Bạo lực lan từ V-League sang các ĐTQG: 5 năm, 10 thẻ đỏ ở các trận quốc tế

28/02/2014 11:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những năm gần đây, lối chơi bạo lực ở V-League dường như đang có dấu hiệu lan sang cả các ĐTQG.

Tại Asian Games 2010, trong trận đấu giữa ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Olympic CHCDND Triều Tiên ở vòng 16 đội, hậu vệ Chu Ngọc Anh đã có một pha vào bóng bằng cả 2 chân cực kỳ thô bạo vào đùi cầu thủ đội bạn trong một tình huống không có gì nguy hiểm và lập tức bị trọng tài chính rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Không lâu sau tình huống đó, đến lượt Bùi Văn Hiếu phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau một pha va chạm với cầu thủ của ĐT Olympic CHCDND Triều Tiên. Kết quả là ĐT Olympic Việt Nam phải đá thiếu tới 2 người ở trận này và việc thất bại 0-2 là điều khó tránh khỏi.

Một tháng sau, trong trận đấu ở cấp độ ĐTQG giữa Việt Nam và Singapore trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2010, đến lượt tiền vệ Trọng Hoàng gây khó khăn cho các đồng đội bằng chiếc thẻ đỏ rất không đáng có sau pha phạm lỗi thô bạo với một cầu thủ Singapore. Rất may là sau đó ĐT Việt Nam vẫn giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 để giành quyền đi tiếp

Năm 2011, trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Saudi Arabia tại vòng loại Olympic London 2012, sau bàn thua ở hiệp một, vào hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng điều chỉnh bằng cách đưa Hoàng Văn Bình thay Văn Hiếu nhằm tăng thế công cho Olympic Việt Nam với hy vọng gỡ hòa.

Tuy nhiên, ý đồ trên chưa thành hiện thực thì hậu vệ phải Tấn Đạt nhận thẻ đỏ ở phút 68 sau một pha vào bóng thô bạo, khiến hy vọng của Olympic Việt Nam tan thành mây khói

Tháng 10 năm ngoái,tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, chủ nhà U21 Việt Nam đã để lại hình ảnh xấu trong mắt bạn bè quốc tế với những pha vào bóng phi thể thao, mà tiêu biểu là tình huống bỏ bóng đạp thẳng gầm giầy vào ống đồng cầu thủ U21 Sydney của tiền đạo Đình Bảo.

Ngay sau đó, tại giải quốc tế giao hữu vùng sông Mekong được tổ chức tại Campuchia, lối chơi thô bạo của các cầu thủ U22 Việt Nam (thực chất là U21) lại tái diễn. Tại giải đấu này, trong trận đấu với U22 Thái Lan tại vòng bảng, các cầu thủ U22 Việt Nam đã vào bóng rất thô bạo khiến các cầu thủ U22 Thái Lan nhiều lần phải nằm sân.

Với lối chơi rắn đó, 2 cầu thủ của U22 Việt Nam là Văn Dũng và Minh Tùng đã phải nhận thẻ đỏ rời sân, qua đó góp phần vào thất bại chung cuộc 0-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.

Còn ở cấp độ ĐTQG, các đàn anh gần đây cũng liên tục làm gương xấu cho các lứa đàn em. Trong trận gặp Uzbekistan trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại Asian Cup 2015 vào tháng 10 năm ngoái, tiền vệ Tấn Tài là một trong những cầu thủ chơi rắn nhất. Ngay trong hiệp một, Tấn Tài đã có pha đánh nguội cầu thủ đối phương và phải nhận thẻ vàng. Sang hiệp 2, Tấn Tài phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu sau một tình huống vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Uzbekistan.

Ngay sau đó, trong chuyến làm khách trên sân UAE cũng tại vòng loại Asian Cup 2015, đến lượt trung vệ Phước Vĩnh phải nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng thô bạo ngay ở đầu trận, khiến ĐT Việt Nam phải chơi thiếu người và thua chung cuộc 0-5.

Gần đây nhất, tại SEA Games 27 vừa qua, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Lào, hậu vệ Ngọc Đức cũng đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống vào bóng thô bạo mang tính trả đũa đối với một cầu thủ của U23 Lào sau khi cả 2 bên đã có những va chạm trước đó không lâu, khiến cho HLV Hoàng Văn Phúc mất đi sự lựa chọn tốt nhất ở vị trí hậu vệ cánh phải trong trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết gặp U23 Malaysia.

Như vậy tính sơ qua, trong vòng chưa đầy 5 năm qua, các cầu thủ của ĐT Việt Nam và các ĐT trẻ đã phải nhận tới 10 thẻ đỏ ở các trận đấu quốc tế do lối chơi thô bạo.

Hương Thùy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm