Lộ diện "đệ nhất phu nhân" phe Cộng hòa

20/04/2012 10:31 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Bà là một người phụ nữ 63 tuổi còn được biết tới với tên thân mật "Mamie". Bà chọn việc ở nhà nuôi dạy 5 đứa con trai và chăm sóc gia đình như một người phụ nữ đậm chất truyền thống. Nhưng giờ đây bà đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, sau khi người chồng, ông Mitt Romney đã nắm chắc chiếc vé để trở thành ứng cử viên đại diện cho phe Cộng hòa chạy đua vào Nhà trắng cùng Tổng thống Barack Obama.

Người phụ nữ ấy là Ann Romney. Bà đang được cả phe Cộng hòa lẫn phe Dân chủ xem là một vũ khí chính trị hiệu quả của ông Romney trong cuộc đua vào ghế Tổng thống tới đây. Nhưng cho tới giờ, nước Mỹ vẫn biết rất ít về người đàn bà mà Romney vẫn sống chung suốt 43 năm qua này.

Bà nội trợ

Do có lối sống của một bà nội trợ nên Ann Romney là ẩn số lớn với người Mỹ. Cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac diễn ra trong tuần này cho thấy 64% cử tri không hiểu rõ về bà để đánh giá bà. 25% tỏ ra thích bà so với 9% không thích.

Nhưng danh tiếng của Ann đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, tỉ lệ thuận theo các hoạt động của bà trong chính trường. Ann hiện nằm trong nhóm những người vận động gây quỹ tốt nhất cho Romney. Tuần này, bà đã mở màn một chiến dịch gây quỹ ở New York cùng tỉ phú Donald Trump và đã thu về hơn nửa triệu USD cho chiến dịch của chồng.

Cùng thời điểm, bà còn tham gia cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Entertainment Tonight. Hai vợ chồng bà cũng có cuộc phỏng vấn chung đầu tiên với Diane Sawyer trên kênh ABC News.

Ông bà Romney trong một chuyến đi vận động tranh cử sơ bộ

"4 năm trước, tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc đua Tổng thống nữa và tôi đã nhấn mạnh chuyện đó. Bởi đây là quãng thời gian gây cảm giác stress và tôi rất cảm thông với bất kỳ ai tham gia sự kiện này" - bà nói với Sawyer.

Bà còn sử dụng mạng Twitter lần đầu để trả lời chiến lược gia Hillary Rosen của phe Dân chủ, người gây ra một cơn bão lửa hồi tuần trước khi nói rằng vợ Romney "chưa từng làm việc một ngày nào trong đời". "Tôi lựa chọn việc ở nhà và nuôi 5 đứa con. Tin tôi đi, đây là công việc vô cùng vất vả" - Ann viết. Kể từ đó, bà đã viết không dưới 8 tin nhắn trên Tweet và  hiện có khoảng 38.000 người hâm mộ trên mạng xã hội này.

Sự thay đổi chóng mặt của Ann, từ vai trò "nội tướng" trong hậu cung thành một nhân vật hăng hái trên chiến trường, khiến không ít người ngạc nhiên. Nhưng nhà Romney khẳng định Ann chỉ sống theo đúng con người bà: rất giỏi quán xuyến công việc và rất mạnh mẽ.

Dù Romney có gia sản trị giá 250 triệu USD, bà Ann thường tự nướng bánh và chưa từng dùng vú em hay dịch vụ lau dọn nhà cửa. Trong chiến dịch vận động tranh cử, bà tạo cảm giác gần gũi với các cử tri nhờ các câu chuyện hài hước về việc phải dọn dẹp các phòng tắm bẩn thỉu và việc phải nấu ăn cho một gia đình khổng lồ.

Mitt Romney thường nói với người ủng hộ rằng chính vợ là người thuyết phục ông chạy đua vào ghế Tổng thống thêm một lần nữa. Bà cũng đã đứng lên đón nhận vai trò trung tâm trong việc vận động chiến dịch tranh cử, giúp chồng chống lại các thách thức chính trị lớn và nhỏ. Bà ủng hộ ông với thái độ như với cuộc hôn nhân bền vững mà họ đã có với nhau suốt 43 năm qua.

Vận động tranh cử nhân danh tình yêu

Trong tuần này, khi đang vận động tranh cử, có vài lần Mitt Romney kể lại việc hai vợ chồng đã đi qua một ngôi trường tiểu học ở Michigan, nơi họ quen biết nhau, nhưng không hẹn hò cho tới tận trung học. Kể từ khi lấy bà tới nay, ông vẫn gọi bà là "em yêu" và thường xuyên nắm tay nhau khi vận động tranh cử.

Sự hiện diện của Ann dường như khiến Romney trở nên thư thái hơn. Họ không ngại chia sẻ cảm xúc trước đám đông và ông thường xiết chặt tay vợ, dù lúc đó không có phóng viên nào ở bên cạnh.

Đáp lại tình cảm của chồng, Ann vận động không mệt mỏi cho chồng. Trên truyền hình quốc gia tuần này, Ann Romney đã bảo vệ quyết định của chồng khi đi vận động cùng con chó của gia đình và nó được nhốt trong một cái cũi để trên nóc xe. Bà nói rằng con chó "yêu thích" chuyến đi vận động và việc ở trong cũi chẳng khiến nó khổ sở. Bà cũng tích cực thu hút sự ủng hộ của cử tri nữ dành cho chồng.

Ban vận động tranh cử của Romney nói rằng lịch làm việc dày đặc của bà Ann không thay đổi gì lớn kể từ tháng 12 năm ngoái, thời kỳ đỉnh cao của cuộc vận động tranh cử sơ bộ. Dù có những vấn đề về sức khỏe, bà vẫn dành nhiều ngày, nhiều đêm sống trên xe buýt, máy bay, khách sạn... Nhưng nhờ thế, vai trò của bà trong cuộc đua 2012 đã vượt xa những người vợ của các ứng viên khác trong đảng Cộng hòa.

Một số nhân viên của Romney hiện đã được giao nhiệm vụ xử lý các đề nghị phỏng vấn của báo chí cho bà Ann. Nhưng khi đề nghị xuất hiện này càng nhiều, họ cũng phải thừa nhận rằng đang rất vất vả để cân đối thời gian của bà. Họ lo ngại bà làm việc quá sức và có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ann từng bị ung thư vú hồi năm 2007 nhưng đã điều trị thành công. Bà hiện bị chẩn đoán mắc chứng đa sơ cứng, một căn bệnh tấn công hệ thần kinh trung ương. Nhưng cứ lúc nào rảnh, Ann lại về nhà ở California để chăm sóc lũ ngựa. "Ở cạnh chúng khiến bà được thư giãn. Vì thế chúng tôi phải sắp xếp kỹ thời khóa biểu để bà có thể về nhà chăm sóc ngựa" - Duprey nói.

Sức mạnh của “tướng bà”

Bà đã khiến một số người nhướn mày khi nói trên kênh truyền hình ABC rằng "đã tới lượt chúng tôi ngồi vào ghế Tổng thống"

Con trai của của bà Ann, Tagg Romney, 44 tuổi, nói rằng mẹ anh có tính cách mạnh và phong cách sống khá tự do.

"Bà rất đơn giản, không giữ thứ gì quá sâu cho bản thân. Bà nói ra điều mình suy nghĩ. Sự nhiệt tình của bà khiến người ta rũ bỏ mọi cảnh giác. Và người ta thích bà rất nhanh khi họ gặp bà" - Tagg Romney kể về mẹ.

Nhưng ông thừa nhận rằng phong cách tự do của mẹ khiến các trợ lý khó kiểm soát được các thông điệp bà muốn gửi tới cử tri, vốn là điều được kiểm soát chặt trong chiến dịch của Romney. Chính chiến dịch đó đã từ chối cho phóng viên hãng tin AP tiếp xúc với bà Ann.

Quả thực, bà đã khiến một số người nhướn mày khi nói trên kênh truyền hình ABC rằng "đã tới lượt chúng tôi ngồi vào ghế Tổng thống". Và cách nay một tháng, bà từng lên báo tại vùng Chicago, khi kêu gọi những người Cộng hòa đứng sau lưng chồng mình. Dù đó là chuyện đã xảy ra hiện nay, những lời nói của bà xuất hiện sớm hơn nhiều tuần trước khi ban vận động tranh cử của ông Romney đưa ra thông điệp tương tự.

"Đó là mẹ tôi. Tôi không nghĩ có ai đó sẽ kiểm soát được bà. Tôi tin rằng ý tưởng kiểm soát bà không hề hay chút nào" - Tagg nói - "Tôi nghĩ bà là một vũ khí giá trị".

Phe Dân chủ cũng tin Ann là một vũ khí mạnh với Romney, nhưng họ không cho rằng bà sẽ tạo nên sự khác biệt mang tính quyết định trong cuộc chiến giành Nhà Trắng. Bởi sau rốt, đệ nhất phu nhân Michelle Obama hiện cũng được rất nhiều người yêu mến. Cuộc thăm dò do Quinnipiac tiến hành cho thấy bà nhận được sự ủng hộ của 60% người trả lời.

Tường Linh (Theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm