Guillermo Ochoa: Tiếp nối đặc sản thủ môn của Mexico

29/06/2014 12:58 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ xuất sắc của Francisco Guillermo Ochoa trong trận đấu với Brazil vừa qua có thể được coi là màn trình diễn ấn tượng nhất của một thủ môn tại World Cup 2014 cho tới lúc này. Và Ochoa chắc chắn vẫn sẽ là điểm tựa quan trọng nhất của Mexico khi họ phải đối đầu với một Hà Lan có hàng công cực mạnh với Arjen Robben và Robin van Persie.

Tuy vậy, phong độ của Ochoa không khiến người ta ngạc nhiên bởi bóng đá Mexico vốn có truyền thống sản sinh ra những thủ môn giỏi và đáng tin cậy. Từ huyền thoại Antonio Carbajal cho tới Ochoa hiện tại, Mexico đã duy trì truyền thống này trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá của họ.

Ngay trong kỳ World Cup đầu tiên, Uruguay 1930, thủ môn Oscar Bonfiglio của Mexico đã trở thành hiện tượng khi cứu thành công một quả penalty từ huyền thoại bóng đá Argentina Guillermo Stabile, người sau đó trở thành Vua phá lưới của giải đấu.

Tuy nhiên, với người hâm mộ bóng đá Mexico, không một thủ môn nào vĩ đại hơn Carbajal, cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 5 kỳ World Cup liên tiếp. Nối tiếp Carbajal trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho Mexico còn có Ignacio Calderon, Pablo Larios, Jorge Campos, Oscar Perez, Oswaldo Sanchez, và hiện tại là Ochoa.

Ochoa được Leo Beenhakker phát hiện và trở thành sự lựa chọn số 1 của Club America khi mới 19 tuổi. Năm 2007, khi mới 21 tuổi, Ochoa đã được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất Copa America dù phải chia sẻ vị trí với Oswaldo Sanchez.

Dù đã tham dự 2 kỳ World Cup trước khi tới Brazil nhưng trận thắng Cameroon 1-0 của Mexico vừa qua mới là lần đầu tiên Ochoa ra sân ở giải vô địch thế giới. Tuy vậy, Ochoa chỉ cần như vậy để nhanh chóng trở thành thủ môn hay bậc nhất giải đấu tính tới lúc này với màn trình diễn phi thường trước Brazil.

Đó là trận đấu mà Ochoa đã có 4 lần từ chối cơ hội ghi bàn mười mươi của Brazil, trong đó có tình huống cản phá cú đánh đầu của Neymar, để lập tức được so sánh với pha cứu thua thế kỷ của Gordon Bank tại Mexico 1970. Ochoa được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và được cả thế giới ngợi khen, trong đó có HLV Luiz Felipe Scolari của Brazil. Thậm chí, Ochoa cũng phải tự khen ngợi bản thân anh. “Đó là trận đấu của cuộc đời tôi. Thật tuyệt vời khi tôi làm được điều đó ở một trận đấu tại World Cup, trước hàng vạn khán giả”.

Sau vòng bảng, Ochoa mới để thủng lưới đúng 1 lần để trở thành một hiện tượng của giải đấu. Thậm chí, người ta còn đồn rằng Ochoa có tới… 6 ngón tay thì mới có thể cứu thua trong những tình huống không tưởng như vậy, cho dù đây không phải là sự thật.

Hà Lan, đối thủ của Mexico ở vòng 16 đội, đang sở hữu hàng công mạnh nhất World Cup 2014 với 10 bàn thắng với sự đáng sợ của cặp đôi Robben-van Persie. Tuy nhiên, để một lần nữa được ăn mừng bàn thắng, họ sẽ phải vượt qua hàng thủ cũng là tốt nhất giải đấu (mới thua 1 bàn như Costa Rica và Bỉ), và đặc biệt là Ochoa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm