Góc kỹ thuật: Hệ thống nào để tiêu diệt Real?

16/03/2011 11:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Mùa này, Lyon chuyển đổi giữa 2 sơ đồ 4-2-3-1 và 4-4-2, với các cách thức vận hành khác nhau. Về cơ bản, bộ tứ vệ (Reveillere – Cris – Lovren – Cissokho)  và 2 tiền vệ trung tâm (Toulalan – Kallstrom) không thay đổi, nhưng việc lựa chọn các hệ thống để thích ứng với ý đồ tấn công trước Real Madrid không phải một nhiệm vụ đơn giản.

*Sơ đồ 4-2-3-1 có Gomis

Sơ đồ 4-2-3-1 có Gomis

Lợi: Đây là sơ đồ quen thuộc nhất đối với các cầu thủ Lyon, bởi nó  được HLV Claude Puel áp dụng nhiều nhất mùa này. Thống kê cũng cho thấy trong 12 lận Lisandro Lopez cùng ra sân với Gomis với hệ thông này, Lyon chỉ thua đúng một trận. Sơ đồ này giúp Lyon kiểm soát bóng tốt hơn, và với cái “mỏ neo” đầy sức mạnh Gomis đá cao nhất làm tường, họ có nhiều thời gian hơn để dâng cao đội hình và phối hợp đoạn ngắn trước khung thành Real Madrid.

Hại: Dùng Gomis, thì phải đưa Lisandro ra chơi tiền đạo trái, và hạn chế sự nguy hiểm của anh. Ngài ra, Lisandro gần như không có khả năng hỗ trợ phòng thủ ở biên. Mà trước một đối thủ như Real Madrid, tốt hơn cả là nên khóa chặt 2 cánh.

*Sơ đồ 4-2-3-1 không Gomis

Lợi: Đây là lựa chọn an toàn nhất. Lisandro được chơi ở vị trí ưa thích, và được hỗ trợ một cách tối đa bởi bộ ba Briand – Gourcuff – Delgado phía sau. Briand và Delgado, những cầu thủ đá cánh đích thực, cũng sẽ có ích hơn trong nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự ở biên. Trước những cầu thủ tấn công tốc độ và giàu kỹ thuật của Real (C. Ronaldo, Benzema, Oezil, Di Maria), giải pháp sử dụng những cầu thủ có khả năng chuyển đổi linh hoạt 2 vai trò tấn công – phòng ngự nên được đề cao.

Hại: Không có Gomis làm tường, Lyon sẽ khó khăn hơn trong việc triển khai các bài tập kích trung lộ và sút xa (Gourcuff và Kim Kallstrom đều sút xa khá tốt). Mặt khác, Lyon cũng khó có thể tìm được bàn thắng với những pha không chiến.

* Sơ đồ 4-4-2

Lợi: Đây là sơ đồ giàu tham vọng nhất, và nó đã hoạt động khá hoàn hảo trước Sochaux, giúp Lyon tạo ra một cơn mưa cơ hội. 2 tiền đạo tốt nhất của Lyon là Lisandro – Gomis đều được cùng ra sân và chơi ở vị trí sở trường. Ngoài ra, Lyon cũng không có gì để mất ở Madrid. Sự táo bạo có thể làm nên kỳ tích. 

Theo bạn, Real Madrid có vượt được "dớp" lịch sử?


Hại: Sơ đồ này vốn dĩ rất ít được HLV Puel sử dụng, và chỉ thường được ông thử nghiệm cho Lyon chơi ở những trận không mấy quan trọng, mà Real thì không phải là Sochaux (thắng 2-0 ở Ligue 1 cuối tuần qua) và Mourinho dường như rất nhạy bén trong việc đối phó với những đội bóng kết nối chiến thuật lỏng lẻo. 4-4-2 cũng sẽ hạn chế khả năng tổ chức ở trung tâm của Yoann Gourcuff (anh buộc phải chơi dạt ra cánh trái.

Đó là 3 giải pháp mà ông Puel thường lựa chọn cho Lyon từ đầu trận, hoặc thay đổi theo diễn biến các trận của họ mùa này. Đêm nay, vẫn những hệ thống và con người ấy, nhưng ông sẽ phải đau đầu hơn rất nhiều.

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm