Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - 2014: Liệu 'nữ hoàng' có tỏa sáng?

09/12/2014 05:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (9/12), điền kinh, một trong những môn thi đấu được chờ đợi nhất ở Đại hội TDTT toàn quốc sẽ chính thức vào cuộc thi đấu. Sự chính xác về thành tích ở mức “đo, đếm” được trong các cuộc thi đấu, cùng với nhiều tín hiệu khả quan của điền kinh Việt Nam ở ASIAD 17 vừa qua, môn thể thao “nữ hoàng” trong chương trình Đại hội hứa hẹn nhiều điều đáng xem.

Tuy nhiên, liệu có xuất hiện nhiều kỷ lục mới hay thành tích đột phá ở môn điền kinh hay không, có lẽ phải chờ đợi vào “tâm lý” của các đoàn.   

Lấy huy chương hay lấy thành tích tốt?

Đại hội TDTT toàn quốc được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/1 lần, thành tích ở sân chơi này không chỉ là thước đo trình độ phát triển phong trào, mà kết quả thi đấu ở đại hội còn quyết định rất nhiều điều quan trọng nữa trong hậu trường lĩnh vực thể thao ở mỗi địa phương. Vì lý do này, tâm lý chung của nhiều đoàn trong các cuộc thi đấu không chỉ ở riêng điền kinh và mục tiêu số 1 luôn là làm thế nào để cầm chắc huy chương. “Mục tiêu phá kỷ lục đại hội hay lập kỷ lục quốc gia mới không phải là vấn đề nhiều địa phương quan tâm trong cuộc thi đấu điền kinh ở Đại hội TDTT toàn quốc. Với các VĐV tham dự, bản thân họ cũng cố gắng trước tiên là giành huy chương, hoàn thiện nhiệm vụ chuyên môn đã được giao, chứ tìm ra gương mặt nào đặt mục tiêu phá kỷ lục là cực kỳ khó khăn”, ông Dương Đức Thủy - Trưởng Bộ môn Điền kinh - Tổng cục TDTT chia sẻ vào tối ngày 8-12.

Cuộc so tài giữa “quân” đội tuyển” với “quân” địa phương

Theo đăng ký đã chốt lại trong 2 cuộc họp về chuyên môn của môn điền kinh vào ngày 7 và 8/12, sẽ có 474 VĐV của 56 đoàn tham gia. Đây là môn thi có số lượng VĐV tham gia lớn nhất và cũng là môn có số bộ huy chương nhiều nhất 46 bộ (23 của nam, 23 của nữ). Theo những con số này và ước tính trung bình, tỷ lệ tranh chấp HCV ở môn điền kinh là khá cao, thậm chí là cao hơn cả 10 “chọi” 1 trong các nội dung thi đấu. Ngoài ra, nó cũng sẽ là một cuộc so tài cực kỳ quyết liệt giữa những VĐV đang thuộc biên chế ĐTQG các tuyến với một lực lượng hùng hậu ở các địa phương.

Tại đại hội lần này, có một thông tin “bên lề” cũng khá hấp dẫn, đó là chuyện các “sao” điền kinh chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác không nhiều. Thống kê ban đầu cho thấy chỉ có hơn 10 trường hợp chuyển sang đơn vị mới và so với các kỳ đại hội gần đây là không phát sinh nhiều. Điều này dẫn đến việc khó có thể phá vỡ trật tự trên bản đồ điền kinh với ưu thế thuộc về các đoàn Quân đội, Hà Nội, Khánh Hòa… như trước.  

Phúc Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm