Phim Mỹ ăn khách bị 'tố' kỳ thị châu Á

23/01/2014 12:58 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim truyền hình ăn khách của Mỹ vừa gây tranh cãi lớn khi sử dụng các diễn viên da trắng đóng giả người châu Á, thông qua việc nhại giọng và hóa trang với bộ râu của nhân vật Fu Manchu, một sát thủ bậc thầy trong văn chương Anh.

Theo Time, cảnh phim diễn ra trong tập lên sóng vào tuần trước của How I Met Your Mother, phim truyền hình sitcom do đài CBS sản xuất. Tập phim mang tên Slapsgiving 3: Slappointment In Slapmarra, được dành để tôn vinh võ thuật của người Trung Quốc.

Da trắng + áo lụa + râu dài = người châu Á

Nội dung xoay quanh việc nhân vật do nam diễn viên Jason Segel thủ vai tìm cách học “cú đấm thôi sơn” từ các bậc thầy võ thuật châu Á. Thế nhưng trong phim, các “bậc thầy võ thuật” này đều do 3 diễn viên da trắng đóng là Alyson Hannigan, Josh Radnor và Cobie Smulders.

Cả 3 diễn viên đều mặc áo choàng lụa, nói tiếng Anh lơ lớ giọng châu Á, xuất hiện trên nền nhạc sáo và chuông gió. Tập phim còn có cảnh nhân vật của Josh Radnor đeo bộ râu giả dài giống với nhân vật Fu Manchu nổi tiếng.

Sau khi tập phim công chiếu, làn sóng phản đối đã xuất hiện trên mạng xã hội Twitter, với chủ đề cho rằng phim mang tính phân biệt chủng tộc. Nhà hoạt động xã hội gốc Á Suey Park đã gửi tin nhắn đến đoàn làm phim: “Chủng tộc của tôi không chỉ là bộ quần áo”. Câu này ám chỉ việc nhà sản xuất đã cho diễn viên da trắng mặc đồ Trung Quốc để đóng vai người Trung Quốc.

Ngay sau đó, đội ngũ sản xuất How I Met Your Mother đã phải lên tiếng xin lỗi. Hai nhà đồng sáng lập loạt phim là Carter Bays và Craig Thomas viết trên Twitter: “Chúng tôi có ý định làm ra một tập phim ngớ ngẩn và gây hài về võ thuật Trung Quốc, vốn được chúng tôi ngưỡng mộ. Nhưng vì thế, chúng tôi đã xúc phạm đến nhiều người. Chúng tôi xin lỗi sâu sắc và biết ơn những ai đã lên tiếng để chúng tôi hiểu”.

Lời xin lỗi khá chân thành, song không che giấu được thực tế: Hình ảnh người châu Á thường bị làm cho thành ngớ ngẩn trên truyền hình Mỹ. Trong tình huống của How I Met Your Mother, dù phim khẳng định “hướng đến khán giả toàn cầu”, nhiều khi các nhà làm phim hoàn toàn bỏ qua cảm nhận của khán giả châu Á, chỉ cố tìm cách gây hài theo thị hiếu Mỹ.

Người châu Á là đối tượng gây cười

Bất chấp lời xin lỗi của các nhà sản xuất, công chúng vẫn thể hiện thái độ phản đối trên Twitter. Theo Time, vấn đề nằm ở chỗ không chỉ lười nhác trong việc soạn kịch bản, phim truyền hình này còn thiếu sót vì không mời diễn viên châu Á đóng mà để diễn viên da trắng vào vai.

Diễn viên Josh Radnor hầu như giữ nguyên nước da sáng, chỉ đeo thêm bộ râu giả kiểu Fu Manchu là đã có thể đóng người châu Á. Điều đó khiến khán giả gốc Á nói riêng, và khán giả Mỹ nói chung cảm thấy các nhà làm phim đã xúc phạm người châu Á, bởi đây là cách khắc họa chân dung phiến diện và lố bịch. Trong How I Met Your Mother cũng không có nhân vật châu Á nào biết nói tiếng Anh, biết làm việc và có một cuộc sống bình thường.

Time đánh giá việc tập phim được phát sóng đã thể hiện một xu hướng tiêu cực khác tại Hollywood - người châu Á vẫn là đối tượng mua vui rẻ tiền. Trong phim này, người châu Á không được coi là con người mà chỉ giống như đồ vật, những trò đùa để chọc cười khán giả Mỹ. Đó không phải giải trí mà chính là kỳ thị chủng tộc.

Time đánh giá nhà làm phim không phải không có ý tốt, họ muốn tôn vinh võ thuật. Nhưng rốt cục họ chưa biết cách mô tả về người châu Á.

Thêm vào đó, phim còn chịu một ảnh hưởng khác từ đời thực: Người châu Á ở Hollywood đang tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng như diễn xuất, sản xuất phim, biên kịch, lãnh đạo các hãng truyền thông, nhưng vẫn bị đánh giá thấp.

Được biết phân biệt chủng tộc trên phim truyền hình không phải hiện tượng  hiếm. Hơn 1 năm trước, loạt phim truyền hình ăn khách Girls của HBO bị chỉ trích vì khắc họa một New York gồm toàn người da trắng, sử dụng dàn diễn viên da trắng. Việc này vừa làm mất đi sự đa dạng, đa sắc màu của một New York đời thực, vừa mang tính phân biệt chủng tộc vì hầu như xóa bỏ người da đen và da vàng ra khỏi cộng đồng dân cư thành phố.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm