Cuộc đua vô địch Premier League: Ai mới là 'Người đặc biệt'?

29/04/2014 14:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City đang nắm trong tay quyền tự quyết trên đường đến ngôi vô địch, nhưng người đã mở ra cơ hội này cho họ không phải là HLV Manuel Pellegrini, mà là Jose Mourinho, với chiến thắng bất ngờ trước Liverpool ngay tại Anfield.

Cho dù mùa giải này kết thúc như thế nào đi chăng nữa, thì người được nhắc đến nhiều nhất và tạo ra ấn tượng khó quên nhất chắc chắn vẫn là Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha trở lại đây với tư cách một người thất bại từ Tây Ban Nha, nhưng giờ thì ông đã biến cả những người thắng và thua cuộc của giải đấu này đều phải nhìn về phía mình, và dù ngưỡng mộ hay căm ghét, thì cũng không thể ngó lơ.

Cơ hội trong tay Man City

Giờ thì đội nắm trong tay quyền tự quyết là Man City: Họ sẽ thắng nốt ba trận cuối (tính cả đá bù) và khi đó buộc Liverpool phải ghi chừng 9-10 bàn thắng trong hai vòng cuối để vượt qua được hiệu số bàn thắng – bại +58 (Liverpool hiện là +50). Ngoại trừ trận gặp Everton ở vòng sau thì hai trận còn lại, Man City đều được chơi trên sân nhà, trước những đối thủ yếu hơn là Aston Villa và West Ham.

Nhưng trên vương miện của họ có thể xuất hiện một vài vết gợn: Man City đã thua Chelsea cả hai lượt trận, và vừa thất bại trước Liverpool trong một trận đấu được cho là bước ngoặt của mùa giải. Đây là một mùa bóng rất ít ồn ào của City, với một HLV trầm lặng, và không có một ngôi sao thực sự nổi trội. Yaya Toure tạo được ấn tượng rất tốt, nhưng anh không phải là Luis Suarez.

Ngược lại, Liverpool và Chelsea đã được truyền thông nhắc đến rất nhiều mùa này, với những cá nhân nổi bật là Luis Suarez, Brendan Rodgers (Liverpool), và đặc biệt là Jose Mourinho. Trận đấu vừa qua giữa họ cũng được xem như “chung kết” của mùa bóng.

Nhưng cuối cùng thì kết quả của nó chỉ phục vụ cho một mục tiêu duy nhất: Lát thêm một viên gạch trên con đường đến ngôi vương của Man City.

Ai là “Người đặc biệt”?

Tất cả sẽ còn nhắc đến Mourinho rất nhiều sau khi mùa giải này kết thúc, nhưng cho đến thời điểm này, thì HLV người Bồ Đào Nha không còn giữ được một phẩm chất tuyệt vời đã từng giúp ông tạo ra cỗ máy chiến thắng Chelsea nhiệm kỳ đầu tiên: Đánh bại các đội bóng nhỏ.

Pellegrini (trái) có thể vô địch, nhưng Mourinho (phải) sẽ vẫn là người được nhắc đến nhiều nhất.

Pellegrini (trái) có thể vô địch, nhưng Mourinho (phải) sẽ vẫn là người được nhắc đến nhiều nhất.

Đó mới thực sự là nghệ thuật chiến thắng của ông: Đủ mạnh mẽ và thực dụng để trấn áp các đối thủ yếu, và cũng đủ tinh quái để làm các đội bóng ngang cơ hay vượt trội một chút cảm thấy bối rối. Vế đầu tiên, niềm tự hào của Mourinho một thời, giờ đã “âm thầm” chuyển sang Man City.

Đội bóng của HLV Pellegrini mới thua 3 trận trong các lần đối đầu với những đối thủ ngoài Top 4, và họ đã vùi dập rất nhiều đội bóng dưới cơ với tỉ số kinh hoàng: 5-0 trước Wigan và Blackburn, 7-0 trước Norwich, 6-0 và 5-1 trước Tottenham, 6-0 trước West Ham.v.v. Man City “bắt nạt” các đội nhỏ tốt hơn Chelsea về mặt số lượng, và hơn Liverpool về “chất lượng” các chiến thắng: Họ biết cách làm các đội dưới cơ vỡ trận hoàn toàn.

Brendan Rodgers và Liverpool mùa này cũng sẽ được nhắc đến rất nhiều vì phong độ và cá tính vô cùng ấn tượng cho đến thời điểm này, và vì cả 24 năm đằng đẵng chờ đợi của Lữ đoàn đỏ. Họ và Chelsea của Mourinho đã tạo ra một mùa bóng thật sự sinh động và có nhiều điều để nói.

Nhưng nếu vô địch, Man City sẽ nhắc lại bí quyết chiến thắng cho những đối thủ lớn của họ mùa này: Tích lũy thật chắt chiu, và không ồn ào. Trên một chặng đường dài, thầy trò ông Pellegrini đã thể hiện thật sự ấn tượng.

Man City đăng quang là khả năng mà giới truyền thông ít ưa thích, vì một Mourinho đầy tranh cãi và một Liverpool là biểu tượng của sự hồi sinh sau nhiều năm không thấy mặt trời rõ ràng là những chủ đề hấp dẫn hơn. Nhưng đội bóng thật sự đặc biệt vào thời điểm này là Man City và ông Pellegrini, cho dù họ không thực sự được nhắc đến quá nhiều ở mùa giải này.

Góc thống kê

6 Yaya Toure đã ghi 6 bàn trong 6 trận gần đây tại Premier League cho Man City.

11 Man City mới chỉ thắng trận thứ ba trong 12 lần đối đầu với Crystal Palace tại sân Selhurst Park (hòa 5 và thua 4).

16 Chelsea đã giành 16 điểm từ 6 lần đối đầu với các đối thủ trong Top 4 mùa này, và Man City xếp ngay sau, với 7 điểm giành được.

Lịch vòng 37

Thứ Bảy (3/5)

18h45: West Ham – Tottenham (Lượt đi 3-2)

21h00: Aston Villa – Hull (3-0), Man United – Sunderland (3-1), Newcastle – Cardiff (1-2), Stoke – Fulham (1-0), Swansea – Southampton (0-0)

23h30: Everton – Man City (2-0)

Chủ Nhật (4/5)

19h30: Arsenal – West Brom (2-0)

22h00: Chelsea – Norwich (4-1)

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm