HLV Miura 'phân thân' và những thách thức đầu tiên

07/05/2015 05:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhận tin Mạnh Hùng không thể tham dự buổi tập sáng qua của U23 Việt Nam. Không thể “phân thân” để có mặt ở sân tập của cả 2 đội tuyển, những khó khăn đầu tiên đã xuất hiện với ông thầy người Nhật Bản.

Là HLV trưởng, phải quan tâm tới mọi diễn biến trên sân tập và trong phòng nghỉ, phải để ý tới mọi tiểu tiết, phải biết được tất cả. Vì mỗi chi tiết, dù có vẻ không liên quan, đều đủ khả năng gây ảnh hưởng tới cả đội bóng. Không nắm được đủ thông tin về đội bóng của mình là thảm họa với mọi HLV - nhà quản lý.

Ông Miura, trong ngày tập trung đầu tiên của 2 đội tuyển, đã không thể làm tròn nhiệm vụ ấy. Nhưng lỗi kỹ thuật ấy không chỉ là lỗi của một mình HLV Miura. Nó phản ánh sự thiếu ăn ý trong hợp tác làm việc giữa HLV trưởng và các thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam - trong trường hợp cụ thể này là trợ lý Trần Công Minh - người thay ông Miura phụ trách đội U23 trong khi ông đang ở sân tập đội tuyển.

Trong bối cảnh ấy, ông Miura hẳn đang rất trông chờ sự xuất hiện của HLV đồng hương Norimatsu Takashi. HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không thể trở về Hà Nội cho tới khi giải nữ Đông Nam Á kết thúc hôm 10/5.

Tạm bỏ qua những vấn đề tập thể, cá nhân HLV Miura cũng sẽ đối mặt với một thử thách rất lớn. Đợt tập trung của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam sẽ kéo dài tới khoảng giữa tháng Sáu. Trong hơn 40 ngày, ông Miura sẽ liên tục phải chịu đựng cường độ làm việc trên 14 tiếng mỗi ngày (như ông từng tiết lộ sau AFF Cup 2014).

Đó là chưa kể tới khoảng thời gian làm việc trong phòng, nghiên cứu tư liệu, chiến thuật, xử lý các vấn đề tâm lý hậu kỳ. Quỹ thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt sẽ bị rút gọn xuống mức tối thiểu.

Trong bối cảnh ấy, đừng nói tới việc sáng tạo, duy trì thể lực để không gục ngã đã là một nỗ lực phi thường.

Những người đã theo dõi hành trình các ĐTQG trong một năm qua sẽ nhận thấy những sợi bạc mới chuyển màu trên mái đầu của ông Miura. Ở tuổi 51, đòi hỏi chiến lược gia người Nhật Bản luôn khỏe mạnh trong áp lực khủng khiếp là điều không tưởng.

Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, cá nhân ông Miura vẫn đang đối diện với những thách thức lớn lao.

Phi Sơn: “Thầy Miura giúp tôi hạn chế nhược điểm”

Tiền vệ Trần Phi Sơn khẳng định nhờ có sự góp ý của HLV Miura, anh đã hoàn thiện mình tốt hơn với tư cách một tiền vệ tấn công.

Chia sẻ với báo giới sau buổi tập hôm qua, số 20 của U23 Việt Nam khẳng định: “Việc thầy Miura hạn chế xử lý cá nhân giúp tôi khắc phục nhược điểm của mình và thi đấu tốt hơn. Tùy thuộc vào các tình huống, khi phải bắt buộc đấu một một, mình vẫn phải vượt qua đối phương để có những đường chuyền hoặc dứt điểm tốt hơn”.

Tiền vệ của SLNA cũng tỏ ra rất tự tin vào đội hình U23 Việt Nam đợt này: “Đã qua gần hết lượt đi V-League, thể lực của chúng tôi đã tốt hơn nhiều trước thềm SEA Games. Điều kiện ăn ở, chuẩn bị của chúng tôi cũng rất tốt.

Các cầu thủ trẻ cũng đã được đào tạo, thi đấu V-League rồi. Chúng tôi đang rất háo hức hướng tới SEA Games”.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm