Đạo diễn Phi Tiến Sơn chịu trách nhiệm khi "Xin thề anh nói thật" bị chê

31/03/2011 08:55 GMT+7 | Truyền hình thực tế

Lên sóng 10 tập, bộ phim Xin thề anh nói thật đã nhận được nhiều phản hồi vì sự… nhảm nhí. Trước thông tin phim bị chê, đạo diễn Phi Tiến Sơn khẳng định: “Nếu phim không hay, đạo diễn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!”.

Bộ phim hài Xin thề anh nói thật của đạo diễn Phi Tiến Sơn với dàn diễn viên trẻ, đẹp “hùng hậu” vừa lên sóng đã bị chê tơi tả vì sự… nhảm nhí. Phim xây dựng hình ảnh một anh chàng đào hoa, đa tình Phan Vũ cặp một lúc với 7 cô bồ những cuối cùng lại phải lòng sự nam tính của cô bạn Bảo Lâm. Là phim hài, đạo diễn đã khai thác triệt để các biện pháp thậm xưng, cường điệu trong cách xây dựng nhân vật, xây dựng tình tiết phim, chính sự cường điệu thái quá đã biến Xin thề anh nói thật thành một bộ phim tâm lý hài viễn tưởng.


Buổi họp báo ra mắt đoàn làm phim "Xin thề anh nói thật".

Từng có những tuyên bố “mập mờ” về việc Cô dâu đại chiến đạo kịch bản, nhưng nếu đặt bên cạnh Cô dâu đại chiến, Xin thề anh nói thật thua xa bộ phim Tết ăn khách kia về mặt tình tiết gây cười và cách xây dựng nhân vật để mỗi nhân vật đều trở nên sinh động, hấp dẫn. Các nhân vật của Cô dâu đại chiến đều có lý lịch, nghề nghiệp, cá tính, điểm mạnh, điểm yếu… một cách rõ ràng. 5 cô gái với 5 cuộc sống khác biệt, 5 cách thể hiện sự ghen tuông, 5 cách thể hiện sự quyến rũ… Và anh chàng đa tình trong phim (ít ra) cũng có hàng tá những cách nói dối khác nhau cho mỗi tình huống. Phan Vũ (Danh Tùng) chỉ có một cách tán gái duy nhất, đến gần, làm quen, nói những câu cưa cẩm nhàn nhạt và… chấm hết. Phan Vũ cũng chỉ có một cách nói dối duy nhất đó là… qua điện thoại. Phan Vũ đã không được “chăm sóc” chu đáo về mặt cá tính để tạo được ấn tượng.

7 nhân vật nữ còn lại cũng… mờ nhạt không kém. Hầu hết đều xuất hiện không đầu, không cuối, chớp nhoáng, gây hài một cách khiên cưỡng và nhạt nhòa. 3 nhân vật nữ được chú ý nhất là một cô Tuyết hay ghen, đi đâu cũng mang theo ống nhòm để tiện theo dõi người yêu, một cô người mẫu bị ám ảnh vì nổ máy bay, luôn gọi điện dặn người yêu “anh đừng gọi điện thoại trên máy bay, khủng bố dò được sóng, cho nổ máy bay đấy” (!), và một cô “teen” thích mặc đồ thỏ con và làm mọi việc giống y như trên phim…

Jennifer Phạm và MC Danh Tùng đã từ chối trả lời khi được "chất vấn" về vai diễn trong Xin thề anh nói thật.

Bà mẹ muốn cậu con trai của mình có người yêu đã lôi con trai ra chân cầu Long Biên bắt nhảy qua đống lửa. Rồi làm như chợt nhận thấy lửa cháy hơi to, bà tìm cách dập cho lửa nhỏ lại, rồi bắt cậu con trai nhảy qua cho an toàn! Anh chàng Phan Vũ muốn cắt đuôi 7 cô bồ, anh đã nghĩ ra cách làm đám cưới giả với một người… đàn ông. Bảo Lâm vốn mạnh mẽ, nam tính, nhưng lại phục tùng phong cách làm việc vô kỷ luật của Phan Vũ, sẵn sàng nhận lịch hẹn ở bãi đất hoang, lịch hẹn 10h đêm, sẵn sàng giúp Phan Vũ trốn chạy các cô bồ, mặc dù Bảo Lâm rất ghét Phan Vũ! Chưa kể những lỗi sơ đẳng như cảnh Bảo Lâm ném trái cây để lấy lại túi xách cho mẹ Phan Vũ, Jennifer ném bị tuột tay, trái cây rơi ra phía sau, nhưng thùng xốp phía trước cô vẫn rơi loảng xoảng…! 

Việc xâu chuỗi hàng loạt những tình tiết phi lý (cường điệu một cách thái quá) đã làm nhạt một bộ phim tâm lý hài như Xin thề anh nói thật. Cũng chính những tình tiết phi lý, trùng lặp, đã không khai thác được hết tâm lý nhân vật để những Phan Vũ, Bảo Lâm, Tuyết… trở nên ngô nghê trên màn ảnh. Những mâu thuẫn, rối ren trong cách xử lý tình tiết càng khiến Xin thề anh nói thật trở thành bộ phim không thành công.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn - người đảm nhận vai trò đạo diễn của Xin thề anh nói thật đã từng nổi tiếng với nhiều bộ phim nhựa gây tiếng vang. Lưới trời của Phi Tiến Sơn từng “đánh bại” Gái nhảy - bộ phim đắt khách nổi tiếng của Lê Hoàng để trở thành bộ phim nhựa xuất sắc nhất năm 2003 tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng. Nhiều người vẫn còn nhớ Vào Nam, ra Bắc - bộ phim nhựa đầy xúc động của Phi Tiến Sơn qua cách anh nhìn về chiến tranh. Đã rất lâu Phi Tiến Sơn xa rời phim truyện nhựa, anh đi làm phim truyền hình, khán giả đã dần quen với việc đó, nhưng khi xem Xin thề anh nói thật nhiều người vẫn… “choáng váng”. Không ai tin đây là phim của Phi Tiến Sơn.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn từng nổi tiếng với nhiều phim nhựa: Lưới trời, Vào Nam ra Bắc...

Trao đổi với phóng viên về việc Xin thề anh nói thật bị chê “tả tơi”, đạo diễn Phi Tiến Sơn có nói: “Nếu một bộ phim bị chê không hay, đạo diễn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Tuy nhiên cũng phải nói, đây là một cách làm khác. Trên thế giới, những bộ phim được cường điệu hóa như thế này đã được sản xuất nhiều. Ngay như Cô dâu đại chiến cũng được làm theo phong cách cường điệu hóa. Tôi đã làm Xin thề anh nói thật theo cách làm mới, nếu khán giả không hiểu, không thích, tôi sẽ rút kinh nghiệm những phim sau”.

Trước những thông tin phản hồi về bộ phim Xin thề anh nói thật, bà Mai Thu Huyền - Giám đốc FPT media, đơn vị sản xuất cho biết: “Từ khi phim lên sóng, tôi đã nhận được nhiều phản hồi về bộ phim, cũng có những ý kiến khen, cũng có những ý kiến chê. Đây là một bộ phim hài tình huống, các nhà làm phim có sử dụng biện pháp cường điệu, thậm xưng để gây ấn tượng và khán giả có thể nhớ lâu hơn! Tôi sẽ không nói nhiều về phim, phim là sản phẩm của đạo diễn. Đứng về phía nhà sản xuất, tôi ghi nhận mọi ý kiến khen chê trái chiều. Từ những ý kiến khen, chê của khán giả, chúng tôi sẽ rút ra cho mình kinh nghiệm để hoàn thiện hơn trong những dự án phim sau này.

Hiện có rất nhiều phản hồi về Xin thề anh nói thật, điều đó cũng chứng tỏ, phim rất được quan tâm. Với nhà sản xuất, phim được quan tâm là chúng tôi vui rồi!”.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm