Cuộc đua đến cúp châu Âu tại Serie A: Có cái kết đẹp cho câu chuyện lãng mạn Bologna?

20/02/2024 14:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

Với lợi thế rất lớn của nhóm 3 đội dẫn đầu so với phần còn lại, đồng thời chức vô địch gần như đã gọi tên Inter, Serie A bây giờ chỉ còn đáng chú ý ở cuộc đua đến tấm vé cuối dự Champions League và các suất dự Europa League mùa sau.

Mùa giải vẫn còn 13 vòng đấu, đủ dài để cho những bất ngờ điên rồ nhất có thể xảy ra trong một cuộc hỗn chiến căng thẳng vào vị trí còn lại trong Top 4 (nếu giả sử 3 vị trí đầu nghiễm nhiên thuộc về các đại gia Inter, Juventus, Milan). Từ vị trí thứ tư của Atalanta (45 điểm) đến vị trí thứ 10 của Torino (36 điểm) đều có thể nhắm tới suất này. Đương nhiên lợi thế lớn nhất vẫn thuộc về Atalanta, đội vẫn còn 1 trận chưa đá (nhưng lại là trận gặp Inter). Bologna cũng đang có 45 điểm và phong độ cực cao. Họ đã thắng 4 trận gần nhất, trong đó có 2 trận thắng đối đầu trực tiếp trước các đối thủ khác thuộc nhóm này là Fiorentina và Lazio.

Ngoài Atalanta, có Lazio và Napoli cũng còn 1 trận chưa đá do bận dự giải Siêu Cúp Italy cách đây 1 tháng, tuy nhiên, với việc đang kém Top 4 tới 8 và 9 điểm, cơ hội để họ làm nên kỳ tích là khá thấp, nhất là với phong độ tệ hại gần đây. Thực tế nhất, đây có thể sẽ chỉ là cuộc đua giữa 3 đội Atalanta (45 điểm), Bologna (45) và Roma (41). Tân HLV Daniele De Rossi đang thể hiện rất ấn tượng khi giúp Roma thắng 4 trong 5 trận kể từ khi lên thay Jose Mourinho. Lịch đấu sắp tới của Roma (gặp Torino, Monza, Fiorentina, Sassuolo) cũng tương đối dễ chịu để họ đặt mục tiêu tiến gần hơn đến Top 4.

Cuộc đua đến cúp châu Âu: Có cái kết đẹp cho câu chuyện lãng mạn Bologna? - Ảnh 1.

Bologna đang hướng đến tấm vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử

Cơ hội sẽ mở rộng thêm cho nhóm chạy đua tranh vé Champions League nếu như Serie A giữ được vị trí cao trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA, đồng nghĩa với việc có tới 5 suất dự giải đấu hàng đầu này ở mùa tới (mở rộng lên 36 đội theo thể thức mới). Serie A hiện xếp đầu bảng hệ số mùa này, nên nếu những đại diện xứ mì ống thi đấu tốt ở các cúp châu Âu, khả năng Italy có thêm 1 đại diện là tương đối cao.

Trong trường hợp đó, "hiện tượng" Bologna sẽ có cơ hội tuyệt vời hơn bao giờ hết để lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự giải đấu đẳng cấp nhất của UEFA. Chỉ cần đảm bảo giữ được một vị trí trong Top 5 là thầy trò HLV Thiago Motta sẽ làm một cái kết thực sự đẹp đẽ cho câu chuyện đầy lãng mạn mà họ đã kể suốt từ đầu mùa. Nhưng đấy là cách nói khiêm tốn, bởi với phong độ và cảm hứng vô biên hiện tại, họ còn muốn đánh chiếm một vị trí cao hơn trong Top 4 và có thể còn hơn thế nữa…

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm