, đặc biệt là không có tiền đạo giỏi thì lấy ai ghi bàn để mà có được chiến thắng”.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm