Thạch Kim Tuấn không dự giải VĐ cử tạ thế giới: Liệu có tham bát bỏ mâm?

11/08/2011 11:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Từ nay cho tới cuối năm, Thạch Kim Tuấn chỉ còn đúng một giải duy nhất để đoạt chuẩn tham dự Olympic London 2012 là giải VĐTG, nhưng bộ môn cử tạ đã quyết định tập trung cho Thạch Kim Tuấn tham dự SEA Games mà không phải giải đấu này. Đây là một quyết định khá bất ngờ bởi Thạch Kim Tuấn chính là gương mặt sáng giá nhất trong mục tiêu giành vé tham dự Thế vận hội của cử tạ VN.

Thạch Kim Tuấn đang là niềm hy vọng số một của cử tạ VN. Ảnh: B.D

Năm nay, do giải VĐTG diễn ra tại Pháp và SEA Games 26 diễn ra cùng thời điểm vào tháng 11, nên bắt buộc cử tạ VN phải chấp nhận “hy sinh” một trong 2 giải đấu.

Đang là niềm hy vọng số một của cử tạ VN nên ngay từ đầu năm Thạch Kim Tuấn đã được thuê riêng chuyên gia người Bulgaria để kèm cặp. Lực sĩ người TP.HCM tiến bộ không ngừng và thành tích gần đây nhất là 273kg tại giải trẻ VĐTG diễn ra tại Malaysia hồi cuối tháng 6.

Với thành tích này, Kim Tuấn đã lọt vào tốp các lực sĩ hàng đầu ở hạng cân 56kg, nhưng chưa thể chắc chắn có vé tham dự Olympic London 2012 bởi từ nay đến năm sau, sẽ còn thêm một số giải để các lực sĩ tranh tài. Cụ thể cuối năm sẽ còn giải VĐTG và sang năm 2012 là giải vô địch châu Á. Bỏ không tham dự giải VĐTG cũng có nghĩa là Thạch Kim Tuấn đã bỏ qua một cơ hội tốt để giành vé vượt qua vòng loại.

Việc quyết định không để Thạch Kim Tuấn tham dự giải VĐTG cho thấy có thể cử tạ VN đang rất tự tin với việc giành chuẩn của lực sĩ này. Ở khía cạnh khác, cũng có thể nhận định rằng cử tạ VN đang “tham bát bỏ mâm” khi chỉ vì thành tích khu vực mà bỏ qua cả cơ hội 4 năm mới có một lần.

Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng cho biết, thành tích của Tuấn vẫn lên đều đặn và cơ hội giành chuẩn tham dự Thế vận hội chưa phải đã hết. Từ nay đến khi hết các giải đấu tuyển chọn, bộ môn sẽ đầu tư tối đa để Kim Tuấn phát huy tốt nhất năng lực của mình. Vấn đề còn lại là bản thân Tuấn sẽ phải cố gắng, nỗ lực để hoàn thành từng mục tiêu được BHL đề ra.

Theo kế hoạch, Kim Tuấn sẽ ở nhà tập cùng thầy của mình là HLV Huỳnh Hữu Chí mà không sang Bulgaria tập huấn 3 tháng cùng các đồng đội. Được biết ngoài chuyện không tham dự giải VĐTG thì thầy trò HLV Huỳnh Hữu Chí họ quyết định xin ở nhà vì lý do cá nhân.

Xét về mặt chuyên môn, cơ hội để Kim Tuấn làm “được cái gì đó” tại giải VĐTG, nơi quy tụ hầu như toàn bộ các lực sĩ thế giới tham dự, là điều rất khó. Thế nhưng, về tư tưởng, thì đúng là thể thao VN vẫn “chuộng” sân chơi khu vực, nơi mà các VĐV có thể dễ dàng hoàn thành chỉ tiêu hơn là đua tranh ở những đấu trường bị coi là khó nhằn hơn.

GIA MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm