Các nhà vô địch Tây Ban Nha không sợ mỏi mệt

06/06/2014 14:25 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - 23 cầu thủ của ĐTQG xứ đấu bò tót đến Brazil trong tình trạng quá tải về số phút thi đấu và trận đấu ở mùa bóng vừa qua, khiến đôi chân của họ có vẻ nặng nề hơn trước. Tuy nhiên, HLV trưởng Vicente del Bosque lại tỏ ra không mấy lo lắng và tuyên bố ông chả thấy sự mỏi mệt lớn nào ở các học trò của mình.

“Sự thực là chúng tôi cũng có đôi chút khó khăn, nhưng các cầu thủ đều mạnh khỏe, tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng”, chiến lược gia mang biệt danh “Ngài râu kẽm” nói với báo giới kèm theo một nụ cười đầy hàm ý. Ông thường nói đáng lo nhất là cái đầu chứ không phải thể lực, nhưng thừa nhận sẽ là tốt hơn nếu có nhiều thời gian để chuẩn bị cho các cầu thủ của mình.

“Chúng tôi bị chậm một tuần trong công việc chuẩn bị cho đội bóng so với các đội tuyển khác. Nhưng điều này có lợi cho các cầu thủ, một số trong đó là những nhà vô địch Champions League vừa qua. Tôi không nghĩ đây là một vấn đề”, HLV của La Roja khẳng định vì tin rằng mình vẫn giữ được nền móng của đội bóng đăng quang tại Cúp châu Âu cách nay hai năm tại Ba Lan và Ucraina.

Tuy nhiên, các con số thống kê là không thể phủ nhận. Tại Tây Ban Nha có tới sáu cầu thủ chơi trên 4.000 phút trong mùa bóng vừa qua (Juanfran, Diego Costa, Koke, Busquets, Sergio Ramos và De Gea), trong khi ở Italia chỉ có hai người chơi ở mức này là Sirigu và Buffon, còn ở Đức là ba người, gồm thủ môn Neuer và hai cầu thủ Grosslreutz và Mertesacker.

Nếu tính bình quân, mỗi cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu 3.485 phút, với Italia là 3.189 phút, còn với Đức là 3.164 phút

Có tới 12 cầu thủ trong đội hình của “cơn cuồng nộ màu đỏ” chơi hơn 40 trận ở mùa bóng vừa qua, hơn tám trận so với người Đức và sáu trận so với các đồng  nghiệp ở “đất nước mang hình chiếc ủng”. Trong ĐTQG của Tây Ban Nha chỉ có 5 người chơi dưới 3000 phút, là Torres (2.233), Javi Martinez (2.217), Mata (2.168) và Jordi Alba (2.051). “ Những người chơi ít phút như chúng tôi có lợi thế là đến World Cup tươi mát hơn. Tôi kết thúc mùa bóng với cảm giác rất tốt”, tiền đạo Torres bày tỏ.

Điều đáng lo là các cầu thủ có ít thời gian để chuẩn bị cùng nhau. “ Mùa bóng là cực nhọc với tất cả mọi người. Nhưng được tham dự World Cup thì mỏi mệt tan biến hết, bởi vì hy vọng và mong muốn chiến thắng có thể át tất cả”, cầu thủ lão thành Cazorla khẳng định. “Tôi cẩm  thấy mình rất khỏe mạnh. Cái đầu là cơ bản để đôi chân hoạt động. Chúng tôi cảm thấy thoải mái và chỉ nghĩ đến việc trở thành các nhà vô địch”, Pique nói tiếp dù trung vệ này phải nghỉ một tháng trước khi mùa bóng kết thúc do chấn thương. Tương tự như vậy Juanfran bày tỏ: “ Cái đầu làm ta chuyển động. Sức mạnh tinh thần sẽ làm cho thể lực tốt hơn. Chúng tôi sẽ cần đến trái tim và tâm hồn. Đội bóng này có cả hai yếu tố đó”.

Theo chuyên gia thể lực Javier Minaro, tại một World Cup hay Cúp châu Âu, các chỉ số bị chấn thương của một cầu thủ tăng gấp đôi. Đơn giản vì họ chơi với sự cố gắng ngoài giới hạn của cơ thể, nhất là sau tám hoặc chín tháng đã thi đấu với cường độ cao cùng các CLB của mình. Ai cũng muốn xả thân vì màu cờ sắc áo của đất nước. Đây cũng là một yếu tố dễ dẫn đến chấn thương”, ông Minaro giải thích.

Khang Chi   


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm