Thụy Điển lập bảo tàng ban nhạc lừng danh ABBA

30/03/2013 06:38 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Bảo tàng tôn vinh ABBA, ban nhạc thành công nhất Thụy Điển, sẽ mở cửa đón khách vào tháng 5. Tuy chưa được hoàn tất, song giờ đây, ngay từ khi đặt chân xuống sân bay Arlanda ở thủ đô Stockholm, bạn sẽ cảm nhận được không khí tưng bừng chuẩn bị cho ngày khai trương bảo tàng.

Nơi đây có rất nhiều tấm bảng quảng cáo về ngày khai trương bảo tàng, và một màn hình điện tử lớn chiếu các đoạn video về ban nhạc ABBA. Tại sân bay còn trưng bày bản sao các bộ trang phục của họ khi giành chiến thắng trong cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision hồi năm 1974.

Ai cũng có thể là thành viên thứ 5

Cách sân bay Arlanda 40 km là bảo tàng ABBA, tọa lạc trên hòn đảo Djurgarden ở phía Đông Stockholm, cạnh Ngôi nhà lưu danh Âm nhạc Thụy Điển. Các thợ xây và kỹ thuật viên đang hối hả làm việc để hoàn tất công trình nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm hút khách tham quan này.

“Chúng ta đang bước vào nơi có thể giúp bất cứ du khách nào trở thành thành viên thứ 5 của ABBA” - Mattias Hansson, giám đốc điều hành của bảo tàng nói - “Trong vài tuần tới, các thành viên của ban nhạc sẽ xuất hiện trên sân khấu dưới dạng hình ảnh 3 chiều có kích thước như người thật và bạn có thể nhảy múa, hát cùng họ”.

Thêm nữa, người hâm mộ có thể xem các màn biểu diễn của ban nhạc trên mạng và tải nó về các địa chỉ mạng xã hội của mình để chia sẻ với gia đình và bạn bè. Ngoài ra, người hâm mộ còn có cơ hội được thử các bộ trang phục đã trở thành một phần thương hiệu của ban nhạc.

Mô hình bảo tàng ABBA
ABBA ủng hộ

Từ lâu, Stockholm đã tính đến việc xây dựng một bảo tàng để tôn vinh ABBA, tuy nhiên ban đầu các thành viên của ban nhạc rất do dự. Bjorn Ulvaeus nói rằng ông không muốn trở thành một “kỷ vật bảo tàng” trước khi qua đời.

Song cuối cùng, kế hoạch xây dựng bảo tàng đã nhận sự ủng hộ của ban nhạc. Chính Ulvaeus cũng đã tham gia góp ý cho đội ngũ thiết kế.

“Ulvaeus nói với tôi rằng thời gian đã qua đi và ông thấy dễ dàng hơn khi nhìn lại những năm tháng hoạt động của ban nhạc, cả những ký ức đẹp đẽ và những thời khắc khó khăn” – ông Hansson cho biết.

Giám đốc bảo tàng là bà Ingmarie Halling, từng là nhà tạo mẫu của ban nhạc. “Trong những năm 1980 và 1990, tôi sinh con và làm việc trong nền công nghiệp điện ảnh. Vì vậy, khi trở lại làm việc với ABBA trong bảo tàng này tôi thấy hơi lạ lẫm song cũng thấy rất thú vị” - bà thổ lộ.

Halling cho hay bà đã kết nối những sự việc đáng ghi nhớ nhất của ABBA để khách tham quan có thể lần theo được dấu chân của ban nhạc. Họ sẽ được chiêm ngưỡng ngôi nhà tranh của ABBA ở đảo Viggso, nơi ban nhạc đã cho ra đời nhiều ca khúc ăn khách. Hay họ có thể ghé thăm phòng thu Polar huyền thoại, nơi ban nhạc đã thu âm một số ca khúc ăn khách nhất. Ngoài đời, phòng thu này đã biến thành nơi tập thể hình từ năm 2006. Ngoài ra còn phải kể tới sân chơi khúc côn cầu Edmonton, nơi ban nhạc trình diễn hồi năm 1979 trong chuyến lưu diễn cuối cùng của họ.

Bên cạnh đó, còn có nhiều bộ trang phục và kỷ vật do các thành viên của ABBA ủng hộ bảo tàng.


Các thành viên của ABBA trong phòng thu Polar - phòng thu này được tái tạo trong bảo tàng mới

ABBA sẽ tới thăm bảo tàng?

Các nhà điều hành bảo tàng hy vọng, năm đầu tiên hoạt động nơi này sẽ thu hút được hàng trăm ngàn du khách.

Cho đến nay, ban nhạc ABBA đã tiêu thụ gần 400 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới. Họ có các vở kịch trên sân khấu về mình, cũng như bộ phim  Mamma Mia! được dàn dựng theo các ca khúc ăn khách của họ.

Tuy nhiên, kể từ năm 1986 đến nay, các thành viên của ABBA không hề trình diễn cùng nhau trước công chúng. Họ xuất hiện bên nhau lần gần đây nhất là hồi năm 2008 khi tham dự buổi chiếu ra mắt bộ phim ca nhạc Mamma Mia! ở Thụy Điển.

Các nhà tổ chức bảo tàng cũng không dám chắc có quy tụ được các thành viên ABBA để tham dự lễ khai trương chính thức của bảo tàng vào tháng 5 tới hay không. Hiện thành viên Agnetha Faltskog đang bận rộn quảng bá ở châu Âu cho album đầu tiên của bà trong 9 năm qua. Còn Frida Lyngstad đang sống ở Mallorca.

“Khách tham gia và toàn bộ đội ngũ của bảo tàng đều muốn các thành viên của ABBA có mặt tại lễ khai trương. Tôi biết sớm muộn gì họ cũng tới bởi vì họ muốn được thấy chúng tôi đã làm gì với di sản của họ” - bà Halling quả quyết.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm